-
Chứng khoán phiên 14/11: Duy trì được sắc xanh, VN-Index tăng 37 điểm trong tuần -
Hành trình của doanh nghiệp được ví như một “cổ phiếu quốc dân” trong ngành FMCG -
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan toàn ngành Hải quan -
Chứng khoán phiên 13/11: Giằng co mạnh, Vn-Index nỗ lực giữ điểm -
Triển vọng các lớp tài sản: Bất động sản - Chứng khoán hay Tài sản mã hoá? -
Tài sản số rất tiềm năng, song nhà đầu tư phải dè chừng với tỷ trọng trong danh mục
Giao dịch tẻ nhạt, thanh khoản giảm 24%
Sau phiên hồi phục nhẹ hôm qua, VN-Index lại đầu giảm 1,17 điểm (-0,11%), xuống 1.039,63 điểm. UpCoM-Index giảm 0,59 điểm (-0,76%), xuống 77,42 điểm. HNX-Index là chỉ số duy nhất đóng cửa trong sắc xanh nhưng cũng chỉ tăng nhẹ 0,01 điểm (+0,01%), lên 205,86 điểm. Chỉ số sàn UPCoM giao dịch lình xình quanh mốc tham chiếu. Tuy nhiên, cú rơi đột ngột của cổ phiếu Masan Consumer đã kéo UPCoM-Index lao đốc.
Thị trường diễn biến ảm đạm. Không riêng giao dịch lình xình của chỉ số chung, thanh khoản cũng chỉ ở mức thấp. Giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt 10.390 tỷ đồng. Giao dịch sàn HoSE đạt gần 8.670 tỷ đồng, giảm 24% so với phiên hôm qua.
Khối ngoại cũng giao dịch thận trọng. Trên sàn HoSE, các nhà đầu tư nước ngoài mua thêm 602,6 tỷ đồng, trong khi bán ra 901 tỷ đồng. Giá trị bán ròng xấp xỉ 300 tỷ đồng. Trên ba sàn, khối ngoại bán ròng 342 tỷ đồng.
Cổ phiếu họ Vin ghìm chân thị trường, điểm sáng nhóm nhựa
Cổ phiếu hút dòng tiền lớn nhất là DIG với thanh khoản đạt 568 tỷ đồng. Cổ phiếu bất động sản khác như DXG và NVL cũng đạt mức thanh khoản khá tốt, giá trị giao dịch lần lượt là 397 tỷ đồng và 330 tỷ đồng. Ba cổ phiếu này đều tăng khá tích cực. DXG tăng tới 4,76%. Tuy nhiên, sắc xanh không xuất hiện trên diện rộng. Có sự phân hóa đáng kể ở nhóm bất động. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu họ Vin lại có diễn biến khá tiêu cực. Cổ phiếu Vingroup giảm tới 2,7%, VHM giảm 1,29%. Đây cũng là hai “tội đồ” góp nhiều điểm giám nhất cho chỉ số chung. VIC và VHM cũng là cổ phiếu bị các nhà đầu tư ngoại bán nhiều nhất với giá trị bán ròng lần lượt là 79 tỷ đồng và 44 tỷ đồng.
Trong khi nhóm bất động sản có sự phân hóa, nhóm thép đóng cửa phần lớn trong sắc đỏ. HPG quay đầu giảm sau hai phiên hồi phục. Thông tin kết quả kinh doanh quý I có lãi trở lại đi ngược dự báo của nhiều công ty chứng khoán. Hòa Phát báo doanh thu quý I đạt 26.865 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 383 tỷ đồng, giảm 95% nhưng tích cực hơn khoản lỗ khủng 2 quý trước đó.
Cổ phiếu nhựa là điểm sáng trong phiên hôm nay. Cổ phiếu Nhựa Đông Á (DAG) tăng kịch biên độ phiên thứ hai liên tiếp. BMP của Nhựa Bình Minh tăng 1,81%, cũng tiếp tục xu hướng tăng nhờ các thông tin lợi nhuận tích cực đã công bố. Riêng NTP quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua.
-
Triển vọng các lớp tài sản: Bất động sản - Chứng khoán hay Tài sản mã hoá? -
Tài sản số rất tiềm năng, song nhà đầu tư phải dè chừng với tỷ trọng trong danh mục -
Nhận khoản vay từ Chailease Holding, F88 "mở lối" tiến vào thị trường vốn xứ Đài -
Việt Nam đang tiến gần tới xếp hạng tín nhiệm quốc gia Investment Grade -
Các lớp tài sản đang có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ -
Chứng khoán phiên 12/11: Thị trường đồng thuận kéo VN-Index tăng hơn 38 điểm, vượt mốc 1.600 điểm -
Sức hút của các lớp tài sản trong kỷ nguyên mới
-
Đặc quyền SeABank tại Live concert Mỹ Tâm: Chủ thẻ nhận ưu đãi vượt trội, mở rộng phương thức thanh toán -
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình Hiến máu nhân đạo 2025 tại TP. Hà Nội
-
Jollibee Việt Nam tổ chức sự kiện The Jolly Day, đánh dấu cột mốc 20 năm lan tỏa niềm vui ẩm thực -
Tập đoàn TH “tô cam” thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số -
MBAMC thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép -
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI: 10 năm kiến tạo giá trị, dẫn vốn cho nền kinh tế
