Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Thảo Cầm Viên Sài Gòn lãi cao kỷ lục
Minh Khôi - 06/02/2024 21:02
 
Thảo Cầm Viên Sài Gòn - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước năm 2023 ghi nhận doanh thu giảm nhẹ còn 137 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng gấp 3 lần năm trước và lập kỷ lục mới.

Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn doanh thu 137 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 144 tỷ đồng của năm trước. Lợi nhuận gộp giảm sâu, từ 44 tỷ đồng còn 34 tỷ đồng, nhưng nhờ chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết kiệm đáng kể cộng thêm doanh thu hoạt động tài chính tăng 21 lần nên công ty ghi nhận lãi trước thuế tăng 3 lần, từ 3,5 tỷ đồng của năm trước lên 10,6 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Trước đây, lợi nhuận hàng năm của công ty thường dao động trong biên độ hẹp, khoảng 0,5 đến 3,5 tỷ đồng, trừ năm 2014 lỗ đột biến 42 tỷ đồng. 

Tổng tài sản của Thảo Cầm Viên tính đến thời điểm cuối năm 2023 xấp xỉ 803 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so với đầu kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của công ty là 687 tỷ đồng được ghi nhận ở khoản mục bất động sản đầu tư.

Tại thời điểm cuối năm, Thảo Cầm Viên đang có 21 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 15 tỷ đồng so với đầu kỳ. Khoản mục lớn nhất trong số này là tiền trả cho người lao động hơn 15 tỷ đồng.

Thảo Cầm Viên hiện có vốn chủ sở hữu 781 tỷ đồng, tăng gần 32 tỷ đồng so với đầu kỳ. Công ty có 7,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Lượng tiền mặt tại thời điểm cuối năm là 63 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm.

Thảo Cầm Viên được xây dựng từ năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo, sau đó được người dân TP.HCM quen gọi là Sở thú. Công trình có tuổi đời 156 năm được xây dựng cùng thời với Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành và được Đô đốc Toàn quyền Đông Dương Pierre-Paul De La Grandière kỳ vọng trở thành nơi bảo tồn động thực vật, phục vụ các công trình nghiên cứu khoa học.

Thảo Cầm Viên đang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong lĩnh vực dịch vụ công ích với vốn điều lệ hơn 617 tỷ đồng. UBND TP.HCM là đơn vị đại diên vốn nhà nước sở hữu 100% vốn của Thảo Cầm Viên. Công ty hiện có 252 nhân sự tại thời điểm cuối năm 2023. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư