Thứ Hai, Ngày 15 tháng 12 năm 2025,
Tổng Bí thư: Huy động sức mạnh toàn dân thực hiện ba mục tiêu quan trọng nhiệm kỳ tới
Nguyễn Lê - 15/12/2025 13:55
 
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 của Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 10 của Quốc hội khóa XV.
.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NY.

Nêu rõ phải đồng thời thực hiện 3 nhiệm vụ là giữ vững ổn định, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phát triển đất nước; tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, không ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ này nếu không huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân. 

Sáng 15/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 của Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 10 của Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư nói đây là đợt tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ông chia sẻ, vừa mừng vì chúng ta đã hoàn thành rất nhiều việc, nhưng cũng vừa trăn trở về chặng đường phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới đây và những công việc cần làm để thực hiện ba mục tiêu rất quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang mong chờ.

Tổng Bí thư nêu rõ, mục tiêu đầu tiên là phải giữ vững ổn định, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ cho đất nước hòa bình, yên ổn, không để bị đe dọa từ bất kỳ phía nào.

Hai là phải phát triển đất nước, không thể chậm hơn nữa. Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam phải tiến bước cùng thời đại, cùng thế giới, và đóng góp vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh của nhân loại.

Ba là, tiếp tục nâng cao đời sống của Nhân dân, bởi mục tiêu cuối cùng của hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng là vì Nhân dân, vì cuộc sống, hạnh phúc và sức khỏe của Nhân dân.

“Chúng ta phải tiến hành đồng thời ba nhiệm vụ này”, Tổng Bí thư nói và lưu ý, không ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ này nếu không huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân.

Vui mừng trước những đóng góp cởi mở, tâm huyết và trách nhiệm của cử tri với sự phát triển của đất nước, Tổng Bí thư cho biết, 11 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, các cân đối lớn được bảo đảm.

Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng đầu năm ước đạt khoảng 2,4 triệu tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 5.000 USD… Cùng với đó, chúng ta đã tập trung tháo gỡ khoảng hơn 3.000 dự án trọng điểm kéo dài nhiều năm, với tổng vốn hơn 2 triệu tỷ đồng.

Chúng ta phải tập trung tháo gỡ, không được chậm trễ hơn được nữa. Còn những dự án có tham nhũng phải đánh giá, phải xử, không hợp pháp hóa sai phạm, Tổng Bí thư trao đổi với cử tri. 

Đề cập hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp sau 5 tháng đi vào hoạt động, theo Tổng Bí thư, tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt. Những khó khăn, vướng mắc bước đầu đã được nhận diện và đang tập trung tháo gỡ, nhất là các vấn đề liên quan đến bố trí, sắp xếp cán bộ, trụ sở và giải quyết thủ tục hành chính.

Tổng Bí thư lưu ý, cấp phường, xã là cấp quan trọng nhất, gần với đời sống Nhân dân, giải quyết mọi vấn đề của Nhân dân; làm sao phải để Nhân dân không phải lên tỉnh, Trung ương.

“Phường, xã phải có trách nhiệm giải quyết, không được đẩy lên cấp trên. Nếu người dân còn đi kiện thì cấp phường, xã phải chịu trách nhiệm tại sao người dân đi kiện. Còn nếu vượt thẩm quyền thì chính quyền cấp phường, xã phải báo cáo những vấn đề mà dân bức xúc với cấp trên, với  Trung ương”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri, về vấn đề hạ tầng giao thông, môi trường, chất lượng không khí, Tổng Bí thư nói, bây giờ phải làm sao giải quyết được ùn tắc giao thông. Hà Nội rất đẹp, rất thanh lịch, rất mến khách nhưng người ta “ngại” đến vì ùn tắc giao thông.

Vì thế, cần phải phát triển thêm đường vành đai, cầu, tàu điện ngầm... Cùng với đó, phải chống ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải bằng công nghệ.

Khi không khí ô nhiễm, ô nhiễm môi trường, sẽ khiến người dân mắc nhiều bệnh, lúc đó, theo Tổng Bí thư, “bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ cũng không đủ”. Ông hoan ngênh Hà Nội có chính sách phát triển hệ thống giao thông công cộng, không gian xanh, lập trình kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm việc xả thải.

Ảnh: NY

Hy vọng sẽ có nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, Tổng Bí thư nói rõ, Trung ương sẽ đồng hành cùng với Hà Nội, Quốc hội cũng sẽ có chính sách mới về những việc này trong phạm vi toàn quốc.

Về y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế triển khai quyết liệt Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong đó có miễn viện phí.

Theo Tổng Bí thư, miễn viện phí là miễn các dịch vụ y tế cơ bản trong bảo hiểm y tế và tăng mức miễn viện phí cho người dân. Định hướng sẽ phải nâng cao tỉ lệ người dân có bảo hiểm và mở rộng danh mục bảo hiểm y tế chi trả. “Đây là chính sách rất nhân đạo, người khỏe giúp đỡ người yếu, người bệnh. Lúc khỏe lo lúc mình già”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chính sách đó, theo Tổng Bí thư, phải làm sao để người dân đánh giá được sức khỏe của mình “từ sớm, từ xa”, nếu ung thư thì cũng phải giai đoạn đầu, rồi phòng chống được bệnh lây nhiễm. Cho nên, chính sách y tế phải chuyển động, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, tiếp tục đầu tư bệnh viện tuyến thành phố

Bệnh nặng mới đến tuyến trên, còn khám thường xuyên là cấp cơ sở. Người dân ít nhất một năm sẽ được khám sức khỏe phổ quát một lần.

“Có những người dân 70, 80 tuổi chưa bao giờ được khám chữa bệnh một lần, chưa bao giờ được đo huyết áp... Chỉ đến khi đau không chịu được nữa mới đưa vào bệnh viện, thì muộn hết rồi”, Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh phải nắm được tình trạng sức khỏe của Nhân dân", ông nói.

Hồi âm những vấn đề cử tri quan tâm về giáo dục,  Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội chủ động, tiên phong trong triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, trong đó, có miễn học phí cho học sinh, có bữa trưa cho học sinh học hai buổi.

Theo Tổng Bí thư, quy hoạch trường lớp phải có sân chơi; tiếp tục rà soát chương trình dạy theo hướng tinh giản và thiết thực hơn, đồng thời tiếp tục cải cách sách giáo khoa; chuyển đổi số giảm thủ tục, giảm áp lực hành chính cho giáo viên, phụ huynh.

Ông nhấn mạnh, “đổi mới giáo dục là hành trình lâu dài, cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Tôi mong Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, đi đầu trong đổi mới giáo dục, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân”.

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 10, thông qua 22 nội dung quan trọng
Ngày cuối của Kỳ họp thứ 10, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo giải trình và bấm nút thông qua 20 nội dung.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư