
-
Sốt xuất huyết không còn là nỗi lo nếu được tiêm vắc-xin đúng cách
-
Xét nghiệm sốt xuất huyết chính xác bằng công nghệ huỳnh quang
-
Không để người dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Nghị định mới về bảo hiểm y tế
-
Nguy cơ quá tải bệnh viện vì dịch sốt xuất huyết lan rộng -
Sửa luật để không còn “khoảng trống” trong kiểm soát thực phẩm
Báo động gia tăng ca mắc ung thư thận
Đây là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhưng lại thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ rệt ở giai đoạn sớm, khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Cao Minh Phúc thuộc Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thận là cơ quan nhỏ nhưng đảm nhiệm nhiều chức năng sống còn như lọc máu, loại bỏ độc tố, điều hòa huyết áp, cân bằng nước và điện giải, đồng thời tham gia sản xuất hormone tạo máu. Khi các tế bào thận phát triển bất thường và mất kiểm soát, chúng có thể hình thành khối u ác tính, không chỉ làm suy giảm chức năng thận mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ cơ thể.
Theo số liệu từ Globocan năm 2020, mỗi năm thế giới ghi nhận hơn 430.000 ca ung thư thận mới, trong đó Việt Nam chiếm khoảng từ 1.700 đến 2.000 trường hợp.
Tỷ lệ mắc bệnh đang tăng nhanh, không chỉ do những tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh mà còn bởi sự gia tăng của các yếu tố nguy cơ hiện đại như béo phì, hút thuốc lá và ô nhiễm môi trường.
Trong các thể ung thư thận, ung thư biểu mô tế bào thận chiếm tới 90% tổng số ca mắc. Đây là loại ung thư có diễn tiến âm thầm, dễ di căn theo đường máu và thường không gây triệu chứng ở giai đoạn đầu.
Ngoài ra, còn có các dạng khác như ung thư tế bào chuyển tiếp, u Wilms ở trẻ em, hay ung thư biểu mô ống, tuy hiếm gặp nhưng thường tiến triển nhanh và có tiên lượng xấu hơn.
Do bệnh tiến triển âm thầm, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm hoặc chụp CT bụng khi khám bệnh vì lý do khác.
Các triệu chứng lâm sàng chỉ xuất hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, bao gồm tiểu máu không đau, đau âm ỉ vùng hông hoặc lưng, sờ thấy khối u ở vùng hạ sườn. Một số dấu hiệu toàn thân như sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ dai dẳng hay thiếu máu không rõ nguyên nhân cũng cần được lưu ý.
Các yếu tố nguy cơ đã được chứng minh bao gồm hút thuốc lá, béo phì, tăng huyết áp, tiếp xúc hóa chất độc hại và yếu tố di truyền. Người bệnh trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc, tăng huyết áp hoặc người thân từng mắc ung thư thận được khuyến cáo nên siêu âm định kỳ mỗi sáu đến mười hai tháng để phát hiện sớm.
Bệnh viện Bạch Mai hiện tiếp nhận và điều trị hàng trăm ca u thận mỗi năm. Nhiều trường hợp được chẩn đoán sớm và điều trị bảo tồn thành công. Các phương pháp hiện đại như phẫu thuật nội soi, đốt u bằng nhiệt, điều trị đa mô thức kết hợp với hóa trị, miễn dịch và thuốc nhắm trúng đích đang được triển khai hiệu quả.
Phát hiện sớm vẫn là chìa khóa quan trọng để giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư thận.
Nhập viện khẩn cấp vì uống nước mía chữa đái tháo đường theo lời thầy lang
Một phụ nữ ở Hà Nội đã phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch sau khi tin vào lời khuyên từ một thầy lang và uống nước mía hàng ngày để chữa đái tháo đường. Việc sử dụng đường tự nhiên thay thế thuốc điều trị đã khiến bà rơi vào tình trạng tăng áp lực thẩm thấu máu, một biến chứng cấp tính rất nguy hiểm.
Bệnh nhân là bà P.T.B, 69 tuổi, đã được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2 hơn mười năm và đang điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Các chỉ số đường huyết trước đó được kiểm soát tốt với glucose máu lúc đói ở mức 5,5 mmol/L, HbA1c đạt 6,5%, chức năng gan thận và mỡ máu trong giới hạn bình thường.
Tuy nhiên, vì nghe lời thầy lang nói rằng thuốc Tây gây hại gan thận và có thể chữa khỏi bệnh không cần dùng thuốc, bà đã bỏ điều trị và làm theo chỉ dẫn ăn cơm với đường và uống ba ly nước mía mỗi ngày.
Sau ba tháng thực hiện phương pháp “tự nhiên”, bà sút cân tới mười kilôgam, thường xuyên khát nước, tiểu nhiều, mờ mắt, kiệt sức và phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu.
Kết quả xét nghiệm cho thấy glucose máu lúc đói tăng lên tới 30 mmol/L, HbA1c đạt 15,9%, dấu hiệu cho thấy đường huyết tăng nghiêm trọng. Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Lựu, Khoa Thận - Tiết niệu cho biết, đái tháo đường type 2 là bệnh mạn tính, không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể đạt được trạng thái lui bệnh nếu điều trị đúng cách và thay đổi lối sống lành mạnh. Việc ngừng thuốc đột ngột và thay thế bằng các phương pháp dân gian không được kiểm chứng là vô cùng nguy hiểm.
Theo bác sỹ, nước mía chứa hàm lượng đường rất cao, từ 27 đến 30 gam trong mỗi ly, hoàn toàn không phải là một biện pháp điều trị và thậm chí còn làm trầm trọng thêm bệnh lý. Người bệnh chỉ nên sử dụng các loại nước ngọt khi có chỉ định từ bác sỹ và đường huyết đã được kiểm soát ổn định.
Sau hai tuần điều trị tích cực, sức khỏe của bà B đã hồi phục, cân nặng tăng ba kilôgam, tinh thần ổn định và các chỉ số đường huyết trở về mức an toàn. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ 60 tuổi ở Ninh Bình trong tình trạng nguy kịch do tự ý uống nước đường để điều trị đái tháo đường.
Bác sỹ Nguyễn Thị Lựu khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ điều trị chính thống, tái khám đúng hẹn, theo dõi đường huyết thường xuyên và duy trì lối sống khoa học. Không có loại nước uống hay mẹo dân gian nào có thể thay thế vai trò của thuốc điều trị đã được kiểm chứng bằng y học hiện đại.
Phẫu thuật miễn phí giúp thiếu nữ H’Mông thoát khỏi khối u lớn
Mang khối u lớn khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, một thiếu nữ người dân tộc H’Mông ở tỉnh Yên Bái đã được các bác sỹ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật miễn phí. Ca phẫu thuật thành công đã giúp em lấy lại diện mạo và niềm tin vào cuộc sống.
Bệnh nhân là em V.T.T.T, sinh năm 2009, trú tại xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Từ nhỏ, em đã sống thiếu thốn tình thương của cha mẹ và được ông bà nội nuôi dưỡng. Không may, em mắc bệnh u nguyên bào men xương hàm dưới, khiến khuôn mặt ngày càng biến dạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày cũng như tinh thần.
Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, em không có điều kiện điều trị. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, ngày 10/7/2025, em được đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để thăm khám và điều trị.
Tại đây, Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và Tạo hình đã tiếp nhận trường hợp của em và nhanh chóng đề xuất thực hiện ca phẫu thuật miễn phí. Ban Giám đốc Bệnh viện đã đồng ý hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị. Sau ca phẫu thuật kéo dài chín giờ, các bác sỹ đã loại bỏ hoàn toàn khối u lớn trên gương mặt. Hiện sức khỏe của em dần ổn định, khuôn mặt đã phần nào lấy lại nét thanh tú ban đầu.
Ngoài việc miễn phí phẫu thuật và điều trị, bệnh viện còn bố trí chỗ ăn ở cho người thân đi cùng em trong suốt thời gian nằm viện. Theo bác sỹ điều trị, em chỉ cần thực hiện một lần phẫu thuật duy nhất. Trong thời gian tới, em sẽ được trồng lại răng và dự kiến xuất viện vào tuần sau.
Trường hợp của em V.T.T.T không chỉ là một ca bệnh đặc biệt về y khoa mà còn là câu chuyện cảm động về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc. Ca phẫu thuật thành công đã mở ra cho em một tương lai mới với nhiều hy vọng.
Thẩm mỹ lâu năm và những rủi ro không thể xem thường
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội vừa tiếp nhận một trường hợp túi ngực bị vỡ sau hơn hai thập kỷ đặt túi nâng ngực mà không có biểu hiện bất thường. Trường hợp này cho thấy, dù không có triệu chứng rõ ràng, người đặt túi ngực lâu năm vẫn có thể đối mặt với nhiều rủi ro nếu không kiểm tra định kỳ.
Chị Trần Thị Thùy, 50 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám sức khỏe định kỳ. Qua siêu âm vú, các bác sỹ phát hiện có dịch bất thường tràn vào khoang ngực. Trước đó hơn 20 năm, chị từng phẫu thuật nâng ngực nhưng hoàn toàn không có biểu hiện đau hay khó chịu trong suốt thời gian dài.
Kết quả chụp cộng hưởng từ xác định túi ngực bên trái của chị đã bị rách và thoái hóa trong bao. Các bác sỹ chỉ định phẫu thuật tháo bỏ hoàn toàn túi ngực, đồng thời bóc bao xơ và lấy mẫu mô để kiểm tra giải phẫu bệnh nhằm phát hiện tình trạng viêm mô, u hạt hoặc dấu hiệu của silicone ăn mòn mô lành.
Tiến sỹ, bác sỹ Hoàng Thị Phương Lan, phụ trách Phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ và Chấn thương chỉnh hình cho biết, vết rách ở đáy túi ngực trái có kích thước khoảng 3 milimét, gây tràn dịch ra khoang ngực. Trong quá trình phẫu thuật, bác sỹ sử dụng hệ thống hút trung tâm để loại bỏ hoàn toàn phần silicon và dịch nhầy trước khi tháo túi.
Sau mổ, sức khỏe người bệnh ổn định, tỉnh táo, không sốt. Vết mổ khô, dẫn lưu dịch được rút sau bốn ngày. Bệnh nhân được xuất viện với chỉ định theo dõi hậu phẫu chặt chẽ.
Theo bác sỹ Lan, tuổi thọ trung bình của túi ngực là từ mười đến mười lăm năm, tùy thuộc vào loại túi và cơ địa của từng người. Sau thời gian này, túi có thể bị thoái hóa, rò rỉ hoặc rách vỡ, dẫn đến hiện tượng silicon tràn vào mô ngực.
Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng như rối loạn miễn dịch, sưng hạch, đỏ đau, hình thành khối u quanh túi, nặng hơn có thể biến dạng ngực hoặc áp xe vùng mô sâu.
Bác sỹ Lan nhấn mạnh, dù các loại túi ngực hiện đại có độ bền và khả năng chịu lực cao, nhưng không thể tồn tại vĩnh viễn. Sau khoảng mười năm, người đã đặt túi ngực cần tiến hành siêu âm hoặc chụp cộng hưởng từ định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu rách, rò rỉ hoặc viêm bao xơ.
Trường hợp của chị Thùy là ví dụ điển hình cho thấy, ngay cả khi không có biểu hiện rõ rệt, túi ngực vẫn có thể bị rách âm thầm trong thời gian dài. Nếu không được can thiệp đúng lúc, bệnh nhân có thể đối mặt với các biến chứng mạn tính, biến dạng hoặc nhiễm trùng sâu, gây khó khăn trong điều trị.
Sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi sát sao và chăm sóc hậu phẫu cẩn thận. Việc thay băng cách ngày, giữ vết mổ khô, cắt chỉ sau mười ngày và mặc áo định hình ngực liên tục trong một tháng đầu là rất quan trọng. Đồng thời, cần tránh vận động mạnh, bê vác nặng, chống tay hoặc vươn vai.
Bác sỹ Lan khuyến cáo người đã đặt túi ngực nên kiểm tra định kỳ từ một đến hai lần mỗi năm. Sau mười lăm năm, cần cân nhắc việc thay túi hoặc tháo bỏ, đặc biệt nếu xuất hiện các dấu hiệu như bao xơ, thoái hóa hoặc có dịch bất thường quanh túi.
Túi ngực vỡ có thể âm thầm diễn biến trong nhiều năm mà không để lại triệu chứng cụ thể. Vì vậy, không nên chủ quan hay trì hoãn việc kiểm tra, ngay cả khi sức khỏe có vẻ bình thường. Việc khám định kỳ tại các cơ sở có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, trang thiết bị hiện đại và phòng mổ đạt chuẩn là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm và xử lý triệt để các biến chứng có thể xảy ra.
Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, hiện có hơn 50% bệnh nhân đến điều trị rách túi ngực nằm trong nhóm người từng phẫu thuật nâng ngực từ 7 - 20 năm trước. Điều này cho thấy nhu cầu kiểm tra định kỳ sau đặt túi ngực là cần thiết, không chỉ để đảm bảo an toàn mà còn để gìn giữ vẻ đẹp thẩm mỹ và sức khỏe lâu dài.

-
Tin mới y tế ngày 1/8: Báo động gia tăng ca mắc ung thư thận -
Sửa luật để không còn “khoảng trống” trong kiểm soát thực phẩm -
Tiêm phòng thủy đậu để tránh biến chứng nguy hiểm sức khỏe -
Tin mới y tế ngày 31/7: Chiến lược phòng ngừa tái phát ung thư tuyến giáp từ kinh nghiệm điều trị thực tế -
Herbalife Việt Nam tổ chức ngày hiến máu tình nguyện 2025 -
Nguy kịch vì uống nước đường “giải độc” theo lời thầy lang -
Rối loạn mỡ máu đang trẻ hóa
-
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân kiểm tra sản xuất, thăm, tặng quà công nhân lao động
-
Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025: Triển lãm quốc tế chuyên ngành F&B lớn nhất tại Việt Nam
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Legacy Hill: Vận hành chuyên nghiệp bởi Atania Hospitality, sống an nhiên và đầu tư bền vững
-
Japfa Việt Nam hỗ trợ 8.000 gà giống cho nông dân Đồng Nai
-
Bùng nổ mùa hè 2025 cùng Hanoi Premium với Chương trình “Bật vị Premium - Trọn hè sảng khoái"