-
Việt Nam theo sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông -
Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, thúc đẩy hợp tác nghề cá với EU -
Hưng Yên: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc kiểm tra tình hình triển khai một số dự án giao thông -
Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, làm rõ thông tin về di dời dân cư nội đô -
Quý II/2026 sẽ lựa chọn nhà thầu cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam -
Công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII
Để thu hút được nhiều người tham gia, công ty Người Khổng lồ lập facebook mạo danh người nổi tiếng để tận dụng lượng người hâm mộ.
Thầy giáo “hotboy” Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cho biết, thầy cũng vừa bị công ty đa cấp Người Khổng lồ mạo danh để lôi kéo, dụ dỗ các sinh viên.
![]() | ||
| Một trang mạo danh thầy Khắc Hiếu |
Thầy Hiếu kể, cách đây không lâu, anh nhận được tin nhắn của một sinh viên trên facebook về việc có 1 trang chuyên mở các khóa học, có phải của thầy không?
Từ các link sinh viên gửi, anh Hiếu vào 1 facebook có tên Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Trên facebook này có 150 khóa học và nội dung là kêu gọi sinh viên theo học.
Điều đáng nói, facebook này không chỉ trùng về tên mà còn sử dụng hình ảnh của anh Hiếu luôn.
“Đây là một trang giả mạo tên và hình ảnh của tôi”, anh Hiếu bức xúc nói.
Tìm hiểu xem các khóa học này của đơn vị nào, thì thầy Hiếu phát hiện ra là của công ty đa cấp Người Khổng lồ. Tất cả hình ảnh và thông tin trên trang đó đều dẫn đến công ty Người Khổng lồ, và tên người liên hệ để tham gia khóa học là Trần Quang Tiến, là nhân viên của Người khổng lồ, hiện bạn này là Giám đốc kinh doanh của Người Khổng lồ.
![]() | ||
![]() | ||
| Hai trang có thông tin cá nhân rất giống nhau |
Tình cờ đúng lúc đó thì công ty Người Khổng lồ liên hệ với thầy Hiếu để làm đại lý bán khóa học cho công ty.
Nếu đồng ý, thầy Hiếu sẽ được hưởng 50% lợi nhuận từ mỗi vé bán được khóa học. Thầy Hiếu từ chối và nói có bạn Quang Tiến giả mạo anh để lập 1 facebook kêu gọi vào các khóa học.
“Lúc đó Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lê Chí Linh hứa sẽ giải quyết dứt điểm. Tôi cũng tin tưởng. Và thấy facebook đấy không tồn tại nữa”, thầy Hiếu kể.
Sau đó 1 tháng, thầy Hiếu lại nhận được nhiều tin nhắn của sinh viên về việc có facebook có tên và hình ảnh của thầy Hiếu kêu gọi sinh viên tham gia vào một số khóa học.
“Tôi có vào đường link facebook các em đó gửi nhưng không thấy. Sau đó, tôi dùng một tài khoản khác thì lại xem được. Có nghĩa là trang giả mạo đó đã chặn tài khoản facebook của tôi lại. Hóa ra bấy lâu nay, trang cũ đó vẫn tồn tại và cập nhật thông tin mỗi ngày. Tôi rất bức xúc vì công ty Người Khổng lồ sử dụng facebook để lừa gạt, lợi dụng học trò của tôi”, thầy Hiếu nói.
Thầy Hiếu ngay lập tức gọi cho Người Khổng lồ thì lúc đầu họ nói không phải của họ. Sau đó, thấy thầy Hiếu cương quyết, bên Người Khổng lồ và bạn Trần Quang Tiến đã nhận lỗi là “Em có làm và em xin lỗi”. Người Khổng lồ buộc phải xóa facebook nhưng không đăng tin đính chính.
Tưởng mọi việc đã chấm dứt, thì 1 tuần sau, nhiều sinh viên lại gửi tin nhắn cho thầy Hiếu nói rằng có rất nhiều facebook Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu khác nữa. Thầy Hiếu vào tìm thì thấy khoảng 7 – 8 trang mạo danh thầy, địa chỉ thì na ná giống nhau, tức là Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu 1, 2, 3, 4,…
Khi nhìn vào phần thông tin thì thầy Hiếu thấy có nhiều thông trùng lặp với thông tin của bạn Trần Quang Tiến như: đăng bài giống nhau, châm ngôn sống và thông tin cá nhân cũng giống nhau. Tức là có những mối liên hệ rất rõ ràng giữa bạn Tiến và những trang giả mạo này.
![]() | ||
| Thư nhận lỗi của Trần Quang Tiến |
Lần thứ ba thầy Hiếu phải yêu cầu bạn Tiến phải xóa những facebook giả mạo. Tuy nhiên, bạn Tiến không nhận và nói “Đây không phải trang của em, thầy thích làm gì thì làm”.
Không còn cách nào khác, thầy Hiếu buộc phải đăng lên facebook của mình khẳng định những trang giả mạo đó không phải của thầy và những người đã giả mạo là thành viên của công ty Người Khổng lồ.
| "Người Khổng lồ còn dạy cho sinh viên cách vay tiền mà không phải trả như: Bạn vay tiền của 10 người, ai cho bạn vay là thương bạn, còn người không cho vay là không thương". |
Sau khi đăng tải các thông tin này, thầy Hiếu nhận được rất nhiều tin nhắn của các sinh viên nói về việc Người Khổng lồ lừa đảo ra sao, họ dụ dỗ sinh viên đi mượn tiền người khác để đóng học phí. Ai muốn lập nghiệp thì phải tham gia khóa học Người Khổng lồ 1 và Người Khổng lồ 2 với số tiền khoảng 6 triệu đồng.
Không chỉ vậy, Người Khổng lồ còn dạy cho sinh viên cách vay tiền mà không phải trả như: Bạn vay tiền của 10 người, ai cho bạn vay là thương bạn, còn người không cho vay là không thương.
Khi đã có số tiền của 10 người rồi, bạn sẽ mượn tiền của người thứ 11 để trả cho người đầu tiên, và vay người thứ 12 để trả cho thứ 2. Cứ trả theo vòng như thế, cả đời bạn không cần trả nợ.
Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt như thế cùng với ước mơ được thành doanh nhân, nhiều sinh viên sau khi học xong đã phải nhịn đói, thậm chí nghỉ học đi làm thêm để có tiền trả nợ.
“Một số em khác thì đi bán phiếu học cho công ty Người Khổng lồ nhưng rất cơ cực. Muốn được thăng cấp thì các em phải đi bán nhiều bé hơn. Nếu bán không hết vé thì sẽ bị phat, coi như thiếu nợ Người Khổng lồ, tức là các em không chỉ làm không công mà còn trở thành con nợ của công ty”, thầy Hiếu kể lại câu chuyện của các sinh viên đã gửi qua tin nhắn.
Không chỉ lập facebook mạo danh thầy Hiếu, một số khóa học còn đưa hình ảnh của thầy, khiến nhiều người tưởng thầy cũng tham gia vào những khóa học này.
Châu Anh
Theo VTC News
-
Hưng Yên: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc kiểm tra tình hình triển khai một số dự án giao thông -
Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, làm rõ thông tin về di dời dân cư nội đô -
Quý II/2026 sẽ lựa chọn nhà thầu cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam -
Công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII
-
Chuẩn bị thật kỹ từng nội dung Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI -
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp vùng biên -
Hà Nội ban hành quy chế khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp -
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp vùng biên -
Hưng Yên thống nhất báo cáo kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp -
Quảng Trị tăng trưởng GRDP quý I/2026 ước đạt 7,75% -
Huế: Linh hoạt kịch bản điều hành, tăng trưởng kinh tế năm 2026
-
1
Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến khởi công ngày 12/4 -
2
Xuất khẩu nửa đầu tháng 3 đạt 20,3 tỷ USD, 4 nhóm hàng trên 1 tỷ USD -
3
TP.HCM xem xét đầu tư tuyến metro số 4 theo hình thức PPP loại hợp đồng BT -
4
TP.HCM yêu cầu hoàn tất trình, phê duyệt quy hoạch tổng thể trước ngày 30/11
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cụm công nghiệp Stavian Hưng Yên nhanh chóng cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất, tỷ lệ lấp đầy đạt 65% -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 18/3/2026 -
Tập đoàn NRC tăng vốn vào doanh nghiệp đang làm dự án Nhơn Hội New City
-
ICD Tân Cảng Sóng Thần: Tiên phong số hóa, quyết tâm “Nâng tầm dịch vụ - Đồng hành phát triển” -
SMART PACK: Giải pháp tài chính toàn diện giúp chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc dự án




