Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình tổ chức lễ truy điệu, an táng liệt sỹ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3
Phương Liên - 19/10/2020 19:47
 
Ngày 19/10, Thái Bình tổ chức Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ Phạm Văn Hướng là một trong 13 người hy sinh trên đường đi cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT điều hành UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đến viếng liệt sĩ Phạm Văn Hướng và động viên thân nhân người bị nạn.
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực điều hành UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đến viếng liệt sỹ Phạm Văn Hướng và động viên thân nhân người bị nạn.

Đồng chí Phạm Văn Hướng quê quán xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, Thái Bình là Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 12/10/2020, đồng chí Hướng cùng đoàn công tác gồm 21 người băng rừng tìm đường đến hiện trường để nắm tình hình, sau khi tiếp nhận thông tin hàng chục công nhân thi công thủy điện đang bị uy hiếp tính mạng do lũ dữ.

Đoàn xuất phát lúc 14h cùng ngày từ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đi thủy điện Rào Trăng 3. Đến 16h, đoàn đến ngầm tràn sâu trên đường 71, ô tô không qua được. Đoàn đã đi bộ 13km vào Thủy điện Rào Trăng 3. Đến 21h, đoàn đến Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ và nghỉ tại đây. Lúc 0h ngày 13/10 xuất hiện tiếng nổ lớn, núi, đất đá bị sụt đổ trùm lên khu nhà nơi đoàn đang nghỉ chân. 13 người đã anh dũng hy sinh trong đó có đồng chí Phạm Văn Hướng. 

Ngày 16/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sỹ hy sinh khi đang tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hướng được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Huân chương dũng cảm, được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế truy tặng Bằng khen.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu 13 liệt sĩ diễn ra trọng thể tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 268, sáng ngày 19/10, hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Hướng được di quan về quê nhà tại xã Liên Hoa, Đông Hưng, Thái Bình. Sau lễ viếng, lễ truy điệu tại quê nhà, hài cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Nguyên Lâm vào hồi 15h20' ngày 20/10/2020.

Chiều ngày 19/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành làm trưởng đoàn đã đến viếng liệt sĩ Phạm Văn Hướng và động viên thân nhân người bị nạn. Trong đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách, điều hành hoạt động UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Giang cùng các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện.

Tại gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng, các đại biểu đã thăm viếng, chia sẻ nỗi đau mất mát người thân trong vụ tai nạn, đồng thời, động viên người thân của liệt sĩ vượt qua nỗi đau, khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành đã trao 5 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và 10 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh cho thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Hướng. 

Công nhận liệt sĩ với 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn Thủy điện Rào Trăng 3
Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ cứu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư