Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Sương mù tiếp tục che phủ TP.HCM
Lê Toàn - 03/10/2019 14:02
 
Dù có nhiều trận mưa trong 2 tuần trở lại đây, tuy nhiên, bầu trời TP.HCM và không khí vẫn quánh đặc vì sương mù

Trong những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10, tại TP.HCM xuất hiện cảnh bầu trời mù mịt gây ô nhiễm khiến người dân lo lắng khi ra đường. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) có kết quả báo cáo chất lượng không khí tại TP.HCM  có sự gia tăng đột biến của các nhất ô nhiễm như bụi lơ lửng, NO2, SO2, CO...

Để hạn chế ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo người dân, đặc biệt trẻ em và phụ nữ có thai, người lớn tuổi, hạn chế ra ngoài, tham gia giao thông và các hoạt động thể thao ngoài trời. Nếu có nhu cầu ra ngoài cần đeo khẩu trang, mang kính che toàn bộ mắt, che chắn khi tiếp xúc trực tiếp với môi trường ô nhiễm.

Phóng viên Báo Đầu tư Online ghi nhận thực tế tại TP.HCM sáng 3/10.

Người dân TP.HCM, chạy trên cầu Thủ Thiêm, Q2 đi làm với trang bị kít mít.
Người dân TP.HCM, chạy trên cầu Thủ Thiêm, quận 2 đi làm với khẩu trang kít mít.
Trung tâm Q1 bị bao phủ màn bụi
Trung tâm quận 1 bị bao phủ màn bụi.
Máy bay hạ cánh vào sân  bay Tân Sơn Nhất,Q.Tân Bình. Chiều tối ngày 2/10, TP.HCM đón nhận cơn mưa khá lớn, cũng không làm bầu trời sáng lại phần nào.
Máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chiều tối ngày 2/10, TP.HCM đón nhận cơn mưa khá lớn, cũng không làm bầu trời sáng lại phần nào.
Tòa nhà cao nhất TP.HCM, cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ
Tòa nhà cao nhất TP.HCM, cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ.
người nước ngoài đi bộ trên vỉa hè đường Ngô Thời Nhiệm Q3, cũng phải trang bị khẩu trang và mắt kính
Người nước ngoài đi bộ trên vỉa hè đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3 cũng phải trang bị khẩu trang và mắt kính.
Tầm nhìn từ trung tâm thành phố ra các quận vùng ven như Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh càng mù mịt hơn
Tầm nhìn từ trung tâm thành phố ra các quận vùng ven như Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh càng mù mịt hơn
Để hạn chế ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm, Trung tâm Quan trắc tài nguyên - môi trường khuyến cáo người dân, đặc biệt trẻ em và phụ nữ có thai, người lớn tuổi, hạn chế ra ngoài
Để hạn chế ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm, Trung tâm Quan trắc tài nguyên - môi trường khuyến cáo người dân, đặc biệt trẻ em và phụ nữ có thai, người lớn tuổi, hạn chế ra ngoài
[Longform] Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường khuyến cáo người dân Hà Nội, TP.HCM hạn chế ra ngoài
Cuối tháng 9, Hà Nội liên tục có những ngày nồng độ bụi PM2.5 trong không khí vượt ngưỡng cho phép theo quy chuẩn Việt Nam. Tổng cục trưởng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư