-
Chứng khoán Vietcap bất ngờ bứt phá trong top 10 thị phần môi giới sàn HoSE quý III/2024 -
Khai thuế, nộp thuế thay không tạo gánh nặng cho chủ sàn thương mại điện tử -
Chứng khoán Kỹ thương sẽ nâng vốn điều lệ gấp 9 lần ngay trong năm 2024 -
Lộc Trời đề nghị biện pháp ngăn chặn cựu CEO Nguyễn Duy Thuận -
VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp, xuống sát 1.270 điểm -
Giao dịch ảm đạm, tài khoản chứng khoán mở mới giảm một nửa so với tháng 8
Tâm lý nhà đầu tư chuyển từ trạng thái hưng phấn sang thận trọng sau nhiều thông tin kém tích cực xuất hiện trong tuần trước dẫn đến 4 trên 5 phiên giảm điểm, kéo VN-Index xuống sát 1.270 điểm.
Trong phiên đầu tuần (7/10), diễn biến thị trường vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc khi nhà đầu tư duy trì áp lực xả hàng trong khi bên mua chủ yếu đứng ngoài quan sát.
VN-Index mở cửa trong sắc xanh, nhưng biên độ tăng không quá lớn và duy trì trạng thái này suốt phiên sáng. Áp lực bán dâng cao trong khi lực cầu yếu đã khiến nhiều nhóm cổ phiếu như ngân hàng, thực phẩm, bất động sản… lao dốc vào giữa phiên chiều. Chỉ số đại diện cho sàn TP.HCM hôm nay đóng cửa tại 1.269,93 điểm, giảm 0,67 điểm so với tham chiếu và nối chuỗi giảm điểm 4 phiên liên tiếp.
Độ rộng thị trường lệch về bên giảm với 202 cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, trong khi lượng cổ phiếu tăng chỉ 170 mã. Rổ vốn hoá lớn ghi nhận trạng thái tương tự với 16 mã đóng cửa dưới tham chiếu, còn bên tăng chỉ 11 cổ phiếu.
Nhóm thực phẩm trở thành tác nhân chính ghì đà tăng của thị trường khi 2 cổ phiếu trụ nằm trong danh sách tác động tiêu cực đến chỉ số VN-Index. Cụ thể, VNM dẫn đầu danh sách trên khi giảm 2,04% xuống 67.100 đồng, còn MSN giảm 1,06% xuống 74.800 đồng.
Tương tự, nhóm ngân hàng có 5 đại diện góp mặt vào danh sách tác động tiêu cực đến thị trường. Cụ thể, VCB giảm 0,33% xuống 92.000 đồng, HDB giảm 1,65% xuống 26.850 đồng, SSB giảm 2,29% xuống 17.100 đồng, BID giảm 0,3% xuống 49.050 đồng và OCB giảm 1,95% xuống 12.550 đồng.
Cổ phiếu họ Vingroup giao dịch kém hứng phấn trong phiên đầu tuần khi VHM giảm 0,72% xuống 41.200 đồng, VIC giảm 0,37% xuống 40.850 đồng và VRE giảm 0,3% xuống 18.250 đồng.
Nhóm ngân hàng phân hoá khá rõ rệt khi ở chiều ngược lại, STB tăng 2,11% lên 33.800 đồng, qua đó trở thành trụ đỡ của thị trường trong phiên hôm nay. CTG xếp tiếp theo khi tăng 0,56% lên 35.800 đồng, MSB tăng 2,77% lên 13.000 đồng, TCB tăng 0,42% lên 24.150 đồng, TPB tăng 1,45% lên 17.500 đồng, LPB tăng 0,79% lên 31.750 đồng và MBB tăng 0,4% lên 25.200 đồng.
Thanh khoản thị trường hôm nay đạt 11.849 tỷ đồng, giảm 1.886 tỷ đồng so với phiên cuối tuần trước. Giá trị này đến từ hơn 542 triệu cổ phiếu được sang tay, giảm 68 triệu cổ phiếu so với phiên trước đó. Đây là phiên có giá trị thanh khoản thấp nhất trong hơn nửa tháng qua.
VPB tiếp tục đứng đầu về giá trị khớp lệnh với hơn 516 tỷ đồng (tương ứng 25,9 triệu cổ phiếu). Vị trí tiếp theo là STB khi ghi nhận giá trị giao dịch xấp xỉ 498 tỷ đồng (tương ứng 14,7 triệu cổ phiếu), VNM hơn 405 tỷ đồng (tương ứng 6 triệu cổ phiếu) và MWG xấp xỉ 368 tỷ đồng (tương ứng 5,5 triệu cổ phiếu).
Khối ngoại kéo dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ hai liên tiếp. Hôm nay, nhóm này bán ra hơn 43,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 1.228 tỷ đồng trong khi chỉ giải ngân 890 tỷ đồng để mua gần 25,8 triệu cổ phiếu. Giá trị bán ròng theo đó xấp xỉ 338 tỷ đồng.
Trái ngược với nhà đầu tư trong nước, khối ngoại xả hàng quyết liệt cổ phiếu VPB với giá trị ròng hơn 94 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong danh sách những cổ phiếu bị khối ngoại xả hàng quyết liệt là HDB hơn 87,8 tỷ đồng, SHS 55,8 tỷ đồng và VCG 41,4 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài tích cực giải ngân vào STB khi giá trị mua ròng lên đến gần 63,6 tỷ đồng, sau đó lần lượt là TCB hơn 40 tỷ đồng, MWG 33,5 tỷ đồng và EIB hơn 22 tỷ đồng.
-
Chứng khoán Vietcap bất ngờ bứt phá trong top 10 thị phần môi giới sàn HoSE quý III/2024 -
Bù đắp khoảng trống trên thị trường trái phiếu -
Góc nhìn TTCK tuần 7-11/10: Tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào cổ phiếu với giá vốn hời -
Khai thuế, nộp thuế thay không tạo gánh nặng cho chủ sàn thương mại điện tử
-
Thanh khoản ảm đạm, VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp -
Vốn ngoại “dẫn sóng” thị trường M&A Việt Nam -
Chứng khoán Kỹ thương sẽ nâng vốn điều lệ gấp 9 lần ngay trong năm 2024 -
Lộc Trời đề nghị biện pháp ngăn chặn cựu CEO Nguyễn Duy Thuận -
Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế: Nhắm đích cuối năm 2025 -
VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp, xuống sát 1.270 điểm -
Giao dịch ảm đạm, tài khoản chứng khoán mở mới giảm một nửa so với tháng 8
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 7/10 -
2 Bắt đầu thẩm định Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam -
3 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025: Hướng tới quy mô GDP Việt Nam xếp hạng 31-33 thế giới -
4 Bão Yagi để lại "vết hằn" trong GDP quý III/2024 -
5 Xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Mở cửa cho doanh nghiệp cơ khí Việt
- Agribank ủng hộ 100 tỷ đồng hưởng ứng đợt thi đua cao điểm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
- Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng đến TP. Munich
- Giải thưởng APEA 2024 tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc tại Việt Nam
- Ký kết Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4
- Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được vinh danh tại giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2024
- Dai-ichi Life Việt Nam 4 năm liên tiếp đạt hai giải thưởng lớn tại Asia Pacific Enterprise Awards 2024