-
Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với Tập đoàn Rothschild & Co -
Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt - Pháp trong các lĩnh vực chiến lược -
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và Nhật Bản -
Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm việc tại Australia -
“6 rõ” để biến cam kết với Hàn Quốc, Mông Cổ thành kết quả -
Hải quan Việt Nam và New Zealand tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia
Đón đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.
Cùng đi với Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân có nhiều thành viên cấp cao của Chính phủ Thái Lan, trong đó có các Phó Thủ tướng, bộ trưởng và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) |
Chuyến thăm diễn ra trong năm đặc biệt khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, chuyến thăm là minh chứng sinh động cho sự coi trọng và quyết tâm của Chính phủ Thái Lan trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) |
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cũng đánh giá quan hệ song phương đang phát triển hết sức tích cực. Theo bà, việc nâng cấp quan hệ đi kèm với Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2031, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Một trong những trọng tâm hợp tác hiện nay là chiến lược "ba kết nối", gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước, cùng kết nối các chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam và Thái Lan. Hai bên đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số và công nghệ bán dẫn.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) |
Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn thể hiện sự ủng hộ của Thái Lan đối với các sáng kiến hợp tác khu vực do Việt Nam thúc đẩy. Việc Thủ tướng Thái Lan trực tiếp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN phản ánh sự quan tâm của Bangkok đối với tiến trình xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và thích ứng hiệu quả trước các biến động của khu vực và thế giới.
Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến do Việt Nam đề xuất từ năm 2023 nhằm tạo không gian đối thoại mở về các vấn đề chiến lược của khu vực. Năm nay, diễn đàn được tổ chức với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm".
![]() |
| Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) |
Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, Việt Nam và Thái Lan có nhiều lợi ích và mục tiêu phát triển chung trong ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, kết nối kinh tế và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
Thông qua diễn đàn, lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp sẽ trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tự cường của ASEAN trong bối cảnh mới.
Bên cạnh các hoạt động chính trị, đối ngoại, năm 2026 cũng ghi dấu nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, các cơ quan hai nước đang phối hợp triển khai nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.
![]() |
| Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) |
Trong đó, dự kiến sẽ có các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, giao lưu giữa giới văn nghệ sĩ, thanh niên và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anutin Charnvirakul được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan, đồng thời đóng góp tích cực vào các nỗ lực tăng cường hợp tác và đoàn kết trong ASEAN.
-
“6 rõ” để biến cam kết với Hàn Quốc, Mông Cổ thành kết quả -
Hải quan Việt Nam và New Zealand tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia -
Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ -
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu trong mọi tình huống -
Pháp hỗ trợ 41,3 triệu EUR cho dự án quản lý nguồn nước tại Điện Biên -
Việt Nam - Pháp thúc đẩy dòng vốn vào hạ tầng và công nghệ cao -
Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp AFD thúc đẩy các dự án phát triển bền vững
-
Quảng Ninh: Amata City Hạ Long đón thêm dự án sản xuất điện tử vốn 15 triệu USD -
Cathay Life Việt Nam ra mắt bộ đôi giải pháp bảo vệ mới, thêm vững tâm trước những rủi ro trong cuộc sống -
TDG Group duy trì xếp hạng tín nhiệm vnBB+, triển vọng “Ổn định” -
C47 mở rộng sang hợp tác đầu tư, phát triển 3 dự án thủy điện tại Lào -
SonKimLand thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam -
Starbuck đưa mô hình cửa hàng cà phê ký hiệu vào Việt Nam





