Thứ Hai, Ngày 18 tháng 08 năm 2025,
Tin mới y tế ngày 18/8: Gia tăng các bệnh lý về da ở trẻ trong kỳ nghỉ hè
D.Ngân - 18/08/2025 09:54
 
Kỳ nghỉ hè là thời gian trẻ em được vui chơi, thư giãn nhưng cũng là thời điểm số trẻ gặp nhiều vấn đề về da như viêm da cơ địa, nhiễm trùng da tăng đáng kể.

Gia tăng các bệnh lý về da ở trẻ trong kỳ nghỉ hè

Nghỉ hè là thời gian trẻ em được vui chơi, thư giãn nhưng đây cũng là thời điểm số trẻ gặp vấn đề về da như viêm da cơ địa, nhiễm trùng da… gia tăng đáng kể.

BS.CKI Quách Thị Bích Vân, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, mỗi tuần hệ thống bệnh viện tiếp nhận khoảng 300-500 trẻ đến khám các bệnh ngoài da, tăng khoảng 30% so với những tháng trước.

Ảnh minh họa.


Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ nghỉ hè, trẻ nghỉ học, hoạt động ngoài trời nhiều hơn, thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, nắng nóng, trong đó có nhiều khu vực có côn trùng, ký sinh trùng, nguồn nước môi trường không đảm bảo vệ sinh.

Thời tiết oi bức cũng khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh như rôm sảy, viêm da, nấm da… phát triển mạnh.

Một trong những trường hợp điển hình là bé Minh (4 tuổi, TP.HCM) được đưa đến khám tại khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da sau khi xuất hiện ban đỏ, mụn nước li ti, bóng nước, sưng tấy và ngứa rát. Bố của Minh cho biết, trong kỳ nghỉ hè, bé thường xuyên ra công viên và các khu vực gần nhà chơi đùa. Chỉ sau vài ngày, da bé bắt đầu nổi mẩn đỏ ở chân, rồi nhanh chóng lan ra nhiều vùng trên cơ thể.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sỹ Vân chẩn đoán bé mắc bệnh chốc, tình trạng nhiễm trùng da thường gặp ở trẻ nhỏ do vi khuẩn tụ cầu hoặc liên cầu gây ra, đã lây lan nặng. Do bé ngứa và gãi nhiều nên các bóng nước trên da bị vỡ, dịch chứa vi khuẩn lan sang các vùng da lành.

Nếu không được điều trị đúng cách, bé có nguy cơ lây bệnh cho người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, trẻ nhỏ khác có hệ miễn dịch chưa phát triển toàn diện, sức đề kháng yếu, qua hành động như chơi đùa, chăm sóc hoặc dùng chung khăn tắm, áo quần.

Bên cạnh các hoạt động ngoài trời, việc tiếp xúc với môi trường tự nhiên, nước hồ bơi, côn trùng hay môi trường kém vệ sinh… cũng khiến nhiều trẻ mắc các bệnh về da do thay đổi môi trường sống đột ngột khi đi du lịch, về quê hoặc nghỉ dưỡng, khiến da không kịp thích nghi và dễ bị kích ứng, nhiễm trùng.

Như trường hợp của bé Tín (8 tuổi, TP.HCM) bị nổi mề đay khắp người hơn 1 tháng. Bà ngoại của Tín cho biết nhân nghỉ hè cả gia đình đi du lịch Nha Trang trong 2 tuần.

Những ngày đầu bé hoàn toàn khỏe mạnh, tuy nhiên từ tuần thứ hai bắt đầu nổi mề đay mảng lớn toàn thân, ngứa ngáy, kèm theo sưng phù vùng tay chân. Ban đầu, gia đình nghĩ do bé lạ nước, bị dị ứng thông thường nên mua thuốc cho bé dùng trong vài tuần nhưng tình trạng không cải thiện.

Tại viện, bác sỹ Thạch Thị Hoàng Dung, khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da thăm khám, ghi nhận bé có các triệu chứng mề đay kéo dài và xuất hiện nhiều đợt.

Kết quả xét nghiệm máu và xét nghiệm 60 dị nguyên nhằm xác định chính xác nguyên nhân gây dị ứng cho thấy bé bị mề đay dị ứng cấp tính. Sau khi được kê đơn thuốc bôi và thuốc uống, tình trạng của bé cải thiện rõ rệt chỉ sau vài ngày.

Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ được vui chơi, thư giãn sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm số trẻ gặp vấn đề về da liễu gia tăng đáng kể. Mề đay, viêm da dị ứng, nhiễm trùng ngoài da, nhiễm ký sinh trùng, côn trùng đốt… là các vấn đề thường gặp trong mùa hè, đặc biệt ở nhóm trẻ có cơ địa dị ứng.

Nhiều phụ huynh thường chủ quan khi thấy trẻ nổi mẩn, ngứa, hoặc nhầm với dị ứng thông thường nên tự ý mua thuốc bôi, khiến tình trạng nặng hơn hoặc lây lan. Việc điều trị sai khiến da của trẻ bị tổn thương sâu, để lại sẹo hoặc thâm lâu dài, bác sỹ Dung cho biết.

Theo bác sỹ Dung, để phòng tránh các bệnh da liễu thường gặp trong mùa hè, phụ huynh nên chú ý giữ vệ sinh cơ thể cho trẻ sạch sẽ, tắm rửa mỗi ngày sau khi vận động hoặc ra mồ hôi nhiều. Ưu tiên cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, tránh mặc đồ bó sát.

Khi đi du lịch hoặc thay đổi môi trường sống, cần chú ý theo dõi các biểu hiện lạ trên da như mẩn đỏ, ngứa, nổi mẩn…

Đồng thời, cha mẹ nên mang theo kem dưỡng ẩm nhẹ, kem chống nắng phù hợp với trẻ em và không tự ý bôi thuốc khi chưa có chỉ định từ bác sỹ. Nếu tình trạng nổi mẩn trên da kéo dài hoặc có dấu hiệu nặng, gia đình nên đưa trẻ đi khám sớm tại cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và điều trị đúng cách.

Tầm soát thường xuyên nhằm phát hiện sớm ung thư

Sau 10 năm chần chừ tầm soát do đặt túi ngực, chị Hồng đi khám và phát hiện khối u 12 mm âm thầm phát triển ở vú trái.

Vòng một chảy xệ sau sinh hai con, chị Hồng (47 tuổi, Tây Ninh) thẩm mỹ nâng ngực vào năm 2015. Ở độ tuổi được khuyến cáo nên khám phụ khoa, tầm soát ung thư vú hàng năm, nhưng chị Hồng trì hoãn vì sợ đau và ngại tầm soát có thể xô lệch, hư túi ngực.

Cuối tháng 7/2025, chị mới khám sức khỏe tại bệnh viện, kết quả siêu âm nhũ phát hiện có khối u kích thước khoảng 12 mm bên vú trái, BIRADS 4A.

BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết người bệnh được chụp nhũ ảnh bằng máy Hologic Selenia Dimensions 3D để khảo sát bất thường tuyến vú, tầm soát ung thư vú giai đoạn sớm.

Kết quả sinh thiết kim gợi ý u vú lành tính, do hình ảnh BIRADS 4A có nguy cơ ác tính 1-10%, do đó bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật bóc u để chẩn đoán xác định và loại bỏ hoàn toàn u vú nghi ngờ.

Trước mổ, bác sỹ sử dụng định vị kim dưới siêu âm để xác định vị trí khối u trên vú. Sau đó, ê kíp sử dụng một dây kim loại mảnh (kim dây) đưa vào ngực trái, với một đầu móc ở vị trí khối u, dưới sự hướng dẫn của siêu âm. Dây định vị này giúp bác sĩ phẫu thuật xác định vị trí khối u trong quá trình phẫu thuật.

Bệnh nhân được phẫu thuật lấy trọn khối u có định vị kim dưới hướng dẫn của siêu âm.

Theo bác sĩ Anh Tuấn, ưu điểm của kỹ thuật này giúp định vị tổn thương được kiểm soát dưới hướng dẫn siêu âm nên bảo đảm vào đúng vị trí tổn thương, hạn chế chảy máu và tụ dịch sau mổ. Sau mổ, bác sỹ dùng keo sinh học để dán vết mổ, chị Hồng không phải thay băng hàng ngày, vẫn có thể tắm được bình thường.

Bệnh nhân Hồng được xuất viện một ngày sau mổ và trở lại bệnh viện khoảng 5-7 ngày sau để nhận kết quả giải phẫu khối u. Theo bác sĩ Tuấn, trường hợp này chẩn đoán 95% u lành tính.

Theo bác sỹ Tuấn, chị em đã đặt túi ngực vẫn cần tầm soát ung thư vú định kỳ theo khuyến cáo chung. Từ năm 40 tuổi nên chụp nhũ ảnh hàng năm.

Chụp nhũ ảnh là kỹ thuật tầm soát ung thư vú tốt nhất, giúp phát hiện những tổn thương nhỏ nhất và điều trị sớm nếu phát hiện bệnh.

Ở phụ nữ có đặt túi ngực, một số vùng của tuyến vú có thể bị túi ngực che lấp nên cần chụp ở nhiều góc hơn bình thường, nhằm quan sát hết mô tuyến vú. Trong một số trường hợp nhũ ảnh không thể thấy hết được toàn bộ mô tuyến vú, bác sĩ có thể cho siêu âm vú bổ sung để rà soát mô vú còn lại.

Chụp nhũ ảnh có thể ảnh hưởng túi ngực nhưng rất hiếm gặp, chị em chỉ cần thông báo trước với kỹ thuật viên chụp nhũ ảnh tình trạng có đặt túi ngực. Từ đó ê kíp sẽ chọn góc chụp và lực ép vú phù hợp với ngực”, bác sĩ Tuấn lưu ý, thêm rằng, túi ngực thường đặt nằm phía sau mô tuyến vú. Trong khi chụp nhũ ảnh chỉ cần lấy hình ảnh của mô tuyến vú phía trước. Do đó, lực ép lên túi ngực không đáng kể.

Khối u lành tính ở vú xảy ra do sự dao động nội tiết tố và tuổi tác phải kể đến các loai u gồm: u nang vú, u xơ tuyến vú, khối viêm vú, Adenosis, giãn ống tuyến vú, u nang dầu và các u lành tính khác…

Hầu hết u ở vú là lành tính, không phải ung thư, chỉ 3-6% những khối u, thay đổi ở vú là do ung thư. Việc chủ động tầm soát sớm sẽ giúp cho chị em phụ nữ phát hiện sớm khối u, tính chất u lành hay ác tính từ đó lên kế hoạch điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Psa cao gấp 5 lần, lần ra ung thư cho người bệnh Campuchia

Từ chỉ số PSA cao bất thường, gấp 5 lần bình thường, bác sỹ phát hiện người bệnh Campuchia mắc ung thư tuyến tiền liệt, phẫu thuật thành công bằng Robot Da Vinci Xi.

Không có bệnh nền, sức khỏe tốt, ở tuổi 76, ông Bunna Sok (người Campuchia) luôn chú ý đến việc khám sức khỏe định kỳ để kịp thời theo dõi những bất thường trong cơ thể. Gần đây ông bị tiểu khó, dậy tiểu đêm nhiều lần nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM kiểm tra.

Bác sỹ phát hiện chỉ số PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) trong máu của người bệnh tăng cao bất thường, lên đến 18 ng/mL, gấp 5 lần so với chỉ số bình thường (2,5-4 ng/mL). Người bệnh được chỉ định làm sinh thiết, lấy 12 mẫu mô tuyến tiền liệt để giải phẫu. Kết quả cho thấy 1/12 mẫu mô có tế bào ung thư.

PGS-TS.Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa đánh giá ung thư còn đang ở giai đoạn khu trú trong tuyến tiền liệt (chưa lan rộng) nên đã chỉ định phương pháp phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc để triệt căn ung thư.

Trước đó, ông Bunna Sok cũng đã tìm hiểu về hệ thống robot Da Vinci Xi tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn được bác sỹ Việt Nam phẫu thuật bằng phương pháp robot hiện đại nhất, giúp ông điều trị khỏi bệnh.

Quá trình phẫu thuật, PGS.Chuyên cùng ê-kíp đã điều khiển robot Da Vinci Xi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt, túi tinh và nạo hạch hai bên, sau đó khâu nối mỏm cắt niệu đạo vào cổ bàng quang. Ca phẫu thuật thành công sau gần 3 giờ, giúp loại bỏ tế bào ung thư cho người bệnh.

Ths.Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa cho biết, sau phẫu thuật người bệnh phục hồi nhanh chóng, sau 24 giờ đã tập đi lại và sinh hoạt bình thường. Bốn ngày sau, người bệnh được xuất viện.

Sau mổ, bác sỹ lưu ý người bệnh cần tái khám sức khỏe định kỳ 3 tháng/lần trong 1 năm đầu để kịp thời theo dõi, tránh ung thư tái phát.

“So với phẫu thuật mổ mở hoặc nội soi truyền thống, phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci Xi mang đến hiệu quả điều trị tối ưu, loại bỏ triệt căn ung thư, giảm biến chứng, giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng và đặc biệt bảo tồn chức năng tiểu, chức năng tình dục tốt hơn cho nam giới”, bác sỹ Cương nói.

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh thường gặp ở nam giới sau 50 tuổi, khoảng 65% các ca ung thư tuyến tiền liệt mới được chẩn đoán ở nam giới từ 65 tuổi trở lên, theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.

Theo bác sỹ Cương, ở độ tuổi này, nam giới thường gặp các vấn đề về rối loạn tiểu, một số trường hợp xuất hiện tiểu máu, tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần ảnh hưởng đến giấc ngủ, có thể là triệu chứng cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt. Nguy cơ mắc bệnh tăng lên theo độ tuổi, các yếu tố khác như tiền sử gia đình, chủng tộc, môi trường tiếp xúc với hóa chất độc hại…

Do đó, bác sỹ lưu ý nam giới trên 50 tuổi (dưới 45 tuổi với người có tiền sử gia đình mắc bệnh) cần đến bệnh viện khám, tầm soát ung thư tuyến tiền liệt.

Nếu được phát hiện sớm, bệnh có thể được điều trị hiệu quả, nhiều người có thể sống khỏe mạnh sau khi được điều trị. Hiện nay, phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt bằng robot Da Vinci Xi là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng và giảm biến chứng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư