Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà Tết hộ nghèo và công nhân tại Thái Bình
Phương Liên - 20/01/2021 07:39
 
Ngày 19/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, công nhân lao động tại Thái Bình.

400 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình trao đến các hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Kiến Xương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại Trung tâm công tác Xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại Trung tâm công tác Xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình

Khẳng định công tác chăm lo đến người nghèo, gia đình chính sách, những đối tượng yếu thế trong xã hội là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Kiến Xương nói riêng trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo nhiều năm qua. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Thái Bình đã thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững để “không ai bị bỏ lại phía sau”, làm cho đời sống người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đến thăm, tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình. Tại đây, đồng chí nhấn mạnh: Hiện xã hội vẫn còn nhiều đối tượng khó khăn, là những người yếu thế trong xã hội, đề nghị tỉnh Thái Bình cùng các cấp, các ngành và Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục rà soát, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho những đối tượng này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng và  Ủy viên dự khuyết  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng quà tết cho người nghèo huyện Kiến Xương
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng quà tết cho người nghèo huyện Kiến Xương

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự chương trình “Tết sum vầy, kết nối yêu thương” và tặng quà công nhân lao động tại Nhà máy Tân Đệ 6 - Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao CN Thái Bình. Đây là một trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh, thu hút hơn 15.000 lao động, năm 2020 có doanh thu hơn 5.800 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương 225 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình trong thời gian qua, đồng thời khẳng định: Tổ chức công đoàn chăm lo quyền lợi của người lao động cũng chính là để doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp quan tâm đến người lao động thì người lao động sẽ gắn bó với doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp sẽ phát triển và người lao động sẽ được nhiều lợi ích hơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng quà tết công nhân  Công ty CP Sản xuất hàng thể thao
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng quà tết công nhân Công ty CP Sản xuất hàng thể thao

Thường trực Ban Bí thư mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình và tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thực sự vững mạnh, từ đó động viên người lao động tích cực lao động sản xuất, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, xã hội và chính bản thân người lao động, nhất là thi đua lao động sản xuất lập thành tích hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và của địa phương trong năm 2021.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu đã trao 300 suất quà tới công nhân lao động Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao CN Thái Bình.

Thái Bình: Năm 2020, GRDP tăng trưởng trên mức trung bình cả nước
Ngày 29/12, Cục Thống kê Thái Bình tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư