-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền New Zealand -
Việt Nam - New Zealand trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng -
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand -
Cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh công nghệ, cơ chế quản lý thay thế ra sao? -
Tạo dư địa và bệ đỡ thể chế để phát triển đô thị -
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Israel kết thúc nhiệm kỳ
![]() |
| . |
Để chống dịch, chúng ta đã chấp nhận hy sinh những lợi ích kinh tế trong ngắn hạn và hệ lụy đã nhìn thấy rất rõ. Bốn tháng đầu năm, đặc biệt là trong tháng 4/2020, kinh tế - xã hội gặp rất nhiều khó khăn, hầu hết các ngành, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều giảm, thậm chí một số ngành, lĩnh vực đình trệ hoặc đóng băng, như thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải…
Có rất nhiều con số để chứng minh điều này. Chẳng hạn, sản xuất công nghiệp chỉ tăng 1,8%, thấp nhất trong nhiều năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 4 tháng, nếu tính cả yếu tố giá cả, giảm tới 9,6% so với cùng kỳ. Nếu chỉ tính con số này của tháng 4/2020, tháng mà chúng ta thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, thì mức giảm lên tới 26% so với cùng kỳ.
Sức mua lao dốc. Nhiều cơ sở sản xuất - kinh doanh, lưu trú, ăn uống, lữ hành phải tạm đóng cửa. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm mạnh 13,2%, trong khisố lượng doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động trong ngắn hạn lại tăng tới 33,6%...
Không chỉ vậy, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài cũng giảm tới 9,6%. Sản xuất nông nghiệp gặp khó. Xuất nhập khẩu cũng trong tình trạng tương tự…
Thực tế này cho thấy, nếu không nhanh chóng vực dậy nền kinh tế, hệ lụy là khôn lường. Rõ thấy nhất là số lượng người lao động thất nghiệp gia tăng, cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đe dọa đến an sinh, đến ổn định xã hội. Không vực dậy nhanh nền kinh tế, để năm nay tăng trưởng quá thấp, sẽ ảnh hưởng cho cả giai đoạn phát triển sau này. Đó là đòi hỏi cấp thiết.
Còn là cơ hội, khi mà Việt Nam cơ bản đã ngăn chặn được Covid -19, trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn đang phải vật lộn chống dịch. Tuy không được chủ quan, lơ là, nhưng đây là điều kiện căn bản để chúng ta tính đến và thực hiện các biện pháp để phục hồi nền kinh tế.
Chính Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2020 ngày hôm qua (5/5) cũng đã nhấn mạnh rằng, phải sớm phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Người đứng đầu Chính phủ cũng đã nói, phải làm sao đạt được mục tiêu kép, làm sao tăng trưởng đạt được mục tiêu cần thiết, không thể và không được để tăng trưởng quá thấp.
Dẫn lại dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay, theo đó đạt khoảng 2,7%, cao nhất khu vực Đông Nam Á, Thủ tướng cũng đã nêu rõ, chúng ta phải “đạt cao hơn mức này”. Có tăng trưởng mới giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tốt nhất. Không thể để tăng trưởng thấp quá và cũng không được để lạm phát quá 4%, bởi lạm phát cao thì dù có tăng trưởng nhưng vẫn “mất hết ý nghĩa”.
Nhưng dẫu biết, Việt Nam đang ở “thời điểm vàng” để phục hồi nền kinh tế, thì mọi chuyện cũng không hề dễ dàng. Bởi lẽ, Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở rất cao, phụ thuộc lớn vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Một khi các nền kinh tế là đối tác lớn của Việt Nam, như Mỹ, như Nhật Bản, như Singapore, như châu Âu chưa thể phục hồi, thì kinh tế Việt Nam còn bị ảnh hưởng.
Dù Việt Nam đang ngăn chặn tốt dịch bệnh, dù chúng ta đã có thể bắt đầu các chương trình phục hồi kinh tế, thì vẫn còn phải chờ và “nương” theo thế giới. Trong khi đó, các dự báo chính thức của các tổ chức quốc tế đều tỏ ra bi quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời gian tới. IMF dự báo tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới sẽ ở mức -3% trong năm 2020. Thương mại toàn cầu sẽ giảm mạnh trong năm 2020. Dòng đầu tư cũng vậy.
Đây chính là những thách thức to lớn trong quá trình phục hồi của kinh tế Việt Nam. Vì thế, đây cũng chính là lúc, Việt Nam phải “tự cứu mình”. Trong khi thị trường thế giới chưa thể trở lại trạng thái bình thường, thì cứu cánh là thị trường trong nước. Sức mua đang sụt giảm mạnh, cần thiết phải có các biện pháp kích cầu, cần thiết có các biện pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hôm qua, Chính phủ cũng đã tiếp tục thảo luận về Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công, phục hồi sản xuất - kinh doanh. Cuối tuần này, theo kế hoạch, Chính phủ sẽ họp trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh. Kỳ vọng rằng, sẽ có nhiều quyết sách mới được ban hành, giúp Việt Nam không bỏ lỡ thời điểm vàng để phục hồi kinh tế.
-
Cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh công nghệ, cơ chế quản lý thay thế ra sao? -
Tạo dư địa và bệ đỡ thể chế để phát triển đô thị -
TP.HCM dùng chỉ số năng lực cạnh tranh để “đo” điểm nghẽn môi trường kinh doanh -
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Israel kết thúc nhiệm kỳ -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam -
Thường trực Ban Bí thư dự Lễ truy điệu Chủ tịch Quốc hội Lào -
Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới
-
1
Dòng tiền P-Notes có dấu hiệu trở lại trên thị trường chứng khoán -
2
Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng -
3
Quảng Trị rà soát công tác chuẩn bị khai trương đường bay Đồng Hới - Cam Ranh -
4
KCN Cam Liên hơn 2.200 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng, triển khai hạ tầng
-
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề -
Từ cuộc đua tăng vốn đến cuộc đua chất lượng tăng trưởng của tổ chức tín dụng -
Danko Riverside - “Bản giao hưởng” của những giai điệu tinh tuyển tại Bắc Ninh -
4 điểm nghẽn chính sách đang cản trở phát triển ngành năng lượng Việt Nam -
Mở khóa dòng vốn đầu tư cho ngành năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 12/8/2026

