Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Số tỷ phú tại Anh lần đầu vượt ngưỡng 100
PV - 12/05/2014 14:13
 
Theo kết quả một cuộc khảo sát ngày 11/5, số tỷ phú tại Anh lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 100 so với con số 88 của năm ngoái.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bill Gates trở thành “tỷ phú nghìn tỷ” đầu tiên?
Top 10 doanh nhân quyền lực giới công nghệ
Những tỷ phú tự thân giàu nhất châu Á
Bí quyết kinh doanh của tỷ phú Carlos Slim
Khi con tỷ phú ẩn mình làm thuê

 

   
  Anh em Sri và Gopi Hinduja. (Nguồn: Getty Images)  

Theo danh sách người giàu (Rich List) đăng tải trên tờ Thời báo Chủ nhật (Sunday Times) của Anh cùng ngày, hiện có 104 tỷ phú đang cư ngụ tại Xứ sở Sương mù với tài sản tổng cộng hơn 301 tỷ bảng (gần 507,5 tỷ USD).

Con số 104 tỷ phú này không chỉ nhiều gấp ba lần so với một thập kỷ trước mà còn đồng nghĩa với việc Anh đang có số tỷ phú tính trên đầu người cao nhất thế giới, trong khi thủ đô London của Anh cũng trở thành nơi có đông tỷ phú hơn bất cứ thành phố nào trên thế giới với tổng cộng 72 tỷ phú.

Đứng đầu danh sách tỷ phú tại Anh là hai anh em Sri và Gopi Hinduja người gốc Ấn Độ hiện sống tại London với khối tài sản trị giá 11,9 tỷ bảng (hơn 20 tỷ USD).

Khảo sát cho thấy tài sản của hai anh em điều hành Tập đoàn Hinduja này đã tăng thêm 1,3 tỷ bảng (2,19 tỷ USD) trong năm ngoái và nhờ đó họ đã soán ngôi vị số một của tỷ phú gốc Nga Alisher Usmanov, cổ đông chính của câu lạc bộ bóng đá Arsenal với tài sản 10,65 tỷ bảng (gần 18 tỷ USD).

Trong khi đó, người Anh giàu nhất trong danh sách này là Công tước xứ Westminster đứng ở vị trí thứ 10 với tài sản trị giá 8,5 tỷ bảng (14,33 tỷ USD).

Trong số những thành viên mới lọt vào câu lạc bộ tỷ phú có Ngài Cameron Mackintosh với tài sản tăng thêm 175 triệu bảng năm ngoái lên 1 tỷ bảng (1,69 tỷ USD).

Cách đây 10 năm, Anh chỉ có 30 tỷ phú với tổng giá trị tài sản 65 tỷ bảng (gần 109,6 tỷ USD). Ở thời điểm đó, một cá nhân có tài sản 700 triệu bảng đã lọt vào danh sách 50 người giàu nhất nước Anh.

Sau 10 năm, mức chuẩn để có tên trong dách sách 50 người giàu nhất đã lên 1,7 tỷ bảng (2,87 tỷ USD). Tổng giá trị tài sản của những người siêu giàu tại Anh hiện nay đã cao hơn mức tiền khủng hoảng năm 2008 - thời điểm tổng giá trị tài sản của 75 tỷ phú tại Anh là 201 tỷ bảng (gần 339 tỷ USD).

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2008, tài sản tối thiểu của mỗi trong số 50 người giàu nhất tại Anh vượt 1,5 tỷ bảng./.

Mark Zuckerberg tự giảm lương còn 1 USD Mark Zuckerberg tự giảm lương còn 1 USD

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của mạng xã hội Facebook, quyết định tự giảm lương cứng của mình còn 1 USD/năm. Động thái này của vị tỷ phú trẻ được cho là đi theo xu hướng các CEO “bự” nhận lương “còi” trong làng công nghệ.

10 bí mật về người giàu thứ 2 thế giới Carlos Slim 10 bí mật về người giàu thứ 2 thế giới Carlos Slim

Không chỉ nổi tiếng với biệt danh "ông trùm truyền thông "mù" tin học", tỷ phú giàu thứ 2 thế giới Carlos Slim còn khiến nhiều người ngỡ ngàng trước những bí mật thú vị xung quanh cuộc sống và công việc của ông.

Ai là người giàu nhất Trung Quốc? Ai là người giàu nhất Trung Quốc?

Không ai ngờ rằng, cậu bé Vương Kiện Lâm 15 tuổi gầy gò, "lính trơn" trong quân ngũ trước đó lại có ngày bước đi trên thảm đỏ hoa lệ với tư cách là người giàu nhất Trung Quốc năm 2013 với khối tài sản lên đến 14,2 tỷ USD, theo bầu chọn của Tạp chí Forbes.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư