
-
Kết hợp y học cổ truyền và hiện đại trong điều trị bệnh lý trực tràng
-
Bệnh thận mạn tính: Gánh nặng y tế và cơ hội đổi mới từ Vantive tại Việt Nam
-
Hút thuốc lá gây tổn thương gan và nguy cơ thuyên tắc phổi
-
Tin mới y tế ngày 11/10: TP.HCM đẩy mạnh hợp tác y tế công tư nâng chất lượng khám chữa bệnh -
TP.HCM kiến nghị mở cơ sở 2 bệnh viện ung bướu và sản tại Vũng Tàu
Ngành Y học có 117 ứng viên được đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025
Theo thông tin mới nhất từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025 có tổng cộng 28 Hội đồng Giáo sư ngành và liên ngành tiến hành xét duyệt hồ sơ ứng viên. Sau vòng xét của các hội đồng ngành, đã có 97 trong tổng số 933 ứng viên không được thông qua, tương ứng với tỷ lệ 89,6% ứng viên vượt qua vòng xét cơ sở.
Trong số này, ngành Y học có tổng cộng 124 ứng viên được đề xuất từ cấp cơ sở. Sau vòng xét duyệt tại Hội đồng ngành, có 7 ứng viên không đạt tiêu chuẩn.
Như vậy, còn lại 117 ứng viên của ngành Y học được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đưa Y học trở thành một trong những ngành có số lượng ứng viên đạt cao nhất trong năm nay. Con số này phần nào cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ chuyên gia, giảng viên và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y tế.
Trong khi đó, một số ngành có số lượng ứng viên bị loại cao bao gồm: Kinh tế (17 trường hợp, gồm 4 ứng viên giáo sư và 13 ứng viên phó giáo sư), Công nghệ thông tin, liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ (mỗi ngành có 10 ứng viên không đạt), và ngành Toán học (9 ứng viên bị loại).
Ngoài ra, các ngành Hóa học - Công nghệ Thực phẩm (6 ứng viên), và Khoa học Giáo dục (5 ứng viên) cũng ghi nhận số lượng không nhỏ ứng viên không đủ điều kiện.
Đáng chú ý, có 6 hội đồng đạt tỷ lệ 100% ứng viên vượt qua vòng xét duyệt gồm: Giao thông vận tải, Luyện kim, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học, Tâm lý học, Thủy lợi và Văn học.
Theo quy định, hai Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học an ninh và Khoa học quốc phòng không công khai danh sách ứng viên. Các hội đồng còn lại đã công bố chi tiết hồ sơ ứng viên đủ điều kiện xét ở vòng cuối cùng.
Dự kiến, từ ngày 20/10 đến 31/10/2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ tổ chức các phiên họp để xét duyệt và công nhận các ứng viên đủ tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Danh sách chính thức sẽ được công bố sau khi quá trình xét duyệt hoàn tất.
Gần 3.000 người tham gia Giải chạy gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên vào năm 2024, sáng ngày 12/10 tại khu vực Hồ Tây (Hà Nội), Bệnh viện K phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng và đơn vị tài trợ chính, Apollo Care (thuộc Tập đoàn Apollo) đã tổ chức Giải chạy “Hành trình tiếp sức” lần II với sự tham gia của gần 3.000 vận động viên. Chương trình nhằm mục đích gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.
![]() |
Với thông điệp “Yêu thương để tiếp sức - Chạy để lan tỏa hy vọng”, “Hành trình tiếp sức” đang ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu trong các hoạt động cộng đồng, trở thành một nhịp cầu yêu thương nối dài hành trình sống của hàng ngàn bệnh nhân ung thư Việt Nam. |
Tham dự sự kiện có PGS-TS.Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng; đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; GS-TS.Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, các nhà tài trợ và đông đảo người dân.
Không khí tại đường chạy trở nên sôi động từ rất sớm khi hàng ngàn vận động viên đã có mặt từ 5h sáng để chuẩn bị chinh phục các cự ly 3km, 5km và 10km. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe, mỗi bước chạy còn là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Giải chạy “Hành trình tiếp sức - Empower Run” lần đầu được tổ chức vào tháng 12 năm 2024 với sự tham gia của hơn 1.500 người, đã quyên góp được hơn 546 triệu đồng, hỗ trợ 102 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bước sang năm thứ hai, chương trình không chỉ được mở rộng về quy mô mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy sự sẻ chia trong cộng đồng.
Người tham gia có thể đồng hành cùng người bệnh bằng nhiều hình thức như đăng ký chạy gây quỹ theo cự ly phù hợp hoặc quyên góp trực tiếp qua tài khoản Quỹ Ngày mai tươi sáng.
Một điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là sự góp mặt của nhiều bệnh nhân ung thư từng điều trị tại Bệnh viện K. Trong đó có chị Vũ Hoàng Anh (56 tuổi, Hà Nội), người đã điều trị ung thư vú từ năm 2022. Sau khi kết thúc giai đoạn điều trị nội trú, chị bắt đầu tham gia các giải chạy để rèn luyện sức khỏe và giữ vững tinh thần lạc quan.
“Tôi bén duyên với các giải chạy từ lúc kết thúc điều trị. Suốt 3 năm qua, sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt, tinh thần cũng thoải mái hơn sau mỗi bước chạy. Tôi và các chị em đồng bệnh luôn động viên nhau cùng cố gắng. Đây là lần thứ hai tôi tham gia ‘Hành trình tiếp sức’ và chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm nữa”, chị chia sẻ.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao quà lưu niệm và tuyên dương các vận động viên có thành tích xuất sắc ở cả ba cự ly.
Tổng số tiền quyên góp được từ giải chạy sẽ được công bố và chuyển tới Quỹ Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc. Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bệnh viện K cũng đã đóng góp 300 triệu đồng nhằm chia sẻ với đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 và 11 vừa qua.
Phát biểu tại sự kiện, GS-TS.Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K khẳng định Giải chạy “Hành trình tiếp sức” không đơn thuần là một hoạt động thể thao mà còn là hành trình của yêu thương, nơi kết nối những trái tim nhân ái, tiếp thêm hy vọng và nghị lực cho những bệnh nhân ung thư.
GS.Quảng nhấn mạnh, toàn bộ số tiền gây quỹ từ giải chạy cũng như các khoản đóng góp của nhà hảo tâm sẽ được chuyển trực tiếp, minh bạch đến Quỹ Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ người bệnh trên khắp cả nước.
Giải chạy không chỉ góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể lực, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong cộng đồng. Sự chung tay của mỗi người là một hành động thiết thực góp phần giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nghèo thêm vững tin vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.
Với thông điệp “Yêu thương để tiếp sức - Chạy để lan tỏa hy vọng”, “Hành trình tiếp sức” đang ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu trong các hoạt động cộng đồng, trở thành một nhịp cầu yêu thương nối dài hành trình sống của hàng ngàn bệnh nhân ung thư Việt Nam.
Nguy cơ đột quỵ tăng gấp 3 lần nếu tự ý ngừng thuốc huyết áp
Tăng huyết áp là căn bệnh mạn tính phổ biến nhất hiện nay, ảnh hưởng đến hơn 1,3 tỷ người trên toàn cầu theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2023).
Tại Việt Nam, tỷ lệ người trưởng thành mắc bệnh đã vượt 26%, và điều đáng lo ngại là gần một nửa trong số đó không biết mình đang mang bệnh.
Bác sỹ chuyên khoa II Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, phần lớn bệnh nhân tăng huyết áp không có triệu chứng rõ ràng, nhưng các cơ quan quan trọng như tim, não, thận và mắt vẫn đang bị tổn thương âm thầm mỗi ngày. Chính vì vậy, tăng huyết áp được ví như “kẻ giết người thầm lặng”.
Nhiều người bệnh, khi thấy chỉ số huyết áp trở về mức bình thường, đã tự ý ngưng thuốc hoặc uống cách ngày với suy nghĩ rằng “thuốc hại gan, hại thận”.
Tuy nhiên, theo bác sỹ Tuấn, đây là một quan niệm sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Thực chất, huyết áp ổn định chính là nhờ thuốc đang phát huy tác dụng. Việc tự ý ngừng thuốc khiến hiệu quả kiểm soát bị mất đi, dẫn đến hiện tượng “tăng huyết áp bật lại” (rebound hypertension), một tình trạng đã được nhiều nghiên cứu lâm sàng cảnh báo.
Một nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên The Lancet (Turnbull et al., 2020) cho thấy, chỉ vài tuần sau khi ngừng thuốc, nguy cơ đột quỵ ở người bệnh tăng gấp 3 lần, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng gấp đôi so với người tiếp tục điều trị.
Huyết áp tăng đột ngột có thể khiến mạch máu não vỡ ra, gây liệt nửa người, thậm chí tử vong. Tăng huyết áp kéo dài cũng làm hỏng lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy sự bong tróc của các mảng xơ vữa, gây tắc nghẽn động mạch vành và dẫn tới nhồi máu cơ tim cấp.
Tim của người bệnh phải liên tục gồng mình làm việc dưới áp lực cao, dẫn đến phì đại cơ tim và cuối cùng là suy tim. Theo nghiên cứu Framingham nổi tiếng, tăng huyết áp là nguyên nhân gây ra tới 75% các ca suy tim ở người cao tuổi.
Không chỉ tim mạch, huyết áp cao không kiểm soát còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng thận. Mỗi năm, người bệnh có thể mất 5-10% khả năng lọc của cầu thận nếu không kiểm soát huyết áp tốt (KDIGO, 2021). Mắt cũng là cơ quan dễ bị tổn thương do huyết áp cao, với nguy cơ xuất huyết võng mạc, gây giảm thị lực và thậm chí là mù lòa.
Bác sỹ Tuấn nhấn mạnh, điều trị tăng huyết áp là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên trì và tuân thủ tuyệt đối.
Ngoài việc dùng thuốc đúng chỉ định (các nhóm thuốc thường dùng như ACEi, ARB, chẹn kênh canxi, CCB, lợi tiểu…), người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh: ăn nhạt, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, tăng cường vận động, kiểm soát cân nặng và tái khám định kỳ để bác sỹ theo dõi, điều chỉnh liều lượng phù hợp.
Theo khuyến cáo cập nhật của Hội Tim mạch Châu Âu (ESC/ESH 2024), phần lớn bệnh nhân tăng huyết áp cần điều trị suốt đời. Chỉ trong một số ít trường hợp đặc biệt, bác sỹ mới có thể xem xét giảm liều hoặc tạm ngưng thuốc, nhưng điều đó phải được thực hiện dưới sự giám sát y tế chặt chẽ.
Huyết áp về mức bình thường không có nghĩa là bệnh đã khỏi, mà chỉ cho thấy thuốc đang phát huy hiệu quả bảo vệ bạn. Một viên thuốc nhỏ mỗi sáng có thể giúp bạn tránh khỏi những cơn đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim, những biến cố nguy hiểm, có thể không cho bạn cơ hội thứ hai.
-
Tin mới y tế ngày 12/10: Ngành Y học có 117 ứng viên được đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 -
TP.HCM kiến nghị mở cơ sở 2 bệnh viện ung bướu và sản tại Vũng Tàu -
Tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà, bệnh nhân đối mặt biến chứng nặng -
Gia Lai hỗ trợ y tế cho các tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 11 -
Tin mới y tế ngày 10/10: Ước tính có khoảng 3 triệu em mắc các tật khúc xạ cần được chỉnh kính -
Cẩn trọng với những vi khuẩn nguy hiểm trong nước lũ -
FPT Long Châu trình làng chiến lược chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa bằng trí tuệ nhân tạo
-
NovaGroup tăng tốc tái cấu trúc, mở “đường băng” đón nhân sự tài năng
-
Việt Nam - EU 2025: Khai phá những xung lực mới
-
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Takao nhận giải thưởng quốc tế - Khẳng định vị thế doanh nhân Việt
-
OPL Logistics được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á 2025
-
Hợp tác với hai đối tác Ý và Áo, Stavian khởi động dự án nhựa tái chế ở Thanh Hóa
-
SeABank thông báo mời thầu