
-
Thủ tướng: Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng chính sách của Mỹ
-
Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha sắp thăm chính thức Việt Nam
-
Chưa xem xét điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu năm 2025
-
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Uzbekistan
-
Việt Nam nên đề xuất đàm phán song phương khẩn cấp theo Hiệp định TIFA -
Triệu tập kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XV: Sửa Hiến pháp và 13 luật để tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy
M&A bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2020 ghi nhận sự chững lại về số lượng. Điều này được lý giải từ nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan.
Theo quan sát của Công ty Tư vấn JLL, vẫn đang có nhiều thương vụ gọi vốn từ các chủ đầu tư Việt Nam có danh mục phát triển quy mô lớn và có sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài bởi tính quy mô của dòng tiền đầu tư, hiệu suất sinh lợi cao và tiềm năng tăng trưởng của thị trường bất động sản còn non trẻ và đang phát triển.
Dù các giao dịch này vẫn trong giai đoạn được đàm phán và rà soát pháp lý, song đây được đánh giá là yếu tố tích cực của thị trường bất động sản Việt Nam.
Bởi niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài về sự phục hồi của thị trường và sức mua của người dân sẽ được cải thiện trong những quý kế tiếp.
Cụ thể về xu hướng phát triển dự án khu đô thị, ông Lim Hua Tiong, Tổng giám đốc Công ty Frasers Property Việt Nam dự đoán, nhu cầu dự án này còn rất lớn và có sức sống riêng của mình, kể cả lúc thị trường khó khăn.
Frasers Property Việt Nam vẫn đang tìm kiếm các thương vụ M&A tại nhiều thị trường và Việt Nam được xác định là thị trường quan trọng, dù đại dịch khiến quá trình thực hiện chiến lược này chậm lại.
![]() |
Ông Lim Hua Tiong, Tổng giám đốc Công ty Frasers Property Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn M&A Việt Nam năm 2020. |
Vị này đánh giá, so với những thị trường khác, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì nhu cầu với mảng này tại Việt Nam. Phần vì bất động sản được xem là tài sản cứng, có giá trị bền vững là thuộc dự án nhà ở hay văn phòng.
“Tôi vẫn thấy thị trường bất động sản ở Việt Nam vẫn có nhiều dấu hiệu khả quan”, ông Lim Hua Tiong chia sẻ nhưng không quên đề cập đến các lưu ý cần quan tâm khi đầu tư vào thị trường bất động sản nói chung và M&A trong lĩnh vực này nói riêng.
Cụ thể, khi tiến hành tìm hiểu đối tác cho chiến lược M&A, từ kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực này, ông Lim Hua Tiong cho rằng, “đừng trả tiền khi thương vụ chưa được đảm bảo, dù lợi nhuận có thể lên 30-40%”.
Nghĩa là, phải kiên nhẫn khi M&A, bất kể mức độ thông minh của đội ngũ thực hiện chiến lược hay quá trình thẩm định đầu tư đã được thực hiện cẩn trọng cỡ nào thì rủi ro vẫn có thể xuất hiện.
Ngoài cẩn trọng, việc chọn đối tác phù hợp, có năng lực thực thi tương ứng suốt quá trình thực hiện thương vụ hay chọn thời điểm bắt tay hợp tác đều là các thành tố quan trọng khi M&A.
Cùng với đó, sự thẳng thắn về các điều khoản thoả thuận cũng được đề cao để “mất lòng trước được lòng sau”.
-
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Uzbekistan -
Việt Nam nên đề xuất đàm phán song phương khẩn cấp theo Hiệp định TIFA -
Triệu tập kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XV: Sửa Hiến pháp và 13 luật để tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy -
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J.Trump -
Hà Nội ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội, tối đa 198.000 đồng/m2 sàn -
Phải xử lý dứt điểm các bất cập của hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông trong tháng 4/2025 -
Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 ngành Nông nghiệp Công nghệ cao - Thực phẩm - Đồ uống
-
Ngày hội việc làm liệu có phù hợp cho người đi làm đã có kinh nghiệm?
-
Cảng quốc tế Long An tạo ấn tượng mạnh mẽ tại Vietnam Expo 2025
-
Agribank tiếp sức người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư
-
Công ty CP Tôn Pomina công bố nhóm cổ đông mới và kế hoạch phát triển
-
T&L Invest ký hợp tác chiến lược tại dự án Takara Hòa Bình Resort