Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc nhắm đích 100 tỷ USD trong năm 2020
Thế Hải - 21/02/2020 14:15
 
Việt Nam và Hàn Quốc đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn về thủ tục để đưa thương mại song phương cán mốc mục tiêu 100 tỷ USD vào cuối năm 2020
Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trần Quốc Khánh làm việc tại Hàn Quốc trong nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào cuối năm 2020.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh làm việc tại Hàn Quốc, bàn các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, đưa thương mại song phương Việt-Hàn đạt 100 tỷ USD vào cuối năm 2020.

Từ ngày 18 đến 20/2/2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã có chuyến công tác tại Seoul, Hàn Quốc làm việc với các Bộ, cơ quan đối tác Hàn Quốc nhằm tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu của Việt Nam, thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2020.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) Park Ki Young, đại diện 2 nước khẳng định quyết tâm nỗ lực cao nhất để thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2020 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra.

Thứ trưởng Park Ki Young cho hat, Hàn Quốc đang đẩy mạnh chính sách hướng Nam mới và bắt đầu thực hiện chính sách hướng Bắc mới trong thời gian tới để đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, tránh rủi ro phụ thuộc vào một đối tác.

"Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc và mong muốn Việt Nam sẽ trở thành mắt xích chủ yếu trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất ô tô, điện tử, da giày, dệt may...", theo Thứ trưởng Park Ki Young

Theo đó, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam và MOTIE đã thảo luận và thống nhất 4 định hướng chính của kế hoạch hành động giữa hai Bộ nhằm thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD, bao gồm: 

Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam; Hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục duy trì và nâng cao giá trị xuất khẩu sang Hàn Quốc.Hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc các mặt hàng tiềm năng như dệt may, giầy dép, đồ gỗ, nông thủy sản và thực phẩm chế biến; Tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật từ Hàn Quốc để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp ô tô, dệt may, hóa chất, cơ khí - chế tạo và linh kiện của Việt Nam, từ đó tạo năng lực cạnh tranh thúc đẩy xuất khẩu trở lại Hàn Quốc và xuất khẩu sang các nước khác.

Hai Bên sẽ khẩn trương hoàn thiện nội dung kế hoạch hành động thúc đẩy thương mại để báo cáo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Sung Yun-mo ký kết nhân dịp Bộ trưởng Sung Yun-mo sang thăm Việt Nam, dự kiến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2020.

Thương mại 2 chiều Việt Nam - Hàn Quốc liên tục có sự tăng trưởng mạnh trong những năm qua, đặc biệt kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (KVFTA) đi vào thực thi từ cuối 2015.

Năm 2018, Hàn Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 65,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 18,24 tỷ USD; nhập khẩu đạt 47,6 tỷ USD.

Năm 2019, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 19,75 tỷ USD, tăng 8,3% so với 2018. Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc 47,29 tỷ USD, bằng 99,4% so với mức 47,6 tỷ USD của 2018.

Vấn đề chính của Việt Nam khi trao đổi thương mại với Hàn Quốc là nhập siêu lớn. Hiện, nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam từ Hàn Quốc là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị...

Trong khi đó, dù đã có FTA nhưng nhiều loại nông sản của Việt Nam vẫn chưa tăng được xuất khẩu sang thị trường này. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đề nghị Hàn Quốc, đặc biệt Bộ MOTIE phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Việt Nam để thúc đẩy Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đẩy nhanh quá trình cấp phép các loại trái cây tươi có chất lượng tốt của Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc, phục vụ nhu cầu người dân như thanh long ruột đỏ, bưởi...

Ngoài ra, trong lĩnh vực đầu tư, Hàn Quốc cũng là quốc gia đứng đầu về vốn FDI vào Việt Nam. Năm 2019, vốn đầu tư nước ngoài đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 38,02 tỷ USD, trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 7,92 tỷ USD.

Lợi thế xuất khẩu về tay doanh nghiệp FDI Hàn Quốc
Ngành dệt may hiện có 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 450.000 lao động cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Đây là ngành được cho là...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư