-
Đề xuất đầu tư 11.107 tỷ đồng xây đường 6 làn xe kết nối Ninh Bình, Hưng Yên -
Khu công nghệ cao Đà Nẵng mở cửa đón dòng vốn chiến lược -
Thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Singapore: Cơ hội đi cùng yêu cầu mới -
Quảng Ngãi gỡ vướng dự án giao thông gần 700 tỷ đồng -
Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số 1 tỷ đồng/năm, hút nhân lực chất lượng cao -
Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, chủ đầu tư xin dừng nhiều dự án khai thác quỹ đất
![]() |
| Đã có hơn 4,33 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1/2025, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là con số khá lớn nếu tính theo tháng. Ảnh: Goertek. Đồ hoạ: Đan Nguyễn |
Đầu xuôi, đuôi lọt
Số liệu mà Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố mới đây đã cho thấy những dấu hiệu tích cực cho thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong năm 2025. Cụ thể, chỉ trong tháng đầu năm, đã có hơn 4,33 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước.
Nếu tính theo tháng, đây là con số khá lớn, bởi thông thường, nếu không có dự án tỷ USD, hàng tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký chỉ quanh mức 2-3 tỷ USD. Tháng 1/2025 cũng đã ghi nhận dự án tỷ USD đầu tiên của năm. Đó chính là dự án tăng vốn 1,2 tỷ USD của Samsung Display. Dự án này đã được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao chứng nhận đăng ký đầu tư ngay vào ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2025.
Cũng trong ngày này, Bắc Ninh còn trao chứng nhận đầu tư cho một loạt dự án khác, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,67 tỷ USD. Khi ấy, phát biểu tại sự kiện, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đã bày tỏ sự vui mừng khi nhiều nhà đầu tư tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến đầu tư.
“Hôm nay là ngày khởi đầu của một năm mới với nhiều tin vui mới về thu hút đầu tư”, ông Nguyễn Anh Tuấn đã nói như vậy và cho biết, Bắc Ninh đang nỗ lực để trở thành “cứ điểm” của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới.
Không chỉ Bắc Ninh, nhiều địa phương khác cũng đón những tin vui trong thu hút đầu tư. Bình Dương là một ví dụ. Đầu tháng 2/2025, tỉnh này đã trao chứng nhận đầu tư và chủ trương đầu tư cho 7 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư lên tới gần 1 tỷ USD. Trong số này, riêng hai dự án của VSIP, bao gồm một dự án hạ tầng khu công nghiệp và một dự án khu đô thị mới, có vốn đầu tư lên tới hơn 812 tỷ USD. Ngoài ra, còn có dự án tăng vốn của Cheng Loong Paper, Deneast Việt Nam và Dongil Rubber Belt Việt Nam…
Dự án đổ vào, vốn đầu tư sẽ không ngừng tăng lên. Và điểm đặc biệt trong tháng đầu năm 2025, đó là có sự gia tăng mạnh mẽ của vốn đầu tư tăng thêm và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần. Tháng 1/2025, vốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần lần lượt đạt 2,73 tỷ USD và 322,9 triệu USD, tương ứng tăng 509,6% và 70,4% so với cùng kỳ năm trước. Chính vì có mức tăng mạnh, nên dù vốn đăng ký mới trong tháng 1/2025 chỉ đạt 1,29 tỷ USD, giảm 43,6% so với cùng kỳ, nhưng tính chung, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vẫn tăng 48,6%.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đây là mức tăng “tương đối lớn”, khi trong tháng 1/2025 có tới 6 ngày thuộc kỳ nghỉ Tết. Thêm vào đó, điểm tích cực là dù có kỳ nghỉ Tết, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tích cực hoạt động sản xuất - kinh doanh, do đó tổng vốn giải ngân đã đạt khoảng 1,51 tỷ USD, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ.
Những con số trên càng khẳng định rằng, thu hút đầu tư nước ngoài đã có một khởi đầu suôn sẻ trong năm 2025. Đầu xuôi thì đuôi lọt, vì thế đã có nhiều kỳ vọng về sự tăng tốc, bứt phá trong thu hút đầu tư nước ngoài trong năm nay.
Đón làn sóng lớn
Năm 2024, dù chưa chạm tới mục tiêu thu hút 39-40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, nhưng con số đạt được 38,23 tỷ USD vẫn là một thành tích đáng ghi nhận. Hơn nữa, vốn thực hiện cũng đạt mức kỷ lục, lên tới 25,35 tỷ USD. Điều quan trọng, xu hướng chung, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bày tỏ mối quan tâm đến điểm đến đầu tư Việt Nam.
Ngay trước Tết Nguyên đán, khi Thủ tướng Chính phủ có chuyến công du châu Âu, hàng loạt lãnh đạo tập đoàn lớn, như Visa, Amazon Web Services (AWS), Trip.com…, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ như Google, Siemens, Qualcomn, Ericsson…, đã chia sẻ và bày tỏ mong muốn đầu tư và tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, AI. Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam đang kỳ vọng tăng tốc thu hút đầu tư trong thời gian tới.
Trong một báo cáo gần đây, Savills Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược cho các tập đoàn công nghệ lớn nhờ vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. “Làn sóng đầu tư vào các Dự án công nghệ cao và các trung tâm nghiên cứu phát triển thúc đẩy nhu cầu về hạ tầng, nhà xưởng, tạo đà tăng trưởng cho thị trường bất động sản công nghiệp”, ông Thomas Rooney, Phó giám đốc Bộ phận Dịch vụ bất động sản công nghiệp, Savills Hà Nội nói.
Lãnh đạo một nhà đầu tư nước ngoài lớn chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư rằng, tập đoàn của ông đang có kế hoạch đầu tư một dự án bán dẫn tại Việt Nam, với quy mô có thể lên tới hàng tỷ USD. Nếu dự án này thành hiện thực, thì cùng với sự có mặt hiện hữu của Intel, Amkor, Infineon, Marvell, HanaMicron…, Việt Nam sẽ trở thành “cứ điểm” sản xuất của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn. “Tuy nhiên, điều chúng tôi quan tâm vẫn là khả năng đảm bảo năng lượng của phía Việt Nam”, vị này cho biết điều băn khoăn lớn nhất trước khi quyết định “dốc hầu bao” vào Việt Nam.
Ngoài các dự án bán dẫn, các lĩnh vực như điện tử được dự báo tiếp tục thu hút được đầu tư lớn, khi các nhà sản xuất như Foxconn, Goertek… đều dự kiến mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
![]() |
| Goertek sẽ tăng vốn đầu tư tại Việt Nam để tăng gấp đôi sản lượng thiết bị bay không người lái trong năm 2025. Ảnh: Goertek |
Lãnh đạo Goertek trong cuộc gặp đầu năm mới với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chia sẻ, năm 2025, Goertek sẽ đầu tư thêm dự án mới và đưa thêm nhiều chuyên gia và thiết bị công nghệ kỹ thuật mới sang Việt Nam.
Hiện tại, Goertek đã đầu tư tại Bắc Ninh hơn 1,3 tỷ USD để xây dựng 4 nhà máy, chuyên sản xuất các thiết bị điện tử và thiết bị bay không người lái. Thông tin được đưa ra từ hồi cuối năm 2024, Goertek sẽ tăng vốn đầu tư để tăng gấp đôi sản lượng thiết bị bay không người lái, từ 30.000 sản phẩm hiện tại lên 60.000 sản phẩm/năm, trong năm 2025.
Trong khi đó, Tập đoàn WHA (Thái Lan) vừa nhận chứng nhận đầu tư để phát triển một khu công nghiệp thứ hai tại tỉnh Nghệ An. Ở Khu công nghiệp WHA Zone 1, đã có 37 dự án đầu tư thứ cấp, trong đó có 32 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư 1,26 tỷ USD.
Không phải ngẫu nhiên mà cả WHA và VSIP đều đang tăng tốc xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp mới. Tất cả là để đón đầu làn sóng đầu tư lớn tiếp tục đổ vào Việt Nam.
-
Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số 1 tỷ đồng/năm, hút nhân lực chất lượng cao -
Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, chủ đầu tư xin dừng nhiều dự án khai thác quỹ đất -
AEON Việt Nam khởi công trung tâm thương mại mới tại Phủ Lý, quy mô gần 1.000 tỷ đồng -
Thêm nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng -
Loạt dự án tại KKT mở Chu Lai khởi công, khánh thành chào mừng Quốc khánh 2-9 -
Động lực đưa miền Trung trở thành trung tâm kinh tế biển -
Lâm Đồng lấy kết quả giải ngân đầu tư công làm tiêu chí KPI đánh giá cán bộ
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam



