-
Miền Bắc có khả năng lập đỉnh công suất mới với 31.000 MW vào tối 24/6 -
Quảng Trị đề xuất Đồng Hới là đơn vị hành chính phường đặc biệt
-
Không hạ thấp yêu cầu về chất lượng các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề -
Tìm giải pháp phát triển nhà ở bao trùm, thích ứng biến đổi khí hậu -
Đẩy nhanh triển khai các dự án năng lượng, hạ tầng trọng điểm Việt Nam - Lào -
Bộ Tài chính tập huấn về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP |
Trước tình hình căng thẳng Nga - Ukraine leo thang, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào tối qua 23/2. Trước đó, các quan chức châu Âu và Mỹ đã áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, nhằm đáp trả việc Nga triển khai quân đội đến miền Đông Ukraine.
Lo ngại rằng hành động tấn công của Nga sẽ leo thang, Ukraine đã cảnh báo công dân của mình tránh đến Nga và rời khỏi Nga ngay lập tức nếu họ đang ở đó. Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 23/2 rằng Moscow "luôn cởi mở" về ngoại giao, vài ngày sau khi Nga điều động quân đội đến miền Đông Ukraine và công nhận độc lập đối với hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk của Ukraine.
Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong ngày 24/2 và được cho là sẽ xem xét một đợt trừng phạt khác đối với các cá nhân người Nga. Các quan chức của Vương quốc Anh và Mỹ cũng đã công bố hoặc đe dọa sẽ tung thêm các biện pháp trả đũa nhằm vào Nga sau đợt trừng phạt ban đầu công bố trong tuần này.
Trong một bài phát biểu công khai sáng sớm 24/2 tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã phê chuẩn một hoạt động quân sự ở Ukraine. Thông báo được phát đi lúc 5:30 sáng 24/2 theo giờ địa phương, đúng vào thời điểm Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang họp tại New York và đại diện các quốc gia thành viên đã công khai đề nghị Putin không tấn công Ukraine.
Tổng thống Putin khẳng định rằng mục tiêu của Nga không phải là xâm chiếm Ukraine, mà chỉ đơn thuần là bảo vệ cư dân miền đông Ukraine khỏi cái mà ông gọi là "chế độ".
Ông Putin tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công mà ông đã bố trí 190.000 binh sĩ Nga dọc theo biên giới Ukraine là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine", theo Reuters. Tổng thống Nga cũng cảnh báo các nước rằng bất kỳ nỗ lực nào can thiệp vào hành động của Nga sẽ dẫn đến "hậu quả mà họ chưa từng thấy".
Trong vòng vài phút sau khi Putin tuyên bố hành động quân sự, nhóm phóng viên Đài NBC có mặt ở thủ đô Kiev, Ukraine xác nhận rằng họ đã nghe thấy tiếng nổ trong thành phố Kiev. Trong khi đó, một nhóm phóng viên CNN thường trú tại Kharkiv, một thành phố ở Ukraine gần biên giới Nga, cũng xác nhận họ đã nghe thấy tiếng pháo.
Phía Nhà Trắng hôm 23/2 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Cố vấn an ninh quốc gia đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Ukraine.
-
Đẩy nhanh triển khai các dự án năng lượng, hạ tầng trọng điểm Việt Nam - Lào -
Bộ Tài chính tập huấn về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng -
Tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân, khơi thông nguồn lực hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW -
Tập trung nguồn lực cho một số bài toán lớn, công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược -
Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk: Kiến tạo chính quyền hành động, đồng hành cùng doanh nghiệp -
Hải Phòng thông qua 13 nghị quyết về đầu tư công, chính sách an sinh xã hội, đất đai -
Australia cam kết phối hợp chặt chẽ với Việt Nam chuẩn bị cho Năm APEC 2027
-
Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1 -
Điện Biên cho phép thí điểm UAV để phát triển kinh tế không gian tầm thấp -
Nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đội ngũ nhân viên -
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm
-
King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc lần đầu tiên tại TP.HCM -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 24/6/2026

