-
Mỹ ra luật chơi mới, TikTok có 270 ngày để thoái vốn hoặc bị cấm cửa -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024 -
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP |
Ông Ted Lieu, đại diện đảng Dân chủ tại bang California, đăng tải trên Twitter rằng các quan chức đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ sẽ đưa ra các điều khoản luận tội vào ngày 11/1 tới do ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ mình tràn vào Điện Capitol vào ngày 6/1.
Ông Ted Lieu, người giúp soạn thảo các cáo buộc luận tội ông Trump, cho biết các điều khoản luận tội đã thu hút được sự đồng tình của 190 người vào tối 9/11 (giờ Mỹ), nhưng đến thời điểm đó chưa có quan chức nào của đảng Cộng hòa ủng hộ.
"Chúng tôi đã có những video về bài phát biểu nơi (ông Trump) kích động đám đông. Chúng tôi cũng có những video về đám đông tấn công bạo lực Điện Capitol. Đó không phải là một cuộc nói chuyện thân mật", ông Ted Lieu cho biết.
Ông Trump ban đầu khen ngợi những người ủng hộ ông có mặt tại Điện Capitol, nhưng đã lên án hành động bạo lực của những người này trong một video sau đó. Các nguồn tin của Reuters cho biết việc ông Trump kêu gọi đám đông kiềm chế chỉ được đưa ra sau khi các trợ lý cấp cao thúc giục ông Trump. Một số người cho rằng ông Trump có thể phải đối mặt với việc rời Nhà Trắng hoặc chịu trách nhiệm pháp lý sau cuộc bạo loạn xảy ra vào ngày 6/1 tại Điện Capitol.
Việc luận tội ông Trump tại Hạ viện do đảng Dân chủ khơi mào sẽ được kích hoạt một phiên tòa luận tội lần thứ hai tại Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Thượng viện trước đó đã cứu ông Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên trước những cáo buộc ông Trump đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.
Trước ông Trump, hai tổng thống Mỹ cũng từng bị luận tội nhưng sau đó cũng được tuyên trắng án tại Thượng viện. Tuy nhiên, Tổng thống Richard Nixon đã từ chức vào năm 1974 sau vụ bê bối chính trị Watergate.
Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm Nancy Pelosi đã yêu cầu các thành viên Hạ viện soạn thảo một đạo luật về sử dụng Tu chính án thứ 25 trong Hiến pháp Mỹ nhằm cho phép tước bỏ quyền hạn của một tổng thống không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Những nỗ lực gia tăng nhằm lật đổ Tổng thống Trump chưa có được sự ủng hộ hoàn toàn của các thành viên đảng Cộng hòa sau khi đảng này bị chia rẽ bởi các hành động của Tổng thống Trump. Các quan chức đảng Dân chủ đã thúc ép Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án thứ 25, nhưng ông Pence đã phản đối đề nghị này.
Tuy nhiên, vào cuối ngày 9/1 đài truyền hình CNN dẫn một nguồn tin thân cận Phó tổng thống Pence rằng ông Pence không loại trừ việc sử dụng Tu chính án thứ 25, nhưng một số thành viên trong ê-kíp của ông Pence lo ngại rằng bất kỳ nỗ lực phế truất Tổng thống Trump có thể kích động ông Trump có hành vi hấp tấp hơn và khiến nước Mỹ gặp rủi ro.
Phát ngôn viên của Phó tổng thống Pence hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.
-
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Ấn Độ bắt đầu tổng tuyển cử bầu Hạ viện khóa 18 -
Nhật Bản: BoJ cân nhắc tăng lãi suất do lạm phát tăng cao -
EU tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường bàn hướng thúc đẩy nền kinh tế châu Âu -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
"Mùa đông gọi vốn” ở Đông Nam Á vẫn chưa qua -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bán lẻ
- TOTO Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mới: Tiên phong kiến tạo “Một chuẩn sống mới”
- BCG thưởng lớn cho cổ đông đi dự đại hội 2024