-
Bác sỹ cảnh báo nguy cơ áp xe gan từ thói quen ăn rau sống -
Tăng cường năng lực y tế dự phòng cho vùng biển đảo -
Tin mới y tế ngày 17/5: WHO cảnh báo gánh nặng tăng huyết áp toàn cầu ngày càng nghiêm trọng -
Y tế số và cuộc cách mạng dữ liệu đang thay đổi ngành y Việt Nam -
Người Việt tiêu thụ muối gần gấp đôi mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới -
Tin mới y tế ngày 16/5: Xây dựng “bộ khung chuẩn” cho bác sỹ y học cổ truyền
Gần 1 triệu lượt người bệnh khám, cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Theo thống kê, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/4 đến 4/5), tổng số lượt khám, cấp cứu tại các bệnh viện trên cả nước đạt 968.689 trường hợp. Trong đó, có 181.090 bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú và 193.997 người bệnh được ra viện. Tổng số bệnh nhân tử vong là 1.357 trường hợp, bao gồm cả những ca tử vong trên đường đến bệnh viện hoặc xin về do tiên lượng nặng.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Trong thời gian nghỉ lễ, các cơ sở y tế tiếp nhận 17.250 trường hợp tai nạn nghi liên quan đến giao thông. Trong số này, có 6.588 người phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi, và 58 người tử vong. Cụ thể, có 40 trường hợp tử vong trước khi đến cơ sở y tế, 18 trường hợp tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, có 40 trường hợp được tiên lượng tử vong và xin về.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đánh giá, tình hình khám chữa bệnh, nhập viện, tử vong do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ năm nay không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của công tác chỉ đạo điều hành kịp thời, chuẩn bị lực lượng y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Về phía cơ sở y tế, theo PGS-TS.Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đã duy trì nghiêm túc chế độ trực 4 cấp trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Từ 7h ngày 29/4 đến 7h ngày 4/5, bệnh viện đã tiếp nhận thăm khám hơn 7.100 lượt người bệnh. Trong số đó có 45 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, 1.580 ca nhập viện điều trị nội trú và thực hiện 195 ca phẫu thuật cấp cứu.
Trong tổng số 1.613 người bệnh ra viện, có 42 trường hợp bệnh nặng xin về. Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ lễ năm nay, Bệnh viện Bạch Mai không ghi nhận các sự cố y tế lớn như cấp cứu thảm họa, tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm hay các tình huống bất thường khác.
Bộ Y tế yêu cầu Nam Định rà soát quy trình cấp cứu cháu bé bị tai nạn giao thông
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Nam Định yêu cầu rà soát quy trình tiếp nhận, xử trí cấp cứu đối với trường hợp cháu bé M.T.A - nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 3/5, được phản ánh trên báo chí với thông tin bệnh viện yêu cầu đủ tiền thì mới cấp cứu cho cháu bé bị công nông cán qua người.
Theo báo cáo ban đầu, cháu M.T.A được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định sau khi bị xe công nông chèn qua người. Tuy nhiên, gia đình phản ánh bệnh viện đã chậm trễ trong tiếp nhận cấp cứu vì yêu cầu tạm ứng viện phí trước khi can thiệp y tế.
Căn cứ vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, đặc biệt là Điều 44 quy định về trách nhiệm cấp cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định khẩn trương kiểm tra toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử trí cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định trong trường hợp này. Nếu phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể liên quan theo quy định pháp luật.
Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Nam Định được yêu cầu phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương – nơi cháu M.T.A đang điều trị để đánh giá chuyên môn, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập (nếu có) và có biện pháp khắc phục.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Nam Định báo cáo kết quả rà soát và xử lý trước ngày 6/5 để tổng hợp báo cáo lên Lãnh đạo Bộ Y tế.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, các cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận khám và cấp cứu cho tổng cộng 968.689 lượt người bệnh, trong đó có hàng nghìn trường hợp tai nạn giao thông.
Giảm mạnh số ca tai nạn giao thông liên quan rượu, bia trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Theo báo cáo từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu khoảng 600 trường hợp. Trong đó, dưới 50% số ca liên quan đến tai nạn giao thông và đáng chú ý, số ca tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia đã giảm rõ rệt so với các năm trước.
TS.Nguyễn Xuân Hòa, phụ trách tua trực ngày 4/5 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, dù là kỳ nghỉ lễ dài, bệnh viện vẫn duy trì đầy đủ lực lượng trực cấp cứu như ngày thường. Ngoài lực lượng trực tại viện, còn có đội cấp cứu ngoại viện và đội ngũ chuyên gia đầu ngành thường trực hỗ trợ từ xa.
Nhờ công tác tổ chức khoa học, bệnh viện đã bảo đảm tiếp nhận và xử lý kịp thời các ca cấp cứu không chỉ từ địa bàn Hà Nội mà còn từ các cơ sở tuyến dưới chuyển lên. Ngoài các trường hợp tai nạn giao thông, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động và các nguyên nhân khác.
Theo TS.Hòa, nếu so với dịp nghỉ lễ các năm trước, tổng số lượng bệnh nhân cấp cứu không giảm nhiều, nhưng số ca tai nạn giao thông nói chung, đặc biệt là tai nạn có liên quan đến rượu, bia và các ca đa chấn thương nặng, đã giảm đáng kể. Đây là kết quả từ việc tăng cường kiểm tra, xử phạt và tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông trong thời gian qua.
Tuy số ca nặng giảm, trung bình mỗi ngày các bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vẫn phải thực hiện khoảng 30 ca phẫu thuật cấp cứu. Những chuyên khoa có tần suất mổ cấp cứu cao nhất là chấn thương sọ não, thần kinh và tiêu hóa.
Ngay sáng 4/5, tua trực của bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng: nam thanh niên 30 tuổi va chạm với ô tô tải, được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng rất nguy kịch. Bác sỹ Hoàng Minh Đức cho biết, nạn nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là chấn thương sọ não nặng, tụ máu trong não và tri giác giảm.
Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ lập tức tiến hành hội chẩn, điều trị tổn thương não, đồng thời chờ kết quả xét nghiệm để đánh giá toàn diện và lên kế hoạch phẫu thuật.
Ngày 4/5 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện đổ về các thành phố lớn tăng đột biến khiến mật độ giao thông rất cao. Các bác sỹ khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn giao thông, không sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện, đi đúng tốc độ, đúng làn đường và chú ý quan sát khi lưu thông.
-
Người Việt tiêu thụ muối gần gấp đôi mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới -
Tin mới y tế ngày 16/5: Xây dựng “bộ khung chuẩn” cho bác sỹ y học cổ truyền -
TP.HCM hỗ trợ toàn diện Bệnh viện Bà Rịa, hướng tới bệnh viện cửa ngõ phía Đông Nam -
Tuần Lễ Vàng 2026 - Tiếp thêm hy vọng cho các gia đình hiếm muộn -
Dịch sốt xuất huyết tăng cao, chuyên gia cảnh báo biến chứng nặng của bệnh -
Tin mới y tế ngày 15/5: Giảm nguy cơ lây bệnh lao trong cộng đồng -
Hà Nội chủ động giám sát bệnh do vi rút Hanta, phòng bệnh từ sớm, từ xa
-
EVF công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao -
Hoàng Thu Hiền: Kinh doanh món ăn gia đình bằng sự tử tế và cái tâm của người làm mẹ -
Điều hòa Daikin FTKM cho phép tùy chỉnh độ ẩm theo nhu cầu -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Logistics -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Dược - Thiết bị y tế -
Hạ tầng bứt tốc cùng vốn FDI đổ về: Đồng Nai vươn mình thành cực tăng trưởng mới

