Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Tập đoàn dược Aikya Pharma tặng vật tư y tế cho phóng viên tác nghiệp trong dịch Covid-19 tại Đà Nẵng
Chí Cường - 03/08/2020 09:05
 
Tập đoàn Aikya Pharma và các đơn vị thành viên là Công ty Dược phẩm TV.Pharm, Công ty Dược phẩm & Sinh học y tế Mebiphar trao tặng thiết bị y tế cho phóng viên trong vùng dịch Covid-19.
 Ông Hà Ngọc Sơn -TGĐ  Tập đoàn Aikya Pharma trao vật tư y tế cho nhóm phóng viên tác nghiệp tại Đà Nẵng
Ông Hà Ngọc Sơn -TGĐ Tập đoàn Aikya Pharma trao vật tư y tế cho nhóm phóng viên tác nghiệp tại Đà Nẵng

Gói hỗ trợ vật tư y tế tiếp viện cho đội ngũ báo chí tại Đà Nẵng bao gồm 15.000 khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang 3D, 350 bộ đồ bảo hộ y tế, nước sát khuẩn, tổng giá trị trên 140 triệu đồng.

Đặc biệt trong điều kiện vận chuyển khó khăn do hạn chế đường bộ, đường hàng không nên đoàn đã quyết định di chuyển trực tiếp từ Hà Nội vào vùng dịch và trao tặng cho đại diện phóng viên tại đỉnh đèo Hải Vân.

Ông Hà Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Aikya Pharma cho hay: Chúng tôi liên tục cập nhật diễn biến dịch bệnh tại Đà Nẵng và miền Trung thấy rõ những khó khăn, nhất là nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh của đội ngũ báo chí đang tác nghiệp tại Đà Nẵng, Tập đoàn đã quyết định tác chiến nhanh cử ngay một đoàn công tác vận chuyển trang thiết bị y tế cứu trợ bằng xe tô theo quốc lộ 1 chạy thẳng từ Hà Nội vào Huế.

Nhóm phóng viên tại Đà Nẵng phỏng vấn ông Hà Ngọc Sơn (bìa phải)
Nhóm phóng viên tại Đà Nẵng phỏng vấn ông Hà Ngọc Sơn (bên phải)

Trưa ngày 1/8 đại diện đội ngũ phóng viên ở Đà Nẵng đã gặp đoàn công tác ở Hải Vân Quan 15 phút để nhận trang thiết bị y tế tiếp viện. Trước đó Tập đoàn Dược Aikya Pharma đã trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng 5.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn Mebilook.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, lây lan cộng đồng, người dân hai địa phương là tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng không lưu thông được với nhau. Vì vậy, đoàn công tác của ông Sơn cùng nhóm nhân viên Aikya Pharma chỉ chạy xe đến đỉnh đèo; đại diện báo chí Đà Nẵng cũng đến đây để nhận quà hỗ trợ rồi mỗi bên tự quay xe về.

“Chúng tôi biết chuyến đi có thể có rủi ro vì khi về có thể cách ly theo quy định và chúng tôi vui vẻ chấp nhận. Vào tới Hải Vân Quan và trao được vật tư y tế cứu trợ cho đại diện báo chí Đà Nẵng, chúng tôi thấy ấm lòng, có cả niềm vui vì đã “chia lửa” được với anh em đang gồng mình tác nghiệp giữa tâm dịch”, ông Hà Ngọc Sơn xúc động nói.

Hàng viện trợ vật tư y tế được chuyển lên xe ô tô của nhóm phóng viên tác nghiệp tại Đà Nẵng
Hàng viện trợ vật tư y tế được chuyển lên xe ô tô của nhóm phóng viên tác nghiệp tại Đà Nẵng

Ông Hà Sơn cho biết, đã chuẩn bị một kho riêng 1 triệu khẩu trang để tặng miễn phí cho những nơi cần trong tình hình dịch đang diễn biến khó lường sắp tới… 

Đoàn công tác tập kết khẩu trang, bảo hộ y tế tại đỉnh Hải Vân Quan (địa phận Huế)
Đoàn công tác tập kết khẩu trang, bảo hộ y tế tại đỉnh Hải Vân Quan (địa phận Huế)

Trong những ngày đầu chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, khi mà lượng khẩu trang trong nước còn vô cùng khan hiếm, Tập đoàn Dược Aikya Pharma đã tham gia rất tích cực trong các hoạt động viện trợ nguồn vật tư bảo hộ, cung cấp miễn phí trên 500 trăm ngàn khẩu trang y tế, 10.000 chai nước rửa tay khô kháng khuẩn và 10.000 sản phẩm bảo vệ sức khỏe Phariton TVP - tăng cường sức khỏe trực tiếp đến đội ngũ y bác sỹ và các lực lượng vũ trang tuyến đầu phòng chống dịch tại các địa phương, sân bay, bệnh viện, các địa bàn biên phòng trọng điểm…

Dược phẩm Aikya Pharma trao tặng sản phẩm bảo vệ sức khỏe Phariton.TVP tại BV Nhiệt đới Trung ương và Sở Y tế Hà Nội
Dược phẩm Aikya Pharma trao tặng sản phẩm bảo vệ sức khỏe Phariton.TVP tại BV Nhiệt đới Trung ương và Sở Y tế Hà Nội

“Chúng tôi đã huy động sản xuất ngày đêm để tăng năng suất sản lên gấp ba; đồng thời lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất mới nhằm cung cấp khẩu trang hỗ trợ những đơn vị cần thiết nhất. Chúng tôi sẽ tham gia hỗ trợ và cam kết đồng hành trao tặng, phân phối khẩu trang cho đến khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi”, ông Sơn khẳng định.

Công ty Truyền tải điện 2 căng mình lo an toàn lưới điện truyền tải cho Đà Nẵng và miền Trung
Dịch Covid diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng và miền Trung buộc PTC2 phải có giải pháp đặc biệt, đảm bảo quản lý, vận hành an toàn hệ thống...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư