-
Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Lào, giữ vững ổn định khu vực -
Hưng Yên gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2026 -
Nghệ An: Sẵn sàng mặt bằng triển khai dự án LNG Quỳnh Lập -
Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Hà Nội khóa XVII sẽ bàn Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm -
Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu -
Thủ tướng: Đồng ý chủ trương ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Duy Linh |
Muốn huy động nguồn lực, cơ chế chính sách phải rõ ràng
Sáng nay 23/11, tại Kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về hai dự án: Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Công nghiệp công nghệ số.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là hai dự án luật rất quan trọng trong bối cảnh đất nước còn thiếu vốn. Trong quá trình đó, cơ chế chính sách pháp luật phải quy định rõ ràng cài nào đúng mà làm, cái nào sai mà tránh, từ đó khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Việt Nam vẫn là đất nước đang phát triển, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn dù quy mô GDP đang đứng thứ 34 thế giới. Nền kinh tế đang chuyển đổi, sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế nên phải có cách để huy động tất cả nguồn lực, bao gồm cả nguồn lực từ Nhà nước, nhân dân, xã hội, nước ngoài, hợp tác công tư…
“Đây là nội dung hết sức quan trọng để thúc đẩy phát triển nền kinh tế trong giai đoạn tới. Kỷ nguyên mới như Tổng Bí thư Tô Lâm nói là xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no. Điều đó đòi hỏi đổi mới tư duy vận hành, quản lý dựa trên tổng kết thực tiễn, cái gì tốt thì phát huy, cái gì chưa được thì sửa ngay, cái nào còn vướng mắc phải tháo gỡ, thách thức phải vượt qua thì mới phát triển”, Thủ tướng nói.
Theo Thủ tướng, nguồn lực phải bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn. Đổi mới tư duy và sáng tạo mới có thể bay cao, vươn xa. Tất nhiên, đổi mới sáng tạo và hội nhập phải căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể đất nước, kết hợp sức mạnh của đât nước và thời đại, trong và ngoài nước. Huy động nguồn lực phải bắt nguồn nội lực là chính. Nội lực của Việt Nam chính là con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa. Nội lực đó phát huy từ cơ chế, chính sách, nên cơ chế, chính sách được ban hành đúng trong hoàn cảnh cụ thể, xu thế thì nhân đôi, nhân ba sức mạnh, làm chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, giống như khoán 10, khoán 100 đã giúp Việt Nam từ nước thiếu gạo thành quốc gia xuất khẩu gạo.
Nhà nước chỉ quản lý, không can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp
Liên quan tới Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng, mỗi mô hình quản lý, mỗi giai đoạn lịch sử có bối cảnh, yêu cầu đặt ra khác nhau. Mô hình hiện tại chưa ổn định, do đất nước đang trong quá trình phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô còn nhỏ nên tìm ra mô hình phù hợp đòi hỏi một quá trình. Tinh thần là không cầu toàn, không nóng vội, cái gì được thì giữ, cái gì không được thì loại.
![]() |
| Thủ tướng phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng nay (23/11). Ảnh: Duy Linh |
“Tôi suy nghĩ hoạt động doanh nghiệp phải theo quy luật thị trường, quy luật giá trị, cung cầu và cạnh tranh, không thể can thiệp bằng các biện pháp hành chính được. Can thiệp sẽ làm méo mó thị trường, không đúng quy luật, tư duy và sự phát triển. Nên tuân thủ quản lý các doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, phù hợp điều kiện Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo người đứng đầu Chính phủ, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp phải giao HĐQT chịu trách nhiệm quyết định, trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chính phủ, cơ quan quản lý có công cụ để định hướng, kiểm tra, giám sát và công cụ đó phải rõ để người ta sáng tạo.
Về quản lý vốn đầu tư nhà nước, Thủ tướng cũng đề nghị Luật phải mạnh dạn phân cấp, phân quyền.
Lấy ví dụ câu chuyện tăng vốn cho ngân hàng thương mại nhà nước kéo dài nhiều năm, chờ đợi nhiều quyết sách, thủ tục, Thủ tướng cho rằng, cần giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Theo Thủ tướng, HĐQT phải chịu trách nhiệm về kế hoạch kinh doanh, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. Nhà nước chỉ cần đưa ra công cụ giám sát, quản lý, không nên can thiệp vào kế hoạch kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Muốn vậy, hành lang pháp lý phải rõ ràng để doanh nghiệp thỏa sức sáng tạo, không sợ sai.
“Tôi đồng ý với ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, vốn đầu tư công thì thực hiện theo Luật Đầu tư công, còn vốn đầu tư của DNNN thì HĐQT phải chịu trách nhiệm, miễn là phải bảo toàn và phát triển vốn, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Thành lập ra HĐQT là đưa ra các quyết định, sao lại phải đi xin các cấp hành chính nữa?”, Thủ tướng đặt câu hỏi.
Theo Thủ tướng, muốn vậy, quy định pháp luật phải rõ ràng để người đứng đầu doanh nghiệp mạnh dạn thực hiện.
“Thời gian, trí tuệ, quyết định kịp thời, đúng lúc là yếu tố quyết định cho thành công. Vừa qua, Tổng Bí thư nêu lãng phí thời gian, mà thời gian là tiền bạc, sao cứ để loay hoay mãi. Cứ đi xin hết chỗ này chỗ kia, không rõ ràng. Không để chạy theo kiểu hành chính. Phân cấp mạnh ra, quy định trong luật cho rõ cái gì được làm và không được làm để người ta sáng tạo”, ông nói.
Đồng tình với cơ quan thẩm tra rằng khi đánh giá doanh nghiệp cần đánh giá tổng thể giá trị mang lại chứ không đánh giá từng việc một, Thủ tướng nêu ví dụ trong 10 việc được giao, có thể 2-3 việc họ làm chưa tốt, thua lỗ, nhưng “tổng thể vẫn dương” là bảo toàn và phát triển vốn. Kinh doanh là có được, có mất, phải để không gian cho doanh nghiệp sáng tạo.
“Doanh nghiệp tư nhân làm rất nhanh, mối quan hệ dân sự họ xử lý rất hay. Ta cứ đấu thầu cả, nhưng cuối cùng quân xanh, quân đỏ, kỷ luật liên tục. Làm sao rút ra quy luật chứ. Kinh doanh không phải ngày một, ngày hai nên phải đánh giá tổng thể. Tổng vẫn dương mà xử lý họ là chưa phù hợp tình hình, quy luật”, Thủ tướng đề nghị rà soát thiết kế công cụ để khuyến khích đổi mới sáng tạo, đứt khoát bỏ tư duy không quản lý được thì cấm.
Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý, khi sửa Luật cần có điều khoản để không tạo khoảng trống pháp lý giữa thực hiện luật mới và luật cũ, tránh xảy ra vướng mắc kéo dài.
Thủ tướng cũng đề nghị rà soát lại theo tinh thần phân cấp, phân quyền, tăng trách nhiệm cá nhân, thiết kế công cụ giám sát kiểm tra phù hợp. Không biến cơ quan trung ương thành cơ quan đi làm công việc cụ thể, mà phải là nơi hoạch định kế hoạch, chiến lược, giám sát, kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm…
Theo Thủ tướng, chương trình mà Trung ương đi làm tận xã thì tắc, mà tắc là lãng phí. Trung ương không làm thay tỉnh, tỉnh không thay huyện, huyện không làm thay xã. Tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Quản lý doanh nghiệp cũng vậy, không can thiệp sâu.
-
Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu -
Thủ tướng: Đồng ý chủ trương ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu -
Mở rộng đối tượng, nâng mức thu nhập cho người dân được mua nhà ở xã hội -
Ủy ban Bầu cử TP.HCM: Kết quả bầu cử thể hiện trách nhiệm, quyền làm chủ và niềm tin của Nhân dân -
Danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 -
Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu: Cần “không gian pháp lý đủ rộng” cho Hà Nội tăng trưởng hai con số -
Danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
-
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn mời báo giá dự toán gói thầu “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý kho” -
Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn mời chào báo giá dự toán gói thầu “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý kho” -
Agribank đồng hành cùng Amaccao triển khai dự án điện rác 3.000 tỷ đồng: Khẳng định vai trò tiên phong trong tín dụng xanh
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cụm công nghiệp Stavian Hưng Yên nhanh chóng cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất, tỷ lệ lấp đầy đạt 65% -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 18/3/2026


