-
Hợp tác chiến lược vì tương lai chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam -
Phòng biến chứng nặng cho người cao tuổi với vắc-xin RSV công nghệ mới -
Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc vụ ngộ độc bánh mỳ ở Quảng Ngãi -
Mất thị lực vì bỏ điều trị đục thủy tinh thể -
Ngăn biến chứng nguy hiểm của cúm mùa -
Tin mới y tế ngày 15/12: Việt Nam từng bước tiệm cận chuẩn quốc tế trong quản lý và điều trị suy tim
Hoạt động nhân văn vì trẻ thơ
Công việc khám và điều trị phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác bắt đầu từ ngày 12/6.
Nói về hoạt động nêu trên, TS. Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E cho hay, đây là lần thứ tư Bệnh viện tổ chức chương trình khám và điều trị phẫu thuật nhân đạo này.
![]() |
| Các bác sĩ của Bệnh viện E đang khám, tư vấn cho bệnh nhân. |
Hoạt động này mang đến điều kỳ diệu cho những trẻ em không may mắn mắc các dị tật bẩm sinh như hở hàm ếch, mí xụp, dính ngón tay, thừa ngón chân, vành tai.
“Là một bác sĩ thường xuyên đi khám sàng lọc ở các tỉnh thành trong cả nước, tôi gặp lại các cháu đã được phẫu thuật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác tại Bệnh viện E với nụ cười trong trẻo, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng” ,TS. Nguyên chia sẻ.
Bệnh viện E tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ tham gia phẫu thuật trong chương trình này. Trẻ được miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu và hỗ trợ một phần chi phí ăn ở trong thời gian điều trị tại Bệnh viện E.
Đây là một chương trình mang tính nhân văn và được xã hội nhìn nhận đánh giá cao. TS. Nguyên mong muốn, các tổ chức từ thiện và các nhà hảo tâm đồng hành để Bệnh viện có thể phẫu thuật nhiền hơn nữa những trường hợp dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật khác nhằm đem lại hạnh phúc không chỉ cho trẻ em mà cho nhiều gia đình trong xã hội.
Hiện Bệnh viện E là cơ sở y tế tuyến cuối thực hiện được các kỹ thuật khó và chuyên sâu cùng với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại với hệ thống phòng mổ, máy gây mê, hồi sức, chăm sóc hậu phẫu… sẽ đáp ứng và đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho các trẻ em không may mắc các dị tật về hàm mặt có cơ hội được phẫu thuật, trả lại nụ cười, đem đến một tương lai rộng mở, hoà nhập cộng đồng cho các em.
Các cháu bé đến đăng ký khám sàng lọc để lựa chọn từ 55 trẻ đủ tiêu chuẩn để phẫu thuật miễn phí.
Thực hiện chương trình có sự tham gia tiếp nhận, khám sàng lọc và phẫu thuật cho các bệnh nhi mắc dị tật bẩm sinh về khe hở môi, vòm miệng gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc các chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện E: Răng hàm mặt, Gây mê hồi sức, Nội Nhi tổng hợp, Tai mũi họng, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Sức khỏe tâm thần…
Theo các bác sĩ của Bệnh viện E, trẻ em đến khám sàng lọc và tư vấn lần này có nhiều dạng dị tật bẩm sinh khe hở môi, khe hở vòm miệng chưa được phẫu thuật và đã phẫu thuật (sẹo môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi).
Đặc biệt, có nhiều trẻ mắc dị tật dính ngón, thừa ngón tay chân. Các bệnh nhân được tư vấn, khám sàng lọc, phẫu thuật, tái khám sau phẫu thuật và được hướng dẫn về âm ngữ trị liệu cũng như các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau phẫu thuật.
Do đó, việc phẫu thuật thành công sẽ giúp các bé thoát khỏi những khó khăn trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, mang lại sự tự tin, hàn gắn những tổn thương về thể chất và tinh thần cho các bé
Sai lầm khi dùng ong châm để điều trị giảm đau
Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.H (49 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi đường máu cao, phù hai chân và có nhiều vết mụn mủ ở vùng bụng và cẳng hai chân.
Sau khi thăm khám và khai thác bệnh sử của bệnh nhân thì được biết bệnh nhân mắc đái tháo đường, đa biến chứng, bị thoái hóa cột sống đi lại khó khăn.
Khoảng 1 tháng trước khi được mách dùng ong châm để điều trị giảm đau thì người nhà đã mời thầy lang đến dùng phương pháp ong châm để giúp giảm đau chân tay. Tuy nhiên, tình trạng đau nhức chân tay, đi lại khó khăn vẫn không thuyên giảm.
Gần đây bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, khó thở nên đã đến khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương khám. Trên thăm khám lâm sàng và kết quả xét nghiệm bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã yêu cầu nhập viện do đường máu cao, nhiễm trùng da, với nhiều vết mưng mủ vùng bụng và hai chân do ong châm.
Trên nền bệnh nhân đái tháo đường quản lý đường máu không tốt, khi nhập viện đường máu cao thì nguy cơ nhiễm trùng, lâu lành vết thương, thậm chí hoại tử các vùng mưng mủ do ong châm là rất dễ xảy ra.
Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh không nên tự ý điều trị triệu chứng bệnh bằng các biện pháp tiêu cực không được khoa học chứng minh, cần tuân thủ điều trị để quản lý tốt đường máu.
Ngộ độc thực phẩm vì trứng cò
Ngày 12/6, theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Khoa Cấp cứu lưu của bệnh viện tiếp nhận sản phụ P.T. N.A (23 tuổi, trú tại xã Lê Lợi, TP Hạ Long), đang mang thai 38 tuần, vào viện trong tình trạng khó thở, lơ mơ, ngứa, nổi mẩn toàn thân, xuất hiện cơn co tử cung nhẹ, dấu hiệu suy thai, tim thai 70-80 lần/ phút.
Kíp trực đã kích hoạt báo động đỏ trong toàn viện, xử trí các biện pháp hồi sức tích cực, bóp bóng qua ống nội khí quản...và truyền dịch cấp cứu sản phụ
Theo gia đình cho biết, trong bữa cơm tối cả nhà gồm 6 người có bắt được trứng cò trong rừng về để nấu ăn. Sau ăn khoảng 1 giờ, 3/6 người trong gia đình gồm sản phụ, em trai và em gái cùng xuất hiện triệu chứng giống như ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân và khó thở.
Các bệnh nhân được gia đình đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, Bệnh viện Bãi Cháy, riêng sản phụ N.A đang mang thai được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi cấp cứu.
Qua hội chẩn toàn viện kết luận bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 2, suy thai cấp, được chuyển đến phòng mổ chỉ định mổ cấp cứu lấy thai ngay để bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con.
Ca phẫu thuật đã đón được một bé trai nặng 2,5kg, khóc yếu, phản xạ yếu, suy hô hấp sơ sinh, được hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản tại phòng sinh và chuyển khoa Sơ sinh theo dõi, chăm sóc thiết yếu.
Còn người mẹ được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực tiếp tục thực hiện hồi sức và chăm sóc sau sinh.
Sau 7 ngày điều trị, nhờ sự chăm sóc tận tình và kịp thời của nhân viên y tế, sản phụ và con đã hồi phục tốt, bệnh nhân tỉnh, tự thở. Cháu bé sơ sinh đã phản xạ tốt, tự thở, tự bú, sữa ăn tiêu, được ghép mẹ và vừa được xuất viện cùng mẹ.
Các bác sĩ khuyến cáo, các sản phụ trong quá trình mang thai, ngoài chú ý bổ sung các thức ăn giàu dinh dưỡng, giàu đạm, nên tránh ăn các thức ăn lạ, nghi ngờ có thể gây dị ứng, ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của thai nhi và sản phụ.
Các sản phụ nên tìm hiểu kỹ tiền sử dị ứng của bản thân và người thân trong nhà để chủ động phòng tránh các nguy cơ không đáng có xảy ra khi sử dụng thực phẩm, thuốc… Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nên đến ngay bệnh viện để được thăm khám, theo dõi và điều trị kịp thời.
-
Ngăn biến chứng nguy hiểm của cúm mùa -
Tin mới y tế ngày 15/12: Việt Nam từng bước tiệm cận chuẩn quốc tế trong quản lý và điều trị suy tim -
Tiêm vắc-xin chủ động giúp ngăn ngừa não mô cầu đang lan nhanh -
Tin mới y tế ngày 14/12: Khám sức khỏe tầm soát ung thư, phát hiện hai khối u gan -
Dịch vụ chăm sóc người già lên ngôi: “miếng bánh” M&A hấp dẫn doanh nghiệp Việt -
Bệnh viện đa khoa Thái Bình: Nâng cao chất lượng bệnh viện gắn với phát triển y tế thông minh -
Siêu âm sàng lọc dị tật thai nhi: Khi khoa học chạm tới sự sống
-
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 -
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế -
Chạm để thanh toán - giải pháp siêu tiện lợi, siêu bảo mật, siêu ưu đãi -
SABECO được vinh danh Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn

