
-
Tuyên án phúc thẩm cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC vào ngày 26/6 tới
-
Triệt xóa băng nhóm tội phạm chuyên lừa người già, thu nhập thấp
-
Bà Trương Mỹ Lan làm việc với đối tác ngoại về kế hoạch khắc phục 3 tỷ USD
-
Quảng Nam đấu giá 3 mỏ cát: Giá khởi điểm vài tỷ, trúng hàng trăm tỷ
-
Hải quan Việt Nam kêu gọi nhân dân chung tay phòng, chống ma túy -
Bắt 450 chiếc đồng hồ Rolex giả nhập lậu qua cửa khẩu Trà Lĩnh
Giới chuyên gia hy vọng, dịch nCoV ở Trung Quốc có thể đạt đỉnh vào cuối tháng 2. (Ảnh: EPA)
Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, trong ngày 9/2, tỉnh này ghi nhận thêm 91 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số người tử vong tại địa phương này lên 871 ca. Số ca tử vong trên toàn Trung Quốc đại lục tăng 97 người lên 908 người. Ngoài ra, có 2 trường hợp tử vong vì virus corona trên thế giới.
Đây là ngày có số người tử vong vì nCoV cao nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc đại lục. Từ cuối tuần qua, số ca chết do nCoV ở Trung Quốc đại lục đã vượt qua số ca tử vong do dịch Sars trên toàn cầu năm 2002-2003 (774 người).
Cũng trong ngày cuối tuần, Trung Quốc có thêm 3.062 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm nCoV tại quốc gia này lên trên 40.000 người.
Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ cuối năm ngoái. Đến nay, tất cả các địa phương của Trung Quốc đều đã có người nhiễm bệnh, trong khi dịch cũng lan rộng ra ít nhất 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Giới chuyên gia y tế cho rằng, dịch nCoV có thể đạt đỉnh trong vài tuần tới. Báo Bưu điện Hoa Nam dẫn lời một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, nếu các biện pháp ngăn chặn dịch thành công, tỷ lệ lây nhiễm sẽ giảm mạnh từ tuần thứ 3 hoặc thứ 4 của tháng 2 này “khi nhiệt độ bắt đầu tăng”.
Tuy nhiên, giáo sư về truyền nhiễm học Ian Lipkin tại Đại học Columbia cảnh báo số người nhiễm nCoV có thể tăng mạnh khi hàng triệu người lao động Trung Quốc đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết kéo dài.
Trong một diễn biến liên quan khác, nhóm chuyên gia cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9/2 đã lên đường tới Bắc Kinh để điều tra, nghiên cứu về dịch nCoV tại Trung Quốc sau khi được chính phủ sở tại "bật đèn xanh". Một đại diện của WHO cho biết, phái đoàn này gồm khoảng 15 chuyên gia. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cuối tuần qua cho biết, ông hy vọng nhóm này sẽ bao gồm cả các chuyên gia từ Trung tâm Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ (CDC).
Theo Straits Times, mặc dù WHO và CDC đã đề nghị gửi chuyên gia đến Trung Quốc hỗ trợ ngăn dịch từ hơn 1 tháng trước, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được lời mời chính thức. Một số nhà ngoại giao và nhân viên y tế giấu tên cho rằng, sự lưỡng lự này của Bắc Kinh có thể là do họ không muốn thế giới nghĩ họ phải nhờ sự trợ giúp bên ngoài.
Bộ Tài chính Trung Quốc hôm qua cho biết, tính đến ngày 8/2, nước này đã phân bổ gần 72 tỷ Nhân dân tệ (hơn 10 tỷ USD) để đối phó dịch nCoV. Bộ này cho biết thêm, Trung Qốc sẽ tiếp tục phân bổ ngân sách để đảm bảo mọi người dân đều được chẩn đoán và điều trị bệnh.

-
Hải quan Việt Nam kêu gọi nhân dân chung tay phòng, chống ma túy -
Bắt 450 chiếc đồng hồ Rolex giả nhập lậu qua cửa khẩu Trà Lĩnh -
Hải quan Nội Bài bắt 6.900.000 Yên Nhật vận chuyển trái phép trong hành lý xách tay -
Đề nghị giảm 13-14 năm tù cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết -
Bao giờ bị hại trong vụ FLC nhận được tiền bồi thường? -
TP.HCM đẩy mạnh xử lý buôn lậu, hàng giả giữa cao điểm -
Truy quét buôn lậu tại miền Trung, hải quan bắt hàng chục nghìn sản phẩm vi phạm
-
Công ty Xi măng Long Sơn: Từ vùng đá vôi Bỉm Sơn vươn tầm quốc tế
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Công bố logo hãng hàng không nghỉ dưỡng Sun PhuQuoc Airways
-
Đặc quyền ưu tiên từ VietinBank: Nâng tầm trải nghiệm - Khẳng định vị thế
-
Nghiên cứu lâm sàng: Sự khẳng định chất lượng sản phẩm bằng khoa học
-
VPBankSME bắt tay Hilo, Vinatti hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình