-
Tin mới y tế ngày 16/2: Các bệnh lý tai mũi họng dễ bùng phát dịp Tết Nguyên đán -
Nghi ngộ độc sau ăn bánh mỳ, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương truy xuất nguồn gốc -
Phê duyệt "Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030" -
Bộ Y tế yêu cầu điều tra khẩn vụ nghi ngộ độc sau ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng -
Ca ghép gan 6 giờ trước thềm năm mới giành lại sự sống cho bệnh nhân -
Tin mới y tế ngày 15/2: Cẩn trọng để tránh những tai nạn trong dịp Tết
![]() |
| Một bác sĩ thăm khám cho cậu bé mắc bệnh đậu mùa khỉ tại trung tâm điều trị ở Munigi, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 19/7/2024. Ảnh: Reuters |
Theo WHO, bệnh nhân tại Thụy Điển bị nhiễm chủng virus thuộc nhánh Clade Ib, biến thể mới của chủng virus đậu mùa khỉ Clade I, vốn đặc hữu tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Chủng Clade Ib này có khả năng lây lan mạnh hơn, đặc biệt qua các tiếp xúc gần gũi. Hiện bệnh nhân đang được điều trị và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đã được triển khai.
WHO cảnh báo rằng sự xuất hiện của ca bệnh này tại Thụy Điển có thể là dấu hiệu cho thấy dịch bệnh có thể đã lan rộng và có khả năng bùng phát tại châu Âu trong thời gian tới. “Việc xác nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Thụy Điển cho thấy rõ sự kết nối toàn cầu của chúng ta... có khả năng dẫn tới nhiều ca nhiễm bệnh này hơn ở khu vực châu Âu trong những ngày và tuần tới,” WHO nhấn mạnh.
Dịch bệnh đậu mùa khỉ lần này được cho là bắt nguồn từ Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi virus Clade I đã biến đổi và lây lan sang các nước láng giềng như Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda. Từ đầu năm 2023 đến nay, hơn 17.000 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và hơn 500 ca tử vong, chủ yếu là trẻ em, đã được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng (PHEIC) đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 14/8, kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng hành động để ngăn chặn sự lây lan của virus. Tổ chức này cũng đang nghiên cứu thêm về đường lây truyền của bệnh, đặc biệt tại những quốc gia chưa được tiêm vaccine, và kêu gọi các quốc gia có dự trữ vaccine hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng.
-
Tin mới y tế ngày 16/2: Các bệnh lý tai mũi họng dễ bùng phát dịp Tết Nguyên đán -
Nghi ngộ độc sau ăn bánh mỳ, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương truy xuất nguồn gốc -
Phê duyệt "Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030" -
Bộ Y tế yêu cầu điều tra khẩn vụ nghi ngộ độc sau ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng
-
Ca ghép gan 6 giờ trước thềm năm mới giành lại sự sống cho bệnh nhân -
Tin mới y tế ngày 15/2: Cẩn trọng để tránh những tai nạn trong dịp Tết -
Ngày Tết, hạn chế tích trữ thực phẩm để tránh nguy cơ ngộ độc -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch do virus Nipah, siết giám sát từ cửa khẩu đến cộng đồng -
Cả gia đình cùng mắc sốt xuất huyết và bài học về khoảng trống vắc-xin -
Bổ sung chính sách hỗ trợ sinh đủ 2 con, khuyến khích phụ nữ sinh trước 35 tuổi -
Hàng trăm nhà thuốc Long Châu mở cửa xuyên Tết Bính Ngọ 2026
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

