Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Thủ tướng phát lệnh thông xe toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thanh Huyền - 05/12/2015 19:19
 
Chiều 5/12, tại xã Tân Tiến (Yên Mỹ, Hưng Yên) đã diễn ra Lễ khánh thành Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (Vidifi) làm chủ đầu tư, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng xuống còn 1 giờ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cùng chứng kiến lễ khánh thành và thông xe toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Thanh Huyền)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cùng chứng kiến lễ khánh thành và thông xe toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Thanh Huyền)

Bắt đầu từ đường Vành đai III (Hà Nội) và kết thúc ở Đường tỉnh 356 - Đình Vũ (Hải Phòng), đi qua 4 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tuyến đường cao tốc hiện đại dài 105 km, có vị trí quan trọng kết nối Thủ đô Hà Nội với TP. Hải Phòng, nối liền Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với cụm cảng biển lớn nhất miền Bắc, Cảng Quốc tế Lạch Huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có rất nhiều ý nghĩa, rút ngắn thời gian lưu thông trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng từ 2,5 giờ xuống còn 1 giờ.

“Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cùng với các đường cao tốc đang xây dựng và hoàn thành như Hà Nội - Ninh Bình, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội  - Thái Nguyên và nếu không có gì trở ngại lớn thì thời gian tới, chúng ta sẽ có thêm 25km đường cao tốc nối từ Đình Vũ ra cảng Lạch Huyện với cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á và thêm 25km đường cao tốc nối từ Hải Phòng đến Hạ Long. Chúng ta có thể hình dung đường cao tốc này cùng với các con đường khác có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phong an ninh của đất nước”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Huyền)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Huyền)

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tạo môi trường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, góp phần phát triển khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển mạng lưới giao thông khu vực phù hợp với chiến lược phát triển giao thông Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng lưu ý, để công trình đi vào khai thác trọn vẹn, trước hết, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn phải kiểm tra, hoàn thành tất cả hạng mục còn lại, bảo đảm đúng thiết kế để thật sự là con đường đồng bộ, hiện đại.

“Đề nghị các địa phương có dự án đi qua cùng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải rà soát, cập nhật lại quy hoạch để phát triển những con đường, hạ tầng theo quy hoạch đã đc duyệt, hình thành khung hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo xung lực cho phát triển vùng”, Thủ tướng yêu cầu.

Tuyến cao tốc được xây dựng với công nghệ tiêu chuẩn tiên tiến thế giới (Ảnh: Thanh Huyền)
Tuyến cao tốc được xây dựng với công nghệ tiêu chuẩn tiên tiến thế giới (Ảnh: Thanh Huyền)

Được biết, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chính thức đi vào khai thác sẽ nâng tổng số km đường cao tốc tại Việt Nam đạt con số 710 km, vượt kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 là phấn đấu đạt 600 km đường cao tốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong điều kiện kinh tế khó khăn, quyết tâm Chính phủ trình Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp tới là đến 2020 có 2.000 km đường cao tốc. Nhiệm vụ năng nề nhưng hoàn toàn có thể tin tưởng với cơ chế huy động nguồn lực toàn xã hội, khả năng thực hiện đạt và vượt 2.000 km là có thể, phấn đấu không chỉ 2.000 mà 2.500 km cao tốc.

Với điều kiện ngân sách hạn hẹp, không cách nào khác là cơ chế Đối tác công - tư (PPP), BOT để huy động các nguồn lực cả trong và ngoài nước. Việt Nam tạo mọi cơ chế thông thoáng hấp dẫn không thua kém các nước khác để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư