Thứ Hai, Ngày 18 tháng 08 năm 2025,
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mỗi người dân phải là một “đại sứ văn hóa”
Quỳnh Nga - 18/08/2025 08:47
 
Tối 17/8, tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Ngày 12/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) tổ chức tại Cộng hòa Pháp đã công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9 ở Việt Nam được UNESCO công nhận và là Di sản thế giới liên tỉnh thứ hai ở Việt Nam sau Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc gồm 12 điểm di tích, nằm trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố là Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực bền bỉ của tỉnh Quảng Ninh, địa phương chủ trì cùng sự tham gia tích cực của Bắc Ninh, Hải Phòng, các cơ quan ngoại giao, UNESCO Việt Nam và chuyên gia quốc tế. Đồng thời cảm ơn UNESCO, các tổ chức quốc tế và các quốc gia thành viên đã ủng hộ để Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được ghi danh là Di sản văn hoá thế giới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Người chỉ rõ, nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với 3 tính chất "dân tộc, khoa học, đại chúng". Người nêu rõ vị trí, ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật trong việc giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ, tự tin.

Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến phát triển văn hóa. Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định phát triển văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với quan điểm "văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước"; trong đó nhấn mạnh việc phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực đột phá cho sự phát triển và hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay.

Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ đầy đủ, mọi mặt cho di sản. Xác định rõ trách nhiệm quản lý di sản thế giới tại các cơ quan liên quan ở Trung ương và các cấp chính quyền địa phương cùng phối hợp với cộng đồng trong việc bảo vệ di sản liên tỉnh. Xây dựng kế hoạch quản lý phù hợp, nhận diện đầy đủ những nguy cơ ảnh hưởng tới di sản để đưa ra kế hoạch hành động cụ thể. Kết nối bảo tồn với phát triển du lịch bền vững.

Đẩy mạnh quảng bá, lan tỏa hình ảnh di sản, để mỗi người dân trở thành “đại sứ văn hóa” trong việc tiếp tục lan tỏa giá trị, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đặc sắc của Quần thể di tích và danh thắng đặc biệt quan trọng này đến với bạn bè quốc tế, thông qua các sự kiện văn hóa, nhất là trên các nền tảng số. Thủ tướng nhấn mạnh tính nhân dân, nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa tham gia xây dựng vừa thụ hưởng giá trị từ phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, quốc tế hóa bản sắc văn hóa dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản thế giới đã góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam. Đây là sức mạnh mềm, là nội lực để văn hóa thực sự trở thành động lực đột phá cho phát triển, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn đời, đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng”.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Tiếp thu chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh nhấn mạnh: “Tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP. Hải Phòng sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa chỉ đạo sâu sắc, toàn diện những định hướng quý báu của Thủ tướng Chính phủ về phát huy, bảo tồn, lan tỏa những giá trị đặc sắc của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách lớn lao và cam kết sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch quản lý di sản theo đúng quy định pháp luật và Công ước bảo vệ Di sản văn hóa của UNESCO. Đảm bảo vừa bảo tồn nguyên vẹn các giá trị, vừa phát huy sáng tạo và hài hòa trong bối cảnh phát triển bền vững; biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là động lực phát triển đất nước trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tin tưởng Di sản sẽ tiếp tục tỏa sáng, không chỉ là biểu tượng văn hóa, tâm linh của Việt Nam, mà còn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế, là nơi khơi dậy giá trị hòa bình, nhân văn và trí tuệ trong mỗi con người.

Tại lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời".

Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương: “Theo dấu chân Phật Hoàng”, “Hào khí Trúc lâm - Tinh thần Việt muôn đời”, “Hào khí vươn mình - khát vọng Việt Nam”. Mỗi chương là một nốt nhạc trong bản trường ca Yên Tử - nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi di sản không chỉ được ngưỡng vọng, mà còn được tiếp nối, thăng hoa và lan tỏa tới muôn đời sau.


Với mạch cảm hứng bắt nguồn từ non thiêng Yên Tử - nơi hội tụ linh khí đất trời và hồn cốt dân tộc, chương trình nghệ thuật đã tái hiện một hành trình xuyên thời gian: từ dấu chân của bậc minh quân - thiền sư, tới những trang sử hào hùng và rồi hòa nhịp cùng khát vọng vươn mình của Việt Nam hôm nay; đưa khán giả hòa mình vào không gian văn hóa - âm nhạc đặc sắc giữa non thiêng, nơi vang vọng thanh âm ngàn đời của Di sản.

Chương trình nghệ thuật đã đưa khán giả hòa mình vào không gian văn hóa, âm nhạc đặc sắc.

Nhằm hưởng ứng sự kiện Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, từ tháng 9 đến tháng 12/2025, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử - Di sản văn hóa thế giới, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề “Yên Tử - Sắc thu Thiền định”, một chuỗi hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc.

Đây là Lễ hội mùa thu lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn và thời gian dài. Lễ hội năm nay không chỉ là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược kích cầu du lịch mùa thu - mùa thấp điểm tại Yên Tử, mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm và xây dựng thương hiệu du lịch tâm linh - thiền định riêng biệt cho vùng đất linh thiêng Yên Tử, góp phần hiện thực hóa chủ trương “du lịch bốn mùa” của tỉnh Quảng Ninh.

Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, với nội dung trọng tâm là về Phật giáo Trúc Lâm vốn được các vua Trần, đặc biệt là Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập vào thế kỷ 13 - mang đến một đóng góp độc đáo và bền bỉ cho di sản văn hóa và tâm linh của nhân loại.
Được khởi nguồn từ vùng núi thiêng Yên Tử, Phật giáo Trúc Lâm đại diện cho một hệ thống triết lý và tâm linh tổng hòa, dung hợp Phật giáo Đại thừa với đạo lý Nho giáo, vũ trụ quan Lão giáo và tín ngưỡng bản địa của người Việt. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cốt lõi của UNESCO trong việc đề cao những giá trị chung của nhân loại về hòa bình, hòa giải, hòa hợp và chung sống hài hòa - đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu hiện nay.
Thông qua hệ thống các chùa chiền, am thất, tuyến hành hương, văn bia, mộc bản và các địa điểm linh thiêng được bảo tồn tốt trải dài từ Yên Tử đến Vĩnh Nghiêm và Côn Sơn - Kiếp Bạc, quần thể di sản chuỗi này phản ánh đầy đủ các giai đoạn phát triển của Phật giáo Trúc Lâm: từ khi sáng lập đến khi được thể chế hóa, rồi đến các giai đoạn phục hưng và truyền thừa tiếp nối.
Những địa điểm này, được hình thành qua hàng thế kỷ tu tập và hưởng những nhiệt thành của con người, vẫn là những trung tâm tôn giáo đầy sức cuốn hút và điểm đến hành hương quan trọng, khẳng định giá trị văn hóa và tâm linh sống động của truyền thống này của cộng đồng người Việt Nam cả ở trong nước và quốc tế.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư