
-
HanoiPrintPack 2025: Đòn bẩy phát triển xanh cho ngành in ấn và bao bì Việt Nam
-
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết cung ứng đầy đủ sách giáo khoa điều chỉnh, cập nhật sau sáp nhập
-
Quảng Ninh: Không gian và động lực mới để phát triển
-
Thêm 5 nhóm đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2025
-
Thêm 4 nhóm đối tượng được nhà nước cấp bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1/7/2025 -
Ninh Bình ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025
![]() |
Tuy hình thể có phần yếu ớt, tiều tụy hơn nhưng “họa mi núi rừng” vẫn giữ chất giọng mê đắm lòng người. (Ảnh: Bữa trưa vui vẻ). |
Xuất hiện tại chương trình Bữa trưa vui vẻ của VTV6, Siu Black khiến nhiều người bất ngờ bởi ngoại hình gầy sọp thay đổi thấy rõ.
“Nhiều người khi gặp tôi đều hỏi vì sao tôi ốm thế. Mà thực sự tôi cũng không hiểu vì sao mình ốm như thế nữa, tôi ăn rất nhiều vì nếu như cơ thể bị đói tôi sẽ bị chóng mặt, tụt huyết áp nhưng ăn nhiều vẫn không mập được, càng ngày tôi càng gầy. Bây giờ muốn lấy lại số cân 72kg như ngày trước chắc cũng không thể được”, Siu Black chia sẻ.
“Lần gần nhất, tôi có gặp lại Phương Vy Idol. Em hỏi han tôi sao gầy thế còn tôi trêu em mập ra”, cô nói thêm.
Siu Black kể cô bị bệnh tiểu đường, huyết áp, xương khớp. “Quả thật sức khỏe của tôi có vấn đề nên cân nặng bị ảnh hưởng. Trước kia, tôi chủ quan sức khỏe lắm, cũng không bao giờ đi khám bệnh”, nữ ca sĩ cho biết.
Hiện tại cô đã chú ý chăm sóc bản thân hơn và cũng nhờ vậy, sức khỏe của cô đã ổn định hơn nhiều. Trước đó, trong một bài PV trên Dân trí, Siu Black từng chia sẻ: “Thời điểm sức khỏe của Siu Black suy kiệt nhất đó là quãng thời gian khủng hoảng sau khi bị phá sản, nợ nần. Tôi uống từng vốc thuốc và chỉ muốn tự tử luôn khi báo chí từng viết, từng gán cho tôi những chuyện khiến tôi quá căng thẳng.
Có giai đoạn từ Sài Gòn về, tôi nằm 15 ngày không ăn uống, tưởng mình sẽ đi rồi. Cứ ăn vào là ói, truyền nước máu chảy ngược ra, không truyền được”, “Ngày xưa tôi 70 kg, không cần mic vẫn hát được; giờ xuống có 57 kg. Tôi ăn chút cơm, hầu như chỉ ăn rau. Ăn kiêng tốt cho việc chữa bệnh nhưng hát không dễ dàng như trước, thậm chí hát còn quên lời…”.
Trên sóng truyền hình, Siu Black cho biết, hiện tại cuộc sống của cô khá bình yên. Hơn 50 tuổi, cuộc sống hàng ngày của Siu Black ở Tây Nguyên là dành toàn bộ thời gian cho việc chăm sóc con cháu và đi lễ.
Cô rất xúc động vì mặc dù ít xuất hiện nhưng các khán giả vẫn không quên mình. “Có nhiều bạn động viên giữ sức khoẻ khiến tôi khóc một mình. Tôi nghĩ mình già rồi nhưng khi được đứng hát trước khán giả, tôi thấy tôi mới 18 tuổi”, cô nói.
![]() |
Cô rất xúc động vì mặc dù ít xuất hiện nhưng các khán giả vẫn không quên mình. (Ảnh: Bữa trưa vui vẻ) |
Tuy hình thể có phần yếu ớt, tiều tụy hơn nhưng “họa mi núi rừng” vẫn giữ chất giọng mê đắm lòng người. Bên cạnh việc chiêu đãi khán giả truyền hình những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình, cô còn khiến khán giả thích thú khi thể hiện ca khúc “Người lạ ơi” đang gây sốt giới trẻ.
Siu Black tâm sự, cô là tín đồ của cà phê. Mỗi ngày cô phải uống 5 ly cà phê đá rất đậm thì mới “đủ đô”. Nữ ca sĩ cho rằng, chất giọng của cô là giọng của người nghiện cà phê, phải có cà phê đá thì giọng hát của cô mới gằn được.
“Có khi tôi thấy cà phê ngọt dù nó đắng, nhưng đôi khi sẽ thấy cà phê đắng ngắt. Một lúc nào đó tôi uống cà phê với đường, với sữa nhưng có những lúc uống cà phê đen đắng. Tôi thấy mình uống đắng nhiều thì khi bị một sự cố đắng trong cuộc đời mình cũng quen dần”, Siu Black trải lòng.
Đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi là năm 1997, 1998, tôi không bao giờ quên quãng thời gian với những kỉ niệm đẹp đó.
“Giờ đây, tôi rất muốn được hát một sáng tác mới liên quan đến chủ đề đất nước, con người, trẻ em. Khi đi hát từ thiện khắp nơi, nhìn các em trẻ mồ côi, những em bé nghèo khó chân đi đất trong giá buốt, cứ thế nước mắt tôi rơi. Tôi tin nếu có nhạc sĩ sáng tác ca khúc về chủ đề mà tôi tìm được sự đồng cảm, tôi sẽ hát rất hay”, Siu Black tâm sự.
-
Người tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm có thể được hưởng lương hưu
-
Giai đoạn 2026 - 2035: Xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện, bền vững
-
HanoiPrintPack 2025: Đòn bẩy phát triển xanh cho ngành in ấn và bao bì Việt Nam
-
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết cung ứng đầy đủ sách giáo khoa điều chỉnh, cập nhật sau sáp nhập
-
GS.TS Lê Ngọc Thành: Người biến 1% hy vọng thành sự sống nhiệm màu -
Quảng Ninh: Không gian và động lực mới để phát triển -
Thêm 5 nhóm đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2025 -
Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp tại tỉnh Gia Lai diễn ra thông suốt -
Thêm 4 nhóm đối tượng được nhà nước cấp bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1/7/2025 -
Ninh Bình ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 -
Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về đề thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Kafi - Thương hiệu chứng khoán xây dựng niềm tin từ minh bạch và trách nhiệm
-
Highlands Coffee ra mắt mô hình Drive-Thru đầu tiên trong ngành đồ uống tại Việt Nam
-
FPT hợp tác chiến lược với công ty do Standard Chartered đầu tư, thúc đẩy đổi mới ngân hàng số
-
Người tiên phong đưa thức ăn chăn nuôi Japfa về Bắc Ninh
-
Bệnh viện FV: Bệnh nhân được BHYT chi trả 100% quyền lợi khi khám, chữa bệnh
-
Sun Casa Square đẩy mạnh thi công, dự kiến bàn giao vào cuối năm 2025