Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 02 năm 2025,
Tổng thống Donald Trump: Quốc gia nào áp thuế đối với Mỹ, chúng tôi sẽ đánh thuế lại
Đông Phong - 14/02/2025 09:22
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/2 đã giao nhiệm vụ cho đội ngũ kinh tế của mình lên kế hoạch áp dụng thuế quan "có đi có lại" đối với mọi quốc gia đánh thuế hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về thuế quan “có đi có lại
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về thuế quan “có đi có lại" tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 13/2/2025. Ảnh: AFP

"Về thương mại, tôi đã quyết định vì mục đích công bằng, rằng tôi sẽ áp dụng thuế quan qua lại, nghĩa là bất kỳ quốc gia nào áp thuế đối với Mỹ, chúng tôi sẽ áp thuế đối với họ. Không nhiều hơn, không ít hơn", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 13/2.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã ký một bản ghi nhớ ra lệnh cho đội ngũ kinh tế của mình bắt đầu tính toán thuế quan để phù hợp với mức thuế mà các quốc gia khác áp dụng và chống lại các rào cản phi thuế quan như các quy tắc an toàn phương tiện ngoại trừ ô tô của Mỹ và thuế giá trị gia tăng làm tăng chi phí của mặt hàng này.

Như vậy, sắc lệnh ngày 13/2 của Tổng thống Trump đã chưa công bố áp dụng mức thuế mới, thay vào đó là khởi động những gì có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng điều tra các khoản thuế mà các đối tác thương mại áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ và sau đó Washington sẽ đưa ra phản ứng.

Các mục tiêu áp thuế bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Các mức thuế quan làm rung chuyển thị trường của Tổng thống Trump đã làm gia tăng nỗi lo về một cuộc chiến thương mại toàn cầu đang lan rộng và đe dọa đẩy nhanh lạm phát của Mỹ, theo Reuters.

Từng rất lo ngại rằng thuế quan của Tổng thống Trump có thể làm tăng lạm phát và ngăn Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất thêm nữa, Phố Wall ở thời điểm này đã tạm thở phào, với cổ phiếu góp phần vào mức tăng chung của thị trường trong ngày.

Ông Howard Lutnick, người được Tổng thống Trump chọn làm Bộ trưởng Thương mại, cho biết chính quyền Mỹ sẽ giải quyết vấn đề của từng quốc gia bị ảnh hưởng và cho biết các nghiên cứu về vấn đề này sẽ hoàn tất trước ngày 1/4.

Đó cũng là thời hạn mà Tổng thống Trump đặt ra vào ngày đầu tiên nhậm chức để ông Lutnick và các cố vấn kinh tế khác báo cáo với ông về các kế hoạch nhằm giảm tình trạng mất cân bằng thương mại kéo dài mà ông Trump coi là khoản trợ cấp của Mỹ dành cho các quốc gia khác.

Ông Trump, người đã vận động tranh cử với cam kết sẽ hạ giá tiêu dùng, cho biết giá cả có thể tăng trong ngắn hạn do các động thái này. "Thuế quan rất tuyệt", ông Trump nói.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng thông tin tới các phóng viên rằng chính quyền Mỹ sẽ nghiên cứu các quốc gia có hặng dư thương mại lớn nhất và mức thuế quan cao nhất trước.

Ông cho biết mức thuế quan của Tổng thống Trump sẽ tương đương với mức thuế cao hơn mà các quốc gia khác áp dụng và sẽ nhằm mục đích chống lại các quy định nặng nề, thuế giá trị gia tăng, trợ cấp của chính phủ và chính sách tỷ giá hối đoái có thể dựng lên rào cản đối với các sản phẩm của Mỹ xuất sang thị trường nước ngoài.

"Họ thực sự không cho chúng tôi kinh doanh. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra một con số công bằng. Chúng tôi có thể xác định chính xác chi phí của các rào cản thương mại phi tiền tệ này", Tổng thống Trump khẳng định.

Trung Quốc khiếu nại thuế quan của Tổng thống Trump lên WTO
Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên WTO về mức thuế quan mới 10% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng nhập khẩu từ nước này cùng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư