-
Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng gia nhập bản đồ tài chính toàn cầu
-
Hoàn thiện các quy định về bù trừ, thanh toán chứng khoán khi áp dụng cơ chế CCP -
Tăng chế tài xử phạt với các vi phạm về chào bán, giao dịch trái phiếu -
ICD Tân Cảng - Long Bình bị xử phạt 157,5 triệu đồng -
Dịch chuyển cầu vốn trung, dài hạn sang thị trường vốn: Cơ hội hút vốn ngoại -
Lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ
Thông tin từ Ngân hàng Standard Chartered cho biết, ông Nirukt Sapru vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào.
![]() | ||
| Ông Nirukt Sapru, Tổng giám đốc Standard Chartered Việt Nam, Campuchia và Lào |
Ông Nirukt Sapru chính thức làm việc tại Việt Nam kể từ ngày 23/10/2013, thay cho ông Louis Taylor, người mới được bổ nhiệm vào một vị mới tại Luân Đôn sau khi kết thúc nhiệm kỳ 3 năm công tác tại Việt Nam.
Ông Nirukt Sapru có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng thương mại và đầu tư tại cả châu Âu và Châu Á.
Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào, ông chịu trách nhiệm phát triển quan hệ khách hàng khối Doanh nghiệp lớn và các tổ chức tài chính tại Úc, Philippines, Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Cộng hòa Mauritius, Brunei, Sri Lanka, Afghanistan, Nepal và Bangladesh.
"Tôi rất hào hứng và mong muốn được hợp tác chặt chẽ với khách hàng và đối tác nhằm phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Ưu tiên hàng đầu của tôi là tiếp tục hỗ trợ khách hàng, các nhà quản lý cũng như nhân viên của mình và cộng đồng nơi chúng tôi đang hoạt động. Tôi mong muốn củng cố hơn nữa lời hứa thương hiệu của chúng tôi, đó là “Here for People”, “Here for Progress”, “Here for the long run” và “Here for Good”. Và chúng tôi cam kết lấy đó là trọng tâm trong tất cả các hoạt động của mình”, ông Nirukt chia sẻ.
Nhận định về công việc mới tại Việt Nam, ông Nirukt cho rằng, có rất nhiều cơ hội hấp dẫn cho Standard Chartered, cả trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ, tại Việt Nam nói riêng và khu vực Mê Kông nói chung.
"Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Và giống như tất cả các nền kinh tế khác trên toàn cầu, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức riêng của mình, tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn hết sức lạc quan”, ông Nirukt nói.
Bá Thư
-
Dịch chuyển cầu vốn trung, dài hạn sang thị trường vốn: Cơ hội hút vốn ngoại -
Lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ -
Chứng khoán phiên 2/10: PNJ đột biến, cổ phiếu điều chỉnh vẫn chiếm đa số -
VietinBank bắt tay GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện -
FWD Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược cùng BVBank -
MSB Business Banking: Từ bảo vệ tài khoản đến chủ động bảo vệ dòng tiền -
Vì sao nhà đầu tư ngoại chưa mặn mà với thị trường trái phiếu Việt Nam?
-
SeABank thông báo mời thầu -
Chứng khoán Pinetree thông báo phát hành 10 mã chứng quyền có bảo đảm mới (Kỳ 2) -
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026

