-
Khai xuân khởi sắc: Từ tiếng cồng HOSE đến nhịp kết nối toàn cầu -
Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm -
Thực phẩm Sao Ta có Tổng giám đốc mới sinh năm 1970 -
NHNN quay lại hút ròng phiên đầu năm, lãi suất tiền gửi vẫn duy trì ở mức cao -
Chứng khoán phiên 24/2: Chỉ số nỗ lực tăng điểm, FPT lại bị xả ròng -
SACOMBANK lên kế hoạch đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép đối với các đối tác thương mại chủ chốt nhằm giảm thâm hụt mậu dịch |
Theo báo cáo vừa công bố của Chính phủ Mỹ, trong nửa đầu năm 2018, thâm hụt mậu dịch (với cả hàng hóa và dịch vụ) của Mỹ tăng lên mức 291,2 tỷ USD - cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Với đà này, báo cáo trên dự báo, thâm hụt mậu dịch của Mỹ trong năm nay sẽ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008.
Tổng thống Trump từng liên tục cam kết cắt giảm thâm hụt mậu dịch, song thực tế đang chống lại nỗ lực của ông. Ông cho rằng, thâm hụt mậu dịch quá lớn của Mỹ là dấu hiệu nước này đang bị Trung Quốc, Đức và nhiều nước khác “tấn công” và coi tình trạng thâm hụt mậu dịch này là kết quả của giao dịch thương mại “rất ngu xuẩn”.
Trong khi đó, hầu hết các nhà kinh tế không coi thâm hụt mậu dịch là một vấn đề. Họ chỉ ra rằng, nguyên nhân chính của tình trạng thâm hụt mậu dịch tăng lên trong năm nay là việc người Mỹ mua nhiều hàng hóa hơn do tăng trưởng kinh tế được cải thiện và việc cắt giảm thuế trong nước mới đây.
Cho rằng, thâm hụt mậu dịch là kết quả của hoạt động thương mại không công bằng, Tổng thống Donald Trump đã và đang gây áp lực với các đối tác thương mại chủ chốt bằng việc đánh thuế cao đối với hàng nhập khẩu.
Ông Trump coi thương mại là trò chơi “tổng bằng không” (zero-sum game): khi nước này hưởng lợi thì sẽ gây thiệt hại cho nước kia. Với nhận định “dễ dàng chiến thắng” trong các cuộc chiến thương mại, Tổng thống Donald Trump đã phát động cuộc chiến này với một loạt quốc gia nhằm gây áp lực buộc lãnh đạo các nước đó phải ngồi vào bàn đàm phán.
Mới đây nhất, ông Donald Trump đe dọa đánh đòn thương mại nặng nề hơn bằng việc tiếp tục đưa ra mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 216 tỷ USD.
Mặc dù tăng, song mức thâm hụt mậu dịch của Mỹ vẫn ở ngưỡng dưới 3% GDP, giảm mạnh so với mức 5% của giai đoạn trước cuộc khủng hoảng tài chính.
Theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ, việc Tổng thống Donald Trump đánh thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác chưa chắc sẽ làm giảm thâm hụt mậu dịch vì người Mỹ vẫn có nhu cầu mua tất cả các sản phẩm bị đánh thuế, nên các công ty sẽ hoặc phải nhập khẩu với giá cao hơn, hoặc nhập khẩu sản phẩm đó từ các nước không bị đánh thuế bổ sung.
-
SACOMBANK lên kế hoạch đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc -
[Ảnh] Lễ đánh cồng khai trương Phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Bính Ngọ 2026 -
Phấn đấu quy mô thị trường chứng khoán đạt 100% GDP: Sẵn sàng tâm thế thị trường mới nổi -
Vàng đi ngang, chuyên gia khuyên chốt lời nếu đỉnh cũ tái lập -
SACOMBANK chuẩn bị đại hội cổ đông bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 -
Vinaconex có Chủ tịch mới -
Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của ngân hàng ra sao?
-
Izumi City: Sự giao thoa giữa thiên nhiên và mô hình đô thị Modern Township -
Tận hưởng đặc quyền ưu đãi cùng thẻ tín dụng PVcomBank Premier -
Thiên Quân - Marina Plaza: Viên ngọc xanh giữa lòng đô thị miền sông nước chính thức cất nóc -
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà

