Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xuất khẩu vải quả tươi
 
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, từ ngày 11-28/5/2020, gần 80 xe, tương đương khoảng 2.200 tấn vải quả tươi đã được xuất khẩu sang Trung Quốc.
Tao dieu kien thuan loi nhat cho xuat khau vai qua tuoi hinh anh 1Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh kiểm tra mặt hàng vải quả tươi trước khi xuất khẩu. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Thời gian này, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đang tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mặt hàng nông sản vải quả tươi từ các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên... xuất khẩu sang Trung Quốc được nhanh chóng.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, từ ngày 11-28/5/2020, gần 80 xe, tương đương khoảng 2.200 tấn vải quả tươi đã được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Phó Chi Cục trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh Hoàng Thị Thiều Hoa cho biết, đơn vị luôn tạo mọi điều kiện xuất nhập khẩu thuận lợi cho các loại hàng hóa nông sản, nhất là đối với mặt hàng vải quả tươi.

[Hải Dương xuất lô vải đầu tiên đi Singapore, Mỹ, Australia năm 2020]

Đơn vị đã tiến hành nhanh các thủ tục thông quan nhanh; phối hợp, thống nhất cùng các lực lượng chức năng tạo luồng xe riêng, thông quan nhanh cho các phương tiện chuyên chở vì vải tươi rất dễ hư hỏng, cần được bảo quản đặc biệt.

Về phía Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (đồn Biên phòng Tân Thanh), Đại úy Bùi Gia Trịnh, Phó Trạm trưởng, cho hay lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu đã phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết, bố trí, sắp xếp phương tiện hợp lý tại bến bãi cửa khẩu cũng như trên tuyến đường chuyên dụng, bảo đảm các xe nông sản được thông quan nhanh trong ngày. Đồng thời, đơn vị còn phân công cán bộ trực 24/24 giờ để bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực dừng đỗ phương tiện.

Theo ghi nhận thông tin từ các lực lượng chức năng, các thương nhân, doanh nghiệp xuất khẩu vải quả tươi qua cửa khẩu Tân Thanh, lượng vải quả tươi xuất khẩu năm 2020 đã giảm nhiều so với cùng thời điểm năm 2019. Nếu như thời điểm này năm 2019 mỗi ngày tại Tân Thanh xuất khẩu được khoảng 80-100 xe thì năm 2020 chỉ khoảng trên dưới 10 xe.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phía Trung Quốc đã siết chặt quản lý phương tiện, tăng cường kiểm dịch, cắt giảm thời gian thông quan; cùng với đó là việc thiếu nhân lực bốc xếp hàng hóa.

Ngoài ra, hiện nhiều thương nhân, doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam đang trong tình thế bị động, khi mà các chủ hàng phía Trung Quốc chỉ định giao, nhận hàng tại cửa khẩu nào thì chủ hàng Việt Nam sẽ phải giao, nhận hàng tại cửa khẩu đó.

Thời gian tới, các thương nhân, doanh nghiệp xuất khẩu vải quả tươi qua cửa khẩu Tân Thanh mong muốn, các cơ quan chức năng hai bên Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đàm phán kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu; từ đó không chỉ hàng vải quả tươi mà tất cả các loại nông sản khác được thông quan nhanh và nhiều hơn./.

Nguyễn Quang Duy
Hapro "dồn sức" cho xuất khẩu và thương mại dịch vụ
Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) – Công ty thành viên của Tập đoàn BRG vừa vinh dự là một trong các đơn vị đại diện cho cộng đồng doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư