Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sắp thăm chính thức Việt Nam
Thanh Huyền - 22/04/2016 20:24
 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 25/4 đến 27/4.
Ông Bounnhang Volachith (Ảnh: Internet)
Ông Bounnhang Volachith (Ảnh: Internet)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 25/4 đến 27/4.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường ngày càng sâu sắc, hiệu quả, thực chất hơn trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên phối hợp tổ chức thành công hội nghị cấp cao CLV-8; chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực (Hội nghị cấp cao ASEAN ở Myamar, Lào, Hội nghị cấp cao MRC-2 và các Hội nghị bên lề ASEAN).

Về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, Hai bên đã chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ. Hai bên đã ký Hiệp định thương mại song phương mới, Hiệp định thương mại Biên giới, triển khai cơ chế “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavanh. Đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào có nhiều khởi sắc (theo số liệu của Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến nay có 258 dự án với số vốn đăng ký gần 5 tỷ USD), đã bàn giao sân bay Attapeu, khởi công dự án khai thác muối mỏ Kali.

Về thủy điện, khoáng sản, trồng cây công nghiệp, Việt Nam có 15 dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy điện tại Lào với tổng công suất lắp đặt trên 3000KW và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,4 tỷ USD; có 57 dự án về khoáng sản đầu tư tại Lào; có 18 dự án trồng cao su và cây công nghiệp ở Lào.

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Bounnhang Vorachith trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2016 - 2020, góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đồng thời tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong nhiệm kỳ mới.

Thúc đẩy kinh tế 13 tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam
Sáng 18/4, Phiên đàm phán thứ tư Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (Hiệp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư