-
Góc nhìn TTCK tuần 10/8 - 14/8: Phép thử với VN-Index ở vùng 1.780 - 1.800 điểm -
Bamboo Capital và BCG Land bị huỷ tư cách công ty đại chúng -
Giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 tăng mạnh trong tháng 7 -
Giá vàng hôm nay (8/8): Giá tăng vọt, chuyên gia cảnh báo tâm lý chốt lời -
Khi ESG dần định hình lại giá trị tài sản -
Chứng khoán phiên 7/8: Cổ phiếu vốn nhà nước thăng hoa
Ông Weichuan Xu, chuyên gia Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) nhận định, Việt Nam có nhu cầu vốn khổng lồ cho chuyển đổi xanh, song cũng mở ra cơ hội lớn. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), để đạt Net zero vào năm 2050, Việt Nam cần khoảng 368 tỷ USD giai đoạn 2022-2040, tương đương 6,8% GDP/năm. Riêng 10 năm tới, mỗi năm cần gần 10 tỷ USD cho năng lượng và khử carbon.
Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách như Đề án Phát triển ngân hàng xanh, Chương trình hành động ngành ngân hàng cho Chiến lược Tăng trưởng xanh, cùng Quyết định 21/2025/QĐ-TTg về bộ tiêu chí phân loại xanh. Tuy nhiên, theo IFC, nếu chỉ dựa vào nguồn lực Nhà nước là chưa đủ, khu vực tư nhân phải đóng vai trò chủ lực.
PGS-TS. Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) nhấn mạnh, để đạt Net zero vào năm 2050, mỗi năm Việt Nam cần dành khoảng 7% GDP cho tài chính xanh. Do đó, việc ngân hàng thu hút vốn từ các định chế quốc tế là rất quan trọng. Ông cho rằng, cần khung pháp lý rõ ràng, tăng tính minh bạch thị trường để tạo thuận lợi cho quỹ đầu tư và định chế tài chính giải ngân.
Tương tự, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng nhìn nhận, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích tăng trưởng xanh, song vẫn còn không ít rào cản. Theo ông Hùng, cần sớm hoàn thiện cơ chế huy động vốn trong và ngoài nước, thúc đẩy thị trường tài chính xanh, khuyến khích dòng vốn tư nhân. Những năm gần đây, tín dụng và trái phiếu xanh tăng trưởng trên 20%/năm, cao hơn mức chung của nền kinh tế. Tính đến ngày 30/6/2025, đã có 63 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với tổng 736.000 tỷ đồng, chiếm 4,3% dư nợ toàn nền kinh tế, tập trung vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (39%) và nông nghiệp xanh (26%).
Trong khi đó, trái phiếu xanh tuy quan trọng, nhưng quy mô còn nhỏ. Đến giữa tháng 4/2025, dư nợ thị trường này mới đạt hơn 30.000 tỷ đồng, chỉ chiếm 2% trái phiếu doanh nghiệp. 5 năm qua, Việt Nam mới phát hành khoảng 1,16 tỷ USD trái phiếu xanh, quá khiêm tốn so với nhu cầu vốn trung bình 20 tỷ USD/năm cho các dự án xanh.
Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) Trần Anh Quý cho biết, ngành ngân hàng đã đi tiên phong xanh hóa từ năm 2015 với Chỉ thị 03/CT-NHNN (ngày 24/3/2015), đặt nền móng cho việc định hướng dòng vốn tín dụng xanh. Tiếp đó là các đề án phát triển ngân hàng xanh đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng tạo cơ sở để NHNN ban hành Thông tư 17/2022/TT-NHNN về quản trị rủi ro môi trường trong cấp tín dụng.
Hiện NHNN đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long, đã có 7-8 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia, giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng.
Trên thực tế, việc tiếp cận vốn xanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Các dự án xanh thường đòi hỏi thời gian hoàn vốn dài, rủi ro cao, trong khi hệ thống đánh giá, xếp hạng tín nhiệm và chuẩn hóa thông tin ESG chưa đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa đủ năng lực tài chính, công nghệ để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, dẫn đến khó tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.
Ngoài ra, thị trường trong nước còn thiếu tổ chức trung gian có khả năng tư vấn, xác minh độc lập cho dự án xanh. Đây là điều kiện bắt buộc để các quỹ quốc tế yên tâm giải ngân. Nếu không sớm khắc phục, Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận dòng vốn hàng chục tỷ USD đang dịch chuyển toàn cầu.
Theo các chuyên gia, Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính xanh, đồng thời có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp niêm yết, công bố thông tin ESG minh bạch. Việc thúc đẩy thị trường carbon trong nước cũng sẽ tạo thêm công cụ tài chính mới để doanh nghiệp huy động vốn.
Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Phó chủ tịch Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam nhấn mạnh, tài chính xanh chỉ là công cụ, mục tiêu cuối cùng là phát triển bền vững gắn với trách nhiệm thế hệ tương lai. Ông cho rằng, thị trường vốn cần đủ “ba chân kiềng”: ngân hàng, cổ phiếu và trái phiếu. Doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động đều phải kết hợp vốn chủ sở hữu, vốn nợ dài hạn và vốn tín dụng ngân hàng.
Phát triển xanh không còn là xu hướng, mà đã trở thành điều kiện tất yếu của toàn cầu cũng như Việt Nam. Thúc đẩy thị trường tài chính xanh chính là chìa khóa để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn quốc tế theo chuẩn ESG, đồng thời giúp Việt Nam tiến gần hơn tới cam kết Net zero.
-
Khi ESG dần định hình lại giá trị tài sản -
Chứng khoán phiên 7/8: Cổ phiếu vốn nhà nước thăng hoa -
Điện Máy Xanh chào sàn HoSE: Giải mã 5 trụ cột tạo dòng tiền bền vững cho cổ đông -
Giao dịch tự doanh cổ phiếu giảm mạnh trên HNX và UPCoM -
CUBHCM thúc đẩy chiến lược số hóa lấy khách hàng làm trung tâm -
Nới trần tiền gửi Kho bạc chỉ là giải pháp tạm thời, cả ba điều kiện để giảm lãi suất đều chưa xuất hiện -
Giá vàng hôm nay: Giảm nhẹ, sức mua trầm lắng, thu hẹp khoảng cách với giá thế giới
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam
