Thứ Năm, Ngày 28 tháng 08 năm 2025,
Tin mới y tế ngày 28/8: Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe nhân dân
D.Ngân - 28/08/2025 09:47
 
Triển lãm “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe nhân dân” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) không chỉ là một không gian trưng bày mà còn là hành trình sống động, đầy cảm xúc, tái hiện chặng đường vẻ vang của ngành y tế Việt Nam, từ những năm tháng kháng chiến gian khổ đến giai đoạn hiện đại, hội nhập mạnh mẽ.

Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe nhân dân

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thuộc triển lãm cấp quốc gia mang tên “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; 28 bộ, ngành; hơn 100 doanh nghiệp và dự kiến thu hút trên 3.000 đại biểu, khách mời.

Hỉnh ảnh tại Triển lãm.

Triển lãm ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo và tương tác đa phương tiện, nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển đất nước và con người Việt Nam.

Trong khu vực H1-001, gian trưng bày của Bộ Y tế với diện tích 300m² nổi bật với chủ đề “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe nhân dân”. Không gian được thiết kế mở, chia thành ba phần: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai, tạo nên một dòng chảy xuyên suốt về lịch sử, thành tựu và tầm nhìn của ngành y tế.

Ở phần đầu, khách tham quan được trở lại những năm tháng chiến tranh với hình ảnh các trạm xá dã chiến, bác sỹ quân y, y sỹ vùng cao, những con người âm thầm gìn giữ sự sống giữa khói lửa chiến tranh. Đây là không gian gợi mở cảm xúc tự hào, khắc họa tinh thần hy sinh thầm lặng của người thầy thuốc trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối là không gian hiện tại, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong chăm sóc sức khỏe toàn dân: phát triển y tế cơ sở, mở rộng bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh chăm sóc người yếu thế, đào tạo nhân lực y khoa chuẩn quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ vào y tế hiện đại. Những mốc son như thanh toán bệnh đậu mùa, bại liệt, khống chế SARS, cùng bước tiến trong ghép tạng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đã tạo nền tảng vững chắc cho ngành y Việt Nam.

Phần ba của triển lãm mở ra viễn cảnh tương lai: một nền y tế thông minh, bền vững và hội nhập toàn diện. Không gian được thiết kế với ánh sáng công nghệ, tông màu trắng - xanh lam chủ đạo tượng trưng cho sự trong sáng và tin cậy, dẫn dắt người xem bước vào kỷ nguyên y tế số.

Tại đây, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), y học tái tạo, khám chữa bệnh từ xa. Đặc biệt, kính HoloLens tạo hiệu ứng kết hợp hình ảnh thực và ảo, mang lại góc nhìn trực quan về cơ thể người. Ứng dụng “Bạch Mai Care” cũng được giới thiệu, giúp người dân quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh đó, công nghệ in 3D trong y học được trình diễn thông qua việc tạo mô hình giải phẫu từ dữ liệu hình ảnh y tế, hỗ trợ bác sỹ trong lập kế hoạch phẫu thuật, chế tạo các sản phẩm cấy ghép cá thể hóa, đồng thời phục vụ hiệu quả cho đào tạo và nghiên cứu.

Một trong những điểm thu hút của gian trưng bày là hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí từ các bác sỹ đầu ngành đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội với các chuyên khoa như Tim mạch, Cơ xương khớp, Da liễu và Răng Hàm Mặt. Hơn 4.000 phần quà sức khỏe cũng sẽ được trao tận tay khách tham quan.

Tăng cường công tác y tế phục vụ lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội

Trước thời điểm diễn ra buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành trong khuôn khổ sự kiện A80, ba đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn đã phối hợp cùng đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do TS.Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện công tác y tế phục vụ sự kiện tại Thủ đô.

Tại Trung tâm Chỉ huy y tế của Trung tâm Cấp cứu 115, Tiến sỹ Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và TS.Nguyễn Đình Hưng đã trực tiếp kiểm tra hệ thống điều hành, đồng thời tham gia thường trực cùng đội ngũ nhân viên tại Trung tâm Điều hành Cấp cứu.

Theo TS.Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, đơn vị đã thiết lập một Phòng Chỉ huy chung với sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Cục Quân Y và Sở Y tế. Phòng chỉ huy được trang bị hệ thống điện thoại cố định (2 line), máy tính, bản đồ số tích hợp GPS, màn hình giám sát diễn biến lễ diễu binh, bộ đàm chỉ huy và một phòng tiếp nhận, xử lý thông tin với 12 nhân viên trực tổng đài.

Hệ thống điện thoại analog dự phòng cũng được thiết lập, bảo đảm khả năng tiếp nhận đồng thời 12 cuộc gọi khẩn cấp. Ngoài ra, Trung tâm đã huy động 5 xe cấp cứu thường trực và 10 xe cấp cứu tại các tổ y tế phân tán trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra sau đó đã đến kiểm tra thực tế tại 4 tổ y tế thường trực cấp cứu tại Trạm Y tế phường Cửa Nam, Trạm Y tế Hai Bà Trưng và các điểm quanh khu vực Nhà hát Lớn, phố Tràng Tiền và ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học.

Tại đây, TS.Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra trang thiết bị, cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu. Đoàn cũng đề nghị các tổ y tế bổ sung thêm chăn ấm, tấm ga che chắn cơ thể để bảo đảm riêng tư khi cấp cứu và chuẩn bị sẵn nước đường để hỗ trợ các trường hợp hạ đường huyết.

Tại các địa bàn như đường Kim Mã, khu vực Liễu Giai và sân vận động Quần Ngựa, đoàn đã kiểm tra các tổ y tế đến từ Học viện An ninh, Bệnh viện Công an TP Hà Nội, Viện Y học Phòng không - Không quân… Đồng thời, đoàn cũng đã thăm, động viên lực lượng y tế đang túc trực tại đây.

Tại Quảng trường Ba Đình, điểm tập trung nhiều đại biểu cấp cao, TS.Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đã cùng đoàn kiểm tra các tổ y tế phục vụ khách mời và đại biểu cấp cao. Các đơn vị được kiểm tra bao gồm Tổ Y tế của Cục Quân y, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai (khu Lăng Bác), Bệnh viện Hữu Nghị (bên cạnh khán đài A)…

Đặc biệt, trong thời gian kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận một trường hợp người dân bị choáng ngất do hạ đường huyết. Bệnh nhân đã được tổ y tế tại khu vực Liễu Giai - Đào Tấn kịp thời cấp cứu, truyền dịch và thở oxy, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người dân tham gia cổ vũ lễ sơ duyệt.

Trước đó, TS.Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã đưa ra khuyến cáo tới người dân rằng khi tham gia sự kiện quy mô lớn, điều quan trọng là mỗi người cần có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại để tra cứu vị trí tổ y tế gần nhất. Riêng với người cao tuổi, người có bệnh lý nền, nên cân nhắc chọn vị trí xem phù hợp hoặc theo dõi qua tivi, radio để bảo đảm an toàn.

“Tái sinh” nụ cười cho hàng nghìn trẻ em mắc dị tật bẩm sinh

Dù thời tiết khắc nghiệt, mưa bão liên tục, nhưng điều đó không thể ngăn bước chân của hàng trăm gia đình đưa con về Hà Nội, tham gia chương trình khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí dành cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và các dị tật vùng hàm mặt khác, đang được Bệnh viện E phối hợp cùng Tổ chức Operation Smile tổ chức từ ngày 26/8.

Đây là lần thứ 11 chương trình đầy nhân văn này được tổ chức tại Bệnh viện E, ghi dấu một hành trình bền bỉ trong việc “tái sinh” nụ cười, mang lại diện mạo và tương lai mới cho hàng nghìn trẻ em kém may mắn.

Hành trình từ Lào Cai về Hà Nội của chị Giang Thị My (30 tuổi, người dân tộc Mông, xã Văn Bàn) là câu chuyện chạm đến trái tim. Với vỏn vẹn 1 triệu đồng trong tay, vợ chồng chị vượt hàng trăm cây số, mang theo hy vọng duy nhất là tìm lại một gương mặt lành lặn cho con trai 9 tháng tuổi, bé M.T.Đ, bị khe hở môi trái.

Là con út và cũng là con trai duy nhất trong gia đình sáu người con, bé Đ. chào đời trong hoàn cảnh mẹ không được theo dõi thai kỳ. Dị tật khiến em bú khó, gầy yếu và thường xuyên quấy khóc. Nghe tin về chương trình phẫu thuật miễn phí, chị My không ngần ngại đăng ký đầu tiên, quyết tâm vượt bão tìm cơ hội đổi đời cho con.

Từ Thanh Hóa, bà Lê Thị Vinh (59 tuổi) cũng không quản đường xa, thức trắng đêm đưa cháu nội L.P.N. lên Hà Nội kịp khám sàng lọc. Bố mẹ bỏ nhau từ khi cháu mới 3 tuổi, bé N. sống cùng bà nội và mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng dạng nặng.

Uống sữa trào ra ngoài, khóc không thành tiếng, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, mọi thứ khiến tuổi thơ của cháu gắn liền với nỗi đau và thiệt thòi. Dù đã trải qua 3 lần phẫu thuật, bé vẫn cần thêm một cuộc phẫu thuật ghép xương để tái tạo khe hở cung hàm hai bên, bước quan trọng giúp gương mặt bé dần hoàn thiện và có được nụ cười trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.

Gia đình bé Đ.V.T (9 tuổi, xã Gia Phú, Yên Bái) cũng mang theo hy vọng lớn. Bé bị khuyết trụ mũi do hậu quả của việc đặt nội khí quản kéo dài khi điều trị hồi sức sau sinh. Điều kiện gia đình khó khăn khiến việc phẫu thuật bị trì hoãn nhiều năm.

Tại chương trình lần này, bé được bác sỹ Đồng Hà Trung, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E trực tiếp thăm khám và chỉ định phẫu thuật tái tạo trụ mũi. “Thiếu trụ mũi không chỉ gây biến dạng vùng mặt mà còn ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, thẩm mỹ và sự tự tin khi trẻ lớn lên,” bác sỹ Trung cho biết. Phẫu thuật lần này sẽ giúp khôi phục cả hình thể và chức năng sống còn cho cháu.

Mỗi năm, hàng trăm trẻ em từ khắp các tỉnh, thành được Bệnh viện E tiếp nhận, thăm khám và phẫu thuật miễn phí trong chương trình hợp tác với Operation Smile. Đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, tình người, sẻ chia và sự đồng hành từ đội ngũ y bác sỹ để các em nhỏ có cơ hội thay đổi số phận, khôi phục tự tin và hòa nhập cộng đồng.

Đối tượng tham gia chương trình rất đa dạng, miễn là đủ điều kiện sức khỏe. Trẻ từ 6 tháng tuổi (nặng tối thiểu 6 kg) có thể được phẫu thuật khe hở môi; trẻ từ 12 tháng (nặng tối thiểu 8 kg) được phẫu thuật khe hở vòm. Ngoài ra, chương trình còn tiếp nhận các trường hợp di chứng dị tật bẩm sinh như sẹo môi, thông vòm, dị tật mũi, khe hở cung răng… ở mọi độ tuổi.

Tất cả trẻ em tham gia đều được miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu. Đặc biệt, Bệnh viện E còn hỗ trợ chỗ ở và một phần chi phí ăn uống trong suốt quá trình điều trị, nhằm tạo điều kiện tối đa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn cả một ca phẫu thuật, mỗi nụ cười được trả lại là một cuộc đời được mở ra. Những đứa trẻ từng sống trong mặc cảm vì dị tật giờ đây có cơ hội bước tiếp hành trình cuộc sống với khuôn mặt lành lặn, ánh mắt tự tin và nụ cười rạng rỡ là hành trang không thể thiếu để các em lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư