Thứ Sáu, Ngày 04 tháng 07 năm 2025,
Tin mới y tế ngày 4/7: Nguy hiểm khôn lường vì mỡ máu tăng cao bất thường
D.Ngân - 04/07/2025 07:32
 
Một phụ nữ 37 tuổi vừa được cấp cứu thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sau khi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng cao gấp 37 lần mức bình thường.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần

Trước khi nhập viện một ngày, người bệnh xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội quanh rốn, kèm theo buồn nôn và nôn nhiều. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế tuyến dưới thăm khám, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị do tình trạng nghiêm trọng.

Để phòng ngừa nguy cơ tăng mỡ máu và các biến chứng liên quan như viêm tụy cấp, người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là xét nghiệm lipid máu.

Tại Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc, các bác sỹ tiến hành thăm khám lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả cho thấy chỉ số triglycerid (mỡ máu) của bệnh nhân cao gấp 37 lần giới hạn bình thường, men tụy tăng gấp 2,5 lần. Hình ảnh CT Scanner xác nhận bệnh nhân bị viêm tụy cấp.

Người bệnh được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu, một dạng mỡ máu cao nguy hiểm và được chỉ định điều trị tích cực bằng thay huyết tương để loại bỏ mỡ máu, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm tiết dịch tụy.

Sau 5 ngày điều trị liên tục, tình trạng của bệnh nhân dần cải thiện, hết đau bụng, các chỉ số sinh hóa trở về mức bình thường và sức khỏe ổn định.

Theo bác sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc, viêm tụy cấp là một cấp cứu nội khoa nguy hiểm, xảy ra khi tuyến tụy bị viêm đột ngột, gây đau bụng dữ dội kèm theo rối loạn tiêu hóa, nôn ói, có thể dẫn tới biến chứng suy đa cơ quan, nhiễm trùng ổ bụng hoặc sốc nhiễm khuẩn nếu không được điều trị kịp thời.

Một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm tụy cấp là do rối loạn chuyển hóa mỡ, đặc biệt là tăng triglycerid máu quá cao.

Tình trạng này thường gặp ở những người có chế độ ăn nhiều dầu mỡ, nội tạng động vật, uống nhiều rượu bia, lười vận động hoặc mắc bệnh lý nền như đái tháo đường, béo phì.

Đáng lo ngại là nhiều người không hề biết mình bị rối loạn mỡ máu do bệnh diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng nghiêm trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa nguy cơ tăng mỡ máu và các biến chứng liên quan như viêm tụy cấp, người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là xét nghiệm lipid máu. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế chất béo bão hòa, tăng cường rau xanh, cá, ngũ cốc nguyên cám và thường xuyên vận động thể chất.

Việc chủ động điều chỉnh lối sống không chỉ giúp kiểm soát mỡ máu mà còn phòng ngừa nhiều bệnh lý tim mạch, tiểu đường và đột quỵ nguy hiểm.

Tự ý dùng thuốc người bệnh bị đe dọa tính mạng

Tình trạng người dân tự ý dùng thuốc không theo chỉ định của bác sỹ đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

Mới đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận trường hợp bệnh nhân D.T.T. (71 tuổi, trú tại Trưng Vương, Uông Bí) nhập viện trong tình trạng mẩn đỏ toàn thân, sưng nề hai mắt, tức ngực, khó thở nhẹ sau khi tự ý dùng thuốc điều trị đau nhức xương khớp.

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng thời tiết, dị ứng thuốc và mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường. Qua thăm khám, các bác sỹ xác định người bệnh bị sốc phản vệ độ II và nhanh chóng xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ. Nhờ được can thiệp kịp thời, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Theo Ths.Dương Đức Mạnh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng nặng, xảy ra rất nhanh sau khi tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng, trong đó thuốc là nguyên nhân hàng đầu.

Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong chỉ sau vài phút. Các bác sỹ cảnh báo, hiện nay tình trạng người dân tự ý dùng thuốc theo lời mách bảo, quảng cáo trên mạng xã hội hoặc chia sẻ truyền miệng vẫn diễn ra phổ biến.

Việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, không có hướng dẫn chuyên môn không chỉ khiến bệnh không khỏi mà còn có thể dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng như tổn thương gan, thận, hệ thần kinh, dị ứng, sốc phản vệ, thậm chí tử vong.

Mắc liên cầu khuẩn vì món ăn quen thuộc

Ba ngày sau khi ăn tiết canh lợn, người đàn ông nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái toàn thân do mắc liên cầu lợn

Bệnh nhân V.Đ.H, 30 tuổi, quê Hải Phòng, được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch sau khoảng ba ngày ăn tiết canh lợn. Tối trước khi nhập viện, anh vẫn gọi điện thoại về nhà nhưng không ai nghe máy. Sáng hôm sau, khi người thân phá cửa vào phòng, phát hiện anh lơ mơ, tím tái toàn thân, kèm tiêu chảy có máu.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Tại đây, anh H. được ghi nhận huyết áp tụt nghiêm trọng chỉ còn 60/40 mmHg, dấu hiệu của sốc tuần hoàn nặng. Mặc dù đã được truyền dịch và sử dụng thuốc vận mạch nhưng tình trạng không cải thiện.

Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, tình trạng máu không đủ cung cấp dưỡng khí cho các cơ quan quan trọng như não, tim, gan và thận, có nguy cơ dẫn đến suy đa tạng và tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh nhân sau đó được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng rất nặng.

Hiện tại, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực với lọc máu, thở máy và theo dõi chặt chẽ các chỉ số huyết động, đông máu. Kết quả cấy máu đang được chờ để xác định chính xác tác nhân gây bệnh.

Thạc sỹ, bác sỹ Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, ngoài huyết áp tụt sâu còn bị rối loạn đông máu nghiêm trọng với xuất huyết ở nhiều nơi như mũi, miệng, dạ dày và dưới da.

Đáng chú ý, bệnh nhân xuất hiện các ban hoại tử, những vùng da thâm tím, phù nề, đau nhức do vi khuẩn liên cầu lợn tấn công trực tiếp vào mạch máu gây hoại tử mô. Ban hoại tử đang lan rộng ở tứ chi, kèm xuất huyết dưới da, làm tăng nguy cơ hoại tử diện rộng, nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Tiên lượng hiện rất dè dặt.

Bác sỹ Việt cảnh báo, liên cầu lợn là vi khuẩn gây nhiễm trùng nặng, thường khởi phát trong vòng 24 - 72 giờ sau khi xâm nhập cơ thể. Chỉ sau một ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên như sốt, đau bụng, tiêu chảy, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành sốc nhiễm trùng, hoại tử và suy đa tạng.

Do đó, để phòng tránh bệnh liên cầu lợn, người dân cần sử dụng thịt lợn có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch nghiêm ngặt.

Tuyệt đối không ăn tiết canh hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Nếu sau khi ăn có bất kỳ biểu hiện bất thường như sốt, đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy..., cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư