Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Thắng tưng bừng Indonesia 3-0, HLV Nishino cảm ơn tuyển Việt Nam
Đình Thảo (LĐO) - 11/09/2019 15:01
 
Chiến lược gia người Nhật Bản Akira Nishino thừa nhận trận hòa 0-0 trước tuyển Việt Nam đã giúp đội tuyển Thái Lan có động lực, chiến thuật phù hợp để đánh bại Indonesia.
HLV Nishino rút ra nhiều bài học sau trận hòa đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn để đánh bại tuyển Indonesia. Ảnh: FAT
HLV Nishino rút ra nhiều bài học sau trận hòa đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn để đánh bại tuyển Indonesia. Ảnh: FAT

Đội tuyển Thái Lan đã đánh bại Indonesia 3-0 ở lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022 tối ngày 10.9. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, "Voi chiến" mới chiến thắng trên sân của Indonesia. Và HLV Nishino được xem là “người hùng” nhờ chiến thuật cũng như cách sử dụng nhân sự của mình.

Không quá vui mừng hay tự mãn sau chiến thắng, HLV Nishino thậm chí còn tỏ ra “biết ơn” với tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Bởi theo ông thầy người Nhật, trận đấu với Việt Nam đã giúp Thái Lan rút ra nhiều bài học.

Theerathon và Supachok tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Thái Lan trước Indonesia. Ảnh: FAT
Theerathon và Supachok tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Thái Lan trước Indonesia. Ảnh: FAT

“Sau trận đấu với tuyển Việt Nam, chúng tôi nhận nhiều chỉ trích từ dư luận và truyền thông. Điều này đã giúp tôi cũng như ban huấn luyện nhìn nhận ra nhiều điều và có được chiến thuật, lối chơi hợp lí trước Indonesia, giành chiến thắng 3-0”, HLV Nishino phát biểu trên Siam Sport.

Ở trận hòa tuyển Việt Nam, tiền vệ Supachok cũng hứng chịu nhiều chỉ trích vì bỏ lỡ cơ hội và thi đấu không đúng khả năng khi được HLV Nishino sử dụng như một tiền đạo. Khi tiếp tục được tin dùng, tiền vệ tấn công này đã chơi xuất sắc, lập cú đúp cho Thái Lan.

Truyền thông Thái Lan thay đổi thái độ, khen HLV Nishino hết lời. Ảnh: Siam Sport
Truyền thông Thái Lan thay đổi thái độ, khen HLV Nishino hết lời. Ảnh: Siam Sport

“Supachok vẫn là cái tên nổi bật. Sau trận đấu với Việt Nam, cậu ấy đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích, dẫn đến việc chịu nhiều áp lực. Thế nhưng hôm nay Supachok đã vượt qua được sức ép và thi đấu rất tốt. Ngoài Supachok thì Chanathip và Ekanit cũng làm tốt vai trò dẫn dắt của mình", chiến lược gia người Nhật Bản nói về cầu thủ xuất sắc nhất của Thái Lan.

Chiến thắng 3-0 trước Indonesia đã giúp đội tuyển Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau 2 lượt trận. Xếp trên cả UAE nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam đã bị đẩy xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 1 điểm, chỉ hơn đội bét bảng Indonesia.

Truyền thông Thái Lan kêu gọi Fan bớt cay cú sau trận gặp tuyển Việt Nam
Trang Fanpage chính thức của đội tuyển Thái Lan kêu gọi những người hâm mộ bóng đá nước này bớt cay cú sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư