Thứ Ba, Ngày 22 tháng 07 năm 2025,
Tin mới y tế ngày 6/6: Gia tăng viêm đường hô hấp do giao mùa, nhiều người nhầm tưởng tái nhiễm Covid-19
D.Ngân - 06/06/2025 10:15
 
Thời điểm giao mùa với thời tiết nắng, mưa thất thường đang khiến số ca viêm đường hô hấp trên gia tăng mạnh, đặc biệt tại TP.HCM.

Nhiều người xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt, đau họng, nghẹt mũi… lập tức lo sợ mình tái nhiễm Covid-19, dù kết quả test nhanh tại nhà đã âm tính. Tình trạng này gây không ít lo lắng, hoang mang, khiến các cơ sở y tế phải tiếp nhận và tư vấn cho nhiều trường hợp không thực sự mắc Covid-19.

Hơn 80% người bệnh nhầm tưởng mắc Covid-19

Theo thông tin từ một cơ sở y tế đa khoa, trong khoảng ba tuần gần đây, lượng bệnh nhân đến khám vì viêm mũi họng tăng rõ rệt. Hầu hết đều có biểu hiện như sốt, đau họng, ho khan, nghẹt mũi rất dễ bị nhầm lẫn với triệu chứng của Covid-19.

Ảnh minh họa.

Nhiều người do từng mắc bệnh trước đó hoặc có người thân vừa khỏi Covid-19 nên càng lo lắng, bất an. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, nội soi, xét nghiệm tại bệnh viện, đa phần được chẩn đoán mắc các bệnh lý đường hô hấp trên như viêm họng, viêm mũi xoang cấp, viêm amidan… chứ không phải tái nhiễm Covid-19.

Theo các bác sỹ, các tác nhân gây bệnh đường hô hấp trên như rhinovirus, cúm A, liên cầu khuẩn… và virus SARS-CoV-2 đều có biểu hiện lâm sàng tương đồng như ho, sốt, mệt mỏi, đau họng, nghẹt mũi, khiến việc phân biệt bệnh lý trở nên khó khăn nếu chỉ dựa vào triệu chứng.

Trong khi đó, nếu viêm đường hô hấp trên không được điều trị đúng cách có thể lan xuống đường hô hấp dưới, gây viêm phế quản, viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh lý nền.

ThS.BS.CKI Hồ Văn Hữu, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, điều kiện thời tiết giao mùa hiện nay chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, độ ẩm cao, môi trường ô nhiễm và không gian sống khép kín, sử dụng điều hòa liên tục đang tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển.

Do đó, các bệnh lý viêm họng, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, cảm lạnh… đang gia tăng nhanh chóng. Đáng nói, thời điểm này cũng là lúc virus SARS-CoV-2 có xu hướng lây lan trở lại, khiến việc phân biệt bệnh lý càng trở nên khó khăn hơn. Theo bác sỹ Hữu, để chẩn đoán chính xác, người bệnh nên xét nghiệm tại các cơ sở y tế thay vì chỉ dựa vào cảm giác hoặc test nhanh tại nhà.

Một trường hợp cụ thể là chị Minh Trang, 32 tuổi, đang mang thai ở tuần thứ 20. Gần đây, chị xuất hiện triệu chứng ho khan, cổ họng đau rát, nghẹt mũi, mệt mỏi kéo dài suốt một tuần. Lo sợ tái nhiễm Covid-19 trong lúc mang thai, đặc biệt khi không mua được que test vì thị trường khan hiếm chị đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để thăm khám.

Tại đây, bác sỹ Hữu đã trấn an tinh thần và tiến hành nội soi, xét nghiệm. Kết quả cho thấy chị mắc viêm mũi họng cấp, amidan sưng đỏ - một tình trạng thường gặp khi thay đổi thời tiết hoặc môi trường ô nhiễm, chứ không phải Covid-19. Sau khi được tư vấn chế độ chăm sóc tại nhà như súc họng nước muối ấm, uống nhiều nước, giữ ấm vùng cổ và nghỉ ngơi đầy đủ, chị Trang yên tâm hơn về tình trạng sức khỏe của mình.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với ông Cao, 68 tuổi, có tiền sử cao huyết áp và đái tháo đường, từng là F0. Gần đây, ông nhập cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7 trong tình trạng sốt cao, ho nhiều, đau đầu, khó thở khiến cả gia đình hoảng loạn. Dù test nhanh tại nhà cho kết quả âm tính, người thân vẫn lo sợ ông tái nhiễm.

Các bác sỹ tại đây đã tiến hành thăm khám lâm sàng, chụp X-quang phổi, xét nghiệm máu và PCR để xác định nguyên nhân. Kết quả cho thấy ông mắc viêm mũi xoang cấp kèm viêm phế quản, không nhiễm Covid-19. Sau khi được điều trị hạ sốt, kê đơn thuốc và tư vấn theo dõi tại nhà, ông Cao ổn định sức khỏe và yên tâm điều trị.

BS.CKI Phạm Huỳnh Bích Trâm, Đơn vị Tai Mũi Họng cho biết, trong ba tuần vừa qua, lượng bệnh nhân đến khám vì ho, nghẹt mũi, đau họng tại Trung tâm tăng khoảng 30% so với trước đó.

Trong đó, hơn 80% người bệnh nhầm tưởng mình mắc Covid-19. Dù có một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nhưng không nhiều và đa phần đều có triệu chứng nhẹ, có thể điều trị tại nhà. Virus gây Covid-19 hiện đã suy giảm độc lực so với các giai đoạn trước, nhất là ở người đã tiêm vắc-xin hoặc từng nhiễm.

Theo bác sỹ Trâm, dù Covid-19 hiện đã được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tức không còn thuộc nhóm bệnh nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao, người dân vẫn không nên chủ quan.

Đặc biệt, với những người thuộc nhóm nguy cơ như phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, ung thư, suy giảm miễn dịch… khi có biểu hiện bất thường như sốt, ho, tức ngực, khó thở, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý dùng thuốc kháng sinh hay kháng virus nếu không có chỉ định của bác sỹ. Việc tự ý dùng thuốc có thể khiến bệnh nặng hơn, gây nhờn thuốc hoặc biến chứng nguy hiểm. Khi đi khám, người bệnh cần chia sẻ trung thực các triệu chứng để bác sỹ có thể đánh giá chính xác tình trạng và đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất.

Cứu sống người đàn ông ngừng tim ngay trên bàn can thiệp mạch vành

Được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp và đột ngột ngừng tim ngay khi đang chụp mạch vành, một người đàn ông 62 tuổi quê ở Quảng Ninh đã được các bác sỹ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an phối hợp cứu sống thành công, thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.

Sáng ngày 4/6, tỉnh lại tại Khoa Điều trị tích cực và Chống độc, ông L.V.H. vẫn chưa hết bàng hoàng vì suýt mất mạng. Ông chia sẻ mình rất may mắn khi được cấp cứu kịp thời nhờ sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả giữa các bác sỹ hai chuyên khoa: Nội Tim mạch và Hồi sức tích cực.

Trước đó, theo ThS.BS Lê Mạnh, Khoa Nội Tim mạch, khoảng ba ngày trước khi nhập viện, ông H. đã xuất hiện các cơn đau ngực trái nhưng chủ quan, cho rằng triệu chứng là do tuổi tác và mệt mỏi thông thường. Đến sáng 3/6, cơn đau tăng dần về cường độ, lan rộng, kèm vã mồ hôi và khó chịu toàn thân, ông mới tới Bệnh viện 19-8 để khám.

Tại đây, kết quả điện tim cho thấy ông bị nhồi máu cơ tim cấp - một tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định nhập viện khẩn và chuyển sang Khoa Nội Tim mạch để tiến hành can thiệp mạch vành.

Tiền sử bệnh lý của ông H. cho thấy nhiều yếu tố nguy cơ cao: mắc gout lâu năm, hút thuốc lá suốt hơn 30 năm (trung bình một bao/ngày), tăng huyết áp nhưng kiểm soát kém. Đánh giá ban đầu còn ghi nhận dấu hiệu suy tim, báo hiệu diễn tiến nặng.

Trong quá trình chụp mạch vành, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải (RCA đoạn 1-2), hẹp khít động mạch mũ đoạn xa và hẹp 70% nhánh liên thất trước. Ngay tại bàn can thiệp, ông H. bất ngờ ngừng tim do rung thất, một biến chứng nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong nếu không xử lý kịp thời.

Trước tình huống nguy cấp, quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao được kích hoạt ngay lập tức. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chuyên nghiệp giữa ê-kíp Khoa Nội Tim mạch và Khoa Điều trị tích cực và Chống độc, nhịp tim của bệnh nhân được khôi phục. Sau khi tim đập trở lại, các bác sỹ tiếp tục can thiệp khẩn cấp, tái thông mạch vành bị tắc và đặt hai stent phủ thuốc để khôi phục lưu lượng máu nuôi tim.

Sau thủ thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Điều trị tích cực trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, thuốc trợ tim, chống loạn nhịp và chống đông. Với sự theo dõi sát sao và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ ICU, chỉ sau 24 giờ điều trị, ông H. dần tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn cải thiện rõ rệt và liều thuốc vận mạch được giảm dần. Sáng ngày 4/6, ông được rút nội khí quản, có thể tự thở với hỗ trợ oxy và được chuyển sang Khoa Nội Tim mạch tiếp tục điều trị.

ThS.BS Bùi Nam Phong, Trưởng Khoa Điều trị tích cực và Chống độc nhấn mạnh, đây là một ca bệnh đặc biệt cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện sớm nhồi máu cơ tim cấp, cũng như vai trò then chốt của can thiệp tim mạch và hồi sức tích cực trong cấp cứu người bệnh nguy kịch. Nếu đến viện muộn chỉ vài phút, khả năng cứu sống bệnh nhân gần như không còn.

Sau khi xuất viện, các bác sỹ khuyến cáo ông H. cần tuyệt đối tuân thủ việc dùng thuốc bảo vệ tim mạch, kiểm soát tốt huyết áp, điều chỉnh lối sống lành mạnh và đặc biệt là bỏ thuốc lá hoàn toàn yếu tố nguy cơ hàng đầu có thể gây tái phát nhồi máu cơ tim, đe dọa trực tiếp tính mạng trong tương lai.

Thu hồi toàn quốc thuốc nhỏ mắt không đạt chất lượng, phát hiện tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội

Một lô thuốc nhỏ mắt đang lưu hành trên thị trường vừa bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng khi được lấy mẫu kiểm nghiệm tại chợ thuốc Hapuco - trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế lớn nhất Hà Nội. Bộ Y tế đã có quyết định thu hồi trên toàn quốc đối với lô thuốc này để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP.Hà Nội, mẫu thuốc Ofleye Drops (Ofloxacin 0,3%) do Công ty CP Dược Medipharco sản xuất, khi kiểm nghiệm cho kết quả không đạt yêu cầu về tính chất và độ trong đây là các chỉ tiêu tối quan trọng với thuốc dùng nhỏ mắt và tai. Cụ thể, lô thuốc bị thu hồi mang số lô 011024, ngày sản xuất 25/10/2024 và hạn dùng đến 24/10/2027.

Đáng chú ý, trước khi có kết luận kiểm nghiệm chính thức, ngày 20/5, chính Công ty Medipharco đã phát hiện bất thường khi kiểm tra mẫu lưu nội bộ và chủ động gửi văn bản đề xuất thu hồi lô thuốc. Tuy nhiên, đến ngày 23/5, sản phẩm vẫn còn hiện diện trên thị trường và bị phát hiện tại chợ thuốc Hapuco, nơi được xem là “đầu mối” dược phẩm lớn nhất Hà Nội.

Kết quả kiểm nghiệm khẳng định thuốc vi phạm mức độ 3 về chất lượng, buộc Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định thu hồi toàn quốc đối với lô thuốc này. Các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc được yêu cầu khẩn trương ngừng phân phối, sử dụng sản phẩm, kiểm tra tồn kho và thực hiện thu hồi triệt để theo quy định.

Đây không phải là lần đầu tiên thuốc vi phạm chất lượng bị phát hiện tại hệ thống phân phối Hapuco. Trước đó, một số lô thuốc khác cũng từng bị thu hồi sau khi phát hiện tại đây, đặt ra vấn đề về công tác kiểm soát chất lượng thuốc đầu vào tại một trong những hệ thống phân phối dược phẩm lớn nhất cả nước.

Cục Quản lý Dược đề nghị người dân không tiếp tục sử dụng thuốc Ofleye Drops số lô 011024. Các cơ sở y tế, nhà thuốc có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa đang lưu hành và thu hồi kịp thời nếu còn tồn. Đồng thời, Sở Y tế các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát việc thực hiện thu hồi thuốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Người dân có thể tra cứu thông tin thu hồi thuốc tại website chính thức của Cục Quản lý Dược hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể.

Covid-19 bùng phát trở lại, Bộ Y tế yêu cầu gấp rút bảo đảm đủ thuốc điều trị
Trước diễn biến số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng nhẹ, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương bảo đảm nguồn cung thuốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư