Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình: Hơn 30.000 suất quà Tết chăm lo cho các đối tượng chính sách
Phương Liên - 03/02/2018 11:50
 
Chiều ngày 2/2, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt chúc Tết doanh nghiệp nhân dịp Xuân Mậu Tuất, đồng thời phát động phong trào tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2018. Ngay trong buổi lễ các doanh nghiệp Thái bình ủng hộ trên 30.000 suất quà trị giá hơn 9 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị gặp mặt chúc tết doanh nghiệp tiêu biểu tết Mậu Tuất 2018
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị gặp mặt chúc tết các doanh nghiệp tiêu biểu dịp Tết Mậu Tuất 2018

Năm 2017, GRDP của Thái Bình đạt trên 45.529 tỷ đồng, tăng 11,12%. Đây là năm thứ hai liên tiếp, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng hai con số và là một trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Thu ngân sách địa phương đạt gần 14.000 tỷ đồng, vượt trên 40% dự toán. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn như Trường Hải, Lộc Trời, TH, GELEXIMCO, Hòa Phát, KIC Hàn Quốc… nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác đầu tư được ký kết, có tập đoàn đã bước đầu khởi động dự án tạo tiền đề cho năm 2018. Thu hút đầu tư có 111 đầu tư mới, vốn đăng ký gần 8.130 tỷ đồng, tăng 44% về số dự án và tăng 43,7% về vốn đầu tư.

Công nghiệp và xây dựng tăng 19,72% so với năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm trước. Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, có 205 xã bằng 78% số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã, phường, thị trấn có nước sạch, với trên 83% hộ dân cư ở khu vực nông thôn sử dụng nước máy, gấp đôi so với năm 2016.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, biểu dương những thành tích của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khẳng định kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của tỉnh Thái Bình trong năm qua có sự đóng góp rất quan trọng của các doanh nhân, doanh nghiệp. Hơn thế các doanh nhân, doanh nghiệp còn tích cực tham gia công tác từ thiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ông Diên cũng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, năm mới thắng lợi mới tới cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Phạm Văn Sinh tặng hoa   các doanh nghiệp tiêu biểu ủng hộ các suất quà cho người nghèo trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Phạm Văn Sinh tặng hoa các doanh nghiệp tiêu biểu ủng hộ các suất quà cho người nghèo trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

Cũng trong buổi gặp mặt, Thái Bình và các doanh nghiệp đã  tham gia đã đóng góp trên 30.000 suất quà trị giá hơn 9 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Danh sách các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ quà Tết Mậu Tuất 2018  tới các đối tượng chính sách tỉnh Thái Bình:

Hội doanh nghiệp huyện Kiến Xương 2.000 suất quà, Hội doanh nghiệp huyện Quỳnh Phụ 1.500 suất quà, Công ty cổ phần tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình 1.000 suất quà, Công ty cổ phần Damsan 1.000 suất quà, Công ty bánh kẹo Bảo Hưng 1.000 suất quà, Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà 1.000 suất quà, Công ty cổ phần Sợi Trà Lý 600 suất quà, Công ty XNK Thăng Long 500 suất quà và 1 xe cứu thương, Công ty cổ phần Bitexco Nam Long 500 suất quà, Công ty cổ phần xây dựng dầu khí Thăng Long 367 suất quà, Công ty cổ phần Hoàng Hà 300 suất quà, Công ty TNHH Hưng Cúc 300 suất quà, Công ty cổ phần xây lắp Tiến Thịnh 200 suất quà, Công ty cổ phần Thương mại Thành Đạt 185 suất quà…

Thành phố Thái Bình triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Sáng nay, 12/1/2018, UBND Thành phố Thái Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo thành...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư