-
Khu công nghệ cao Đà Nẵng mở cửa đón dòng vốn chiến lược -
Thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Singapore: Cơ hội đi cùng yêu cầu mới -
Quảng Ngãi gỡ vướng dự án giao thông gần 700 tỷ đồng -
Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số 1 tỷ đồng/năm, hút nhân lực chất lượng cao -
Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, chủ đầu tư xin dừng nhiều dự án khai thác quỹ đất -
AEON Việt Nam khởi công trung tâm thương mại mới tại Phủ Lý, quy mô gần 1.000 tỷ đồng
![]() |
Đúng như những gì ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte chia sẻ tại lễ động thổ Dự án Lotte Eco Smart City tại Thủ Thiêm (TP.HCM) ngày 2/9/2022, dự án này đánh dấu điểm khởi đầu cho các hoạt động mở rộng đầu tư sắp tới của Lotte tại Việt Nam. Đầu tháng 10/2022, Công ty TNHH Lotte Land (thuộc Tập đoàn Lotte) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuẩn bị đầu tư một số dự án tại đây.
Ông Kim Young Ju, Tổng giám đốc Lotte Land cho biết, Công ty chuyên triển khai các dự án khu phức hợp tại Việt Nam. Nhận thấy Đồng Nai là tỉnh có tiềm năng phát triển rất lớn, nên Lotte Land đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đây thông qua việc hợp tác với các chủ đầu tư hiện hữu nhận chuyển nhượng dự án, dự án nhà ở, khu công nghiệp gần sân bay Long Thành mà Lotte Land đang nghiên cứu.
Dù chưa công bố cụ thể dự án sẽ đầu tư tại Đồng Nai, nhưng phía Lotte Land hé lộ thông tin đang nghiên cứu 3 dự án tại tỉnh này với hình thức liên doanh, nhận chuyển nhượng. Ngoài ra, Lotte Land đã mua một khu đất tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 để thực hiện các dự án của mình. Lotte Land rất sẵn sàng hỗ trợ Đồng Nai trong thực hiện các quy hoạch đô thị thông minh ở khu vực xung quanh sân bay Long Thành.
Sau động thổ Khu phức hợp Eco Smart City có vốn đầu tư 900 triệu USD, rất có thể, Lotte sẽ nhắm đến việc xây dựng một khu phức hợp ở các đô thị xung quanh sân bay Long Thành (khai thác năm 2025). Điều này hoàn toàn phù hợp với quy hoạch các khu đô thị xung quanh sân bay Long Thành của tỉnh Đồng Nai. Trong quy hoạch, xung quanh sân bay sẽ có các khu đô thị thông minh, thành phố sân bay với diện tích dự kiến khoảng 15.000 ha để tổ chức liên kết 3-4 đô thị, tạo thành chùm đô thị ở đây.
Ngoài ra, sẽ có các khu chức năng dịch vụ, thương mại quy mô lớn như khu thương mại tự do, khu vui chơi giải trí, được quy hoạch với diện tích khoảng 5.000 ha, được bố trí tại các cửa ngõ giao thông vào sân bay Long Thành.
Vào tháng 4/2022, Đồng Nai đã tổ chức hội thảo về phát triển đô thị xung quanh sân bay Long Thành để tìm kiếm mô hình đô thị sân bay phù hợp. Tại hội thảo, GS. Ha Hun Koo, giảng viên Đại học Inha (Hàn Quốc) dẫn trường hợp thành công của sân bay Incheon khi quy hoạch sân bay gắn với phát triển đô thị. Cụ thể, khi xây dựng sân bay Incheon, Chính phủ Hàn Quốc đã quy hoạch, đầu tư xây dựng các thành phố mới Songdo, YeongJong, CheongNa. Các khu đô thị sân bay đã giúp Hàn Quốc thu hút hơn 2,3 tỷ USD cho các dự án của thành phố sân bay.
Từ mô hình thành công của sân bay Incheon và các thành phố xung quanh sân bay, GS. Ha Hun Koo đề xuất phát triển các đô thị xung quanh sân bay Long Thành. Long Thành có nhiều tiềm năng, lợi thế, như nằm cách TP.HCM trong bán kính 30 km từ trung tâm sân bay, hàng chục khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố trong khu vực đã đi vào hoạt động. Long Thành còn là đầu mối giao thông cả về về đường sắt, đường bộ và gần cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.
Như vậy, với kế hoạch tìm quỹ đất xung quanh sân bay Long Thành, Lotte không giấu giếm tham vọng sẽ đầu tư các dự án kế cận sân bay quốc tế này. Việc Lotte mở rộng đầu tư sang Đồng Nai là điều đã được dự báo từ trước, vì sân bay Long Thành được quy hoạch là sân bay trung chuyển quốc tế, luôn có sức hút rất lớn với các nhà đầu tư nước ngoài.
Hơn nữa, Hàn Quốc là quốc gia có nhiều nhà đầu tư nhất tại Đồng Nai, với 426 dự án, tổng vốn đầu tư 7,2 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đồng Nai ghi nhận 9 dự án có vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào các khu công nghiệp của Đồng Nai, với tổng vốn đăng ký trên 186 triệu USD. Riêng Tập đoàn Lotte đang đầu tư siêu thị Lotte Mart gần Khu công nghiệp Amata.
Được biết, Tập đoàn Lotte đang coi Việt Nam là thị trường quan trọng thứ ba, sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Với các dự án quy mô lớn đang triển khai ở Hà Nội, TP.HCM và sắp tới là Đồng Nai, có thể thấy, tập đoàn này đang biến tham vọng của mình trở thành hiện thực.
-
Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, chủ đầu tư xin dừng nhiều dự án khai thác quỹ đất -
AEON Việt Nam khởi công trung tâm thương mại mới tại Phủ Lý, quy mô gần 1.000 tỷ đồng -
Thêm nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng -
Loạt dự án tại KKT mở Chu Lai khởi công, khánh thành chào mừng Quốc khánh 2-9 -
Động lực đưa miền Trung trở thành trung tâm kinh tế biển -
Lâm Đồng lấy kết quả giải ngân đầu tư công làm tiêu chí KPI đánh giá cán bộ -
Thu hút FDI để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thuốc công nghệ cao
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam


