Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
[Tọa đàm] Sân bay nhỏ cho kinh tế địa phương cất cánh
Ngày 11/10/2022, tại Hà Nội, Báo Đầu tư tổ chức Tọa đàm “Sân bay nhỏ cho kinh tế địa phương cất cánh”, nội dung Tọa đàm ược phát trực tuyến trên các báo điện tử baodautu.vn, tinnhanhchungkhoan.vn và các nền tảng facebook, youtube của Báo Đầu tư.
T.T - 11/10/2022 09:05
 
Bình luận bài viết này
  • Mai Thị Giang 12:57 | 11-10-2022
    Tôi chỉ có 1 thắc mắc bao giờ thì TSN hết tắc vậy?
  • Kiều Minh Nhạ 12:58 | 11-10-2022
    Khu các vùng núi của mình ít sân bay nhỉ? Đường bộ đi lại khó khăn, nên sao không có thêm sân bay?
  • Bảo Thanh 12:58 | 11-10-2022
    Nghĩ ngắn như mình thì là có thêm sân bay sẽ có thêm cơ hội đi du lịch đến những điểm mà đi đường bộ vô cùng vất vả, nên mình thấy ok đấy chứ
  • Tuấn Vũ 12:59 | 11-10-2022
    Nhìn các ô thế giới sân bay dày đặc mà cũng mở mang tầm mắt ghê. Họ chắc cũng phải nghiên cứu kỹ mới quy hoạch vậy, mình cũng nên tìm hiểu vì sao họ nhiều nhưng k sợ thừa
  • Nguyễn Kim Thanh 12:59 | 11-10-2022
    Chương trình rất hay, thêm được nhiều hiểu biết về thực trạng các nước để thấy VN còn nhiều hạn chế lắm
  • Bùi Trung Kháng 13:00 | 11-10-2022
    Nghe tọa đàm thấy bao nhiêu ý hay. Nhìn mạng lưới sân bay trên thế giới thì sân bay lớn chiếm số lượng rất ít, đa phần là sân bay vừa và nhỏ
  • Trịnh Hoàng Nghi 13:01 | 11-10-2022
    Có những sân bay cách nhau về địa lý rất gần nhưng nếu di chuyển phương thức đường bộ thì lại khó khăn và kéo dài. Những doanh nhân nhiều tiền và bận rộn sẽ không bao giờ lãng phí gấp đôi thời gian chỉ để đi đường sắt thay vì đường không. Mỗi khách du lịch dành ra 5 ngày để nghỉ ngơi, đương nhiên họ sẽ muốn tối ưu thời gian để được tận hưởng điểm đến thay vì mất tới một nửa kỳ nghỉ chỉ để di chuyển. Sân bay tại các địa phương vùng núi hay xa xôi là cần thiết
  • Trần Ngân 12:41 | 11-10-2022
    Có hạ tầng thì yên tâm kinh tế phát triển. Riêng với sân bay nó kp là cái gì xa vời, nó là nhu cầu thiết yếu của người dân
  • Nguyễn Thiên Tuyền 12:44 | 11-10-2022
    Ngân sách có, chủ trương có không xây đi thì định như nào nữa? Định mãi nghèo à các bố
  • Trương Cảnh 12:45 | 11-10-2022
    Tầm này còn băn khoăn cái gì về xây nữa nhỉ. Hạ tầng có là tốt cho đất nước, thực sự ai có vấn đề mới đi phản đối