-
Hà Nội nâng tầm trải nghiệm tuyến Hồ Gươm - Thăng Long Tứ Trấn -
Hoàn thiện “lá chắn” an toàn cho khách quốc tế đến Việt Nam -
Định vị “Đêm Hà Nội” bằng di sản và trải nghiệm văn hóa sống động -
Kết nối doanh nghiệp, hút du khách Nhật Bản đến Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh -
Cơ hội nào cho nhà đầu tư khi Hà Nội tìm “đại bàng” du lịch? -
Doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản ấn tượng với những trải nghiệm đặc sắc, đậm chất Hà thành
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 5 có chuỗi ngày nghỉ lễ kéo dài nên nhu cầu tiêu dùng, ăn uống, vui chơi giải trí của người dân tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước tính tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 519.000 tỷ đồng.
![]() |
Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt tốc độ tăng cao nhất từ 2015 trở lại đây. Giá trị đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu du lịch lữ hành tăng 89,4% so với cùng kỳ năm trước nhờ có nhiều ngày nghỉ lễ. Doanh thu 5 tháng đầu năm 2023 của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước như sau: Đà Nẵng tăng gấp 3,5 lần; Hải Phòng gấp 3,2 lần; Hà Nội gấp 3 lần; Bình Thuận tăng 75,2%; Khánh Hòa tăng 71,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 43,5%; Cần Thơ tăng 32,6%; Quảng Ninh tăng 28,6%; Lâm Đồng tăng 18,7%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 268.300 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 40,3%; Cần Thơ tăng 27,2%; Đồng Nai tăng 23,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 23,4%; Quảng Ninh tăng 21,8%; Hải Phòng tăng 14,4%; Hà Nội tăng 11,9%.
Tháng 5/2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 916.300 lượt người, giảm 6,9% so với tháng trước và gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 4,6 triệu lượt người, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 63% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Còn theo Tổng cục Du lịch cho biết, tháng 5, Việt Nam đón hơn 900.000 lượt khách quốc tế, giảm 6,9% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm 2023 khách quốc tế vẫn đạt gần 4,6 triệu lượt, vượt 50% mục tiêu đề ra.
Số liệu thống kê cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất vào tháng 4, tổng hơn 980.000 lượt khách.
Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 5 tháng đầu năm, với 1,3 triệu lượt khách. Trung Quốc vươn lên ở vị trí thứ 2, đạt gần 400.000 lượt khách, Mỹ đứng thứ 3 với hơn 300.000 lượt khách.
Trong Top 10 thị trường hàng đầu, Đông Bắc Á có 4 thị trường: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản. Trong đó, thị trường Trung Quốc có mức tăng trưởng tốt nhất. Với hơn 230.000 lượt khách, Thái Lan xếp ở vị trí thứ 5.
Nhìn chung, Việt Nam đang trong mùa thấp điểm của du lịch quốc tế nên dễ hiểu khi tổng lượng khách quốc tế giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, đáng chú ý, thị trường Trung Quốc tiếp tục có sự phục hồi tích cực, tạo cơ sở cho khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn nữa trong những tháng cuối năm.
Tổng số khách nội địa trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 50 triệu lượt. Lượng khách nội đang tăng do bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt hơn 260.000 tỷ đồng.
Các chuyên gia cũng dự đoán ngành du lịch có khả năng sẽ "về đích sớm" với mục tiêu 8 triệu khách quốc tế. Kết quả có được nhờ động lực tăng trưởng ở mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm, chính sách tạo thuận lợi cho du lịch sắp tới.
Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google, lượng tìm kiếm về lưu trú du lịch Việt Nam đang tăng nhanh, xếp thứ 11 trên thế giới. Tin vui này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu du lịch Việt Nam của khách quốc tế.
-
Doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản ấn tượng với những trải nghiệm đặc sắc, đậm chất Hà thành -
[Infographic] 5 tháng, khách quốc tế đến Hà Nội tăng gần 30% -
Đắk Lắk đưa Lễ hội Sầu riêng trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc -
5 tháng, Hà Nội đón gần 15 triệu lượt khách, tăng 17,2% nhờ sức hút điểm đến -
Văn Miếu - Quốc Tử Giám mở không gian trải nghiệm “Một ngày rong chơi” cho thiếu nhi -
Xu hướng du lịch hè 2026 của du khách Việt -
Hà Nội siết quản lý, bảo đảm an toàn du lịch
-
Vì sao nhân sự nhiều năm ngành bất động sản, ngân hàng… chuyển sang tư vấn bảo hiểm? -
Agribank được vinh danh 2 giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu
-
Ra mắt Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng, giúp chuẩn hóa thông tin cho cộng đồng -
JEIL E&C Group khởi công Trung tâm Logistics phức hợp Long Thành -
Chiến lược phát triển thương hiệu MG 2026 tại Việt Nam -
ICD Phúc Lộc: "Nút thắt vàng" khơi thông dòng chảy logistics đa phương thức

