Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Tecco Group được Hà Nội trao quyết định chủ trương đầu tư dự án mới
Như Loan - 28/06/2020 10:24
 
Tập đoàn bất động sản Tecco Group vừa được thành phố Hà Nội trao Quyết định Chủ trương đầu tư dự án mới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”

Là một trong 1.300 doanh nghiệp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, Tổng Công ty Tecco Hà Nội (đơn vị thuộc Tập đoàn TECCO) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được xướng tên trong danh sách Chủ đầu tư của 229 dự án được TP Hà Nội trao quyết định chủ trương đầu tư dịp này. Tổng số vốn đầu tư của Dự án này tới gần 1.000 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất). Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 20%, còn lại là vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án Tecco Diamond được trao Quyết định chủ trương đầu tư lần này xây dựng trên diện tích 0.75 ha trong Khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Tứ Hiệp, Thanh Trì. Dự án được khởi động từ quý II/2020 và dự kiến hoàn thiện vào quý I/2022 với 665 căn hộ và 20 shophouse, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.000 cư dân.

Trước đó, cũng trên địa bàn huyện Thanh Trì, TECCO đã hoàn thành hai dự án chung cư Tecco Garden và Tecco Skyville Tower với tổng số đến gần 1.500 căn hộ đã đưa vào sử dụng. Sự có mặt của 2 dự án trên tạo nên một cộng đồng dân cư thịnh vượng, góp phần thay đổi diện mạo và hạ tầng khu vực phía Nam thủ đô.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Tecco Hà Nội cho biết: Mặc dù khởi sự là nhà đầu tư bất động sản đến từ TP. HCM từ những năm 2001, song Tecco Group lại có “cơ duyên” với nhiều dự án xây dựng lớn ở thủ đô và các tỉnh phía Bắc. Hoạt động tại thị trường Thủ đô từ năm 2009 đến nay, Tecco Hà Nội đã khẳng định được uy tín hàng đầu đối với các cơ quan quản lý. Tất cả dự án đều đạt tiến độ cam kết, thực hiện tốt nghĩa vụ đóng ngân sách nhà nước nhờ tiềm lực tài chính dồi dào và năng lực triển khai dự án. Cùng với đó là loạt dự án “nghìn tỷ” ngày càng hoàn thiện về thiết kế lẫn chất lượng, đặc biệt là quy trình quản lý khép kín từ khâu thi công, bàn giao, vận hành và bảo hành đối với bất cứ sản phẩm nào.

Theo ông Lợi, điều này có được nhờ năng lực và kinh nghiệm 20 năm “kiến thiết” hạ tầng của thương hiệu Tecco Group với 5 Tổng công ty trực thuộc, 36 công ty thành viên và liên doanh hoạt động trên khắp 18 tỉnh thành (TP. HCM, Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lào Cai…).

Là Tập đoàn kinh doanh đa ngành trên nhiều lĩnh vực như Bất động sản nhà ở, Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ, thủy điện, khai thác đá, khai thác nước…Trong đó, năng lực và kinh nghiệm vững mạnh nhất của Tecco Group là trong lĩnh vực xây dựng với hơn 70 dự án thương mại và nhà ở, khách sạn, resort quy mô lớn trải dài khắp cả nước. Tổng mức đầu tư các dự án của Tecco Group dự kiến khoảng 35.000 tỷ đồng cho các năm tới.

Ông Nguyễn Văn Lợi Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Tecco Hà Nội (thứ 2 từ trái qua phải) nhận Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Tecco Diamond
Ông Nguyễn Văn Lợi Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Tecco Hà Nội (thứ 2 từ trái qua phải) nhận Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tecco Diamond

Trải qua hai thập kỷ, Tecco Group liên tiếp khẳng định được thương hiệu mạnh đến từ giá trị thực mỗi công trình. Ngoài các công trình dân dụng nhà ở, tập đoàn còn ghi dấu ấn trên thị trường Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng với hàng loạt các dự án khủng như: Khu phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao “Sunbay Park Hotel & Resort” tại Ninh Thuận với 3.300 phòng, có tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, dự kiến năm 2022 đưa vào hoạt động... 

Ngoài các dự án tiêu biểu trên, các đơn vị thành viên của Tecco Group cũng đang triển khai hàng loạt các dự án tại nhiều tỉnh thành trong cả nước với tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.

Hà Nội trao chứng nhận đầu tư cho 22 dự án FDI, tổng vốn 5,7 tỷ USD
Ngày 27/6, Hà Nội trao giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự án, với tổng số vốn 405.570 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ USD) với số vốn tăng thêm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư