-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
Trong một bài đăng mạng xã hội Truth Social hôm 28/6, Tổng thống Trump chỉ trích thuế DST nhằm vào các công ty công nghệ Mỹ là một "đòn tấn công trắng trợn" và ông sẽ áp dụng thuế quan mới đối với hàng hóa của Canada trong tuần tới.
Động thái này đẩy quan hệ Mỹ - Canada trở lại hỗn loạn sau một thời gian tương đối bình lặng, bao gồm cuộc họp G7 thân mật vừa diễn ra vào giữa tháng 6, nơi Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhất trí hoàn tất một thỏa thuận kinh tế mới trong vòng 30 ngày.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP |
Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có phát biểu lạc quan về tình hình thương mại khi ông ca ngợi bước tiến đã đạt được với Trung Quốc trong việc khôi phục dòng chảy khoáng sản quan trọng cho ngành sản xuất chế tạo của Mỹ và tiến triển trong các cuộc đàm phán thuế quan quan trọng khác.
Việc Tổng thống Trump áp dụng thuế quan thất thường và khó đoán kể từ khi trở lại nắm quyền Nhà Trắng ở nhiệm kỳ thứ hai đã thường xuyên làm đảo lộn thị trường tài chính và bắt đầu gây sức ép lên chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ.
Tuyên bố chấm dứt đàm phán với Canada của Tổng thống Trump diễn ra trước khi Ottawa kích hoạt thu thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ Mỹ vào ngày 30/6, bao gồm Amazon, Meta, Google của Alphabet và Apple cùng nhiều công ty khác.
Đạo luật thuế DST của Canada được ban hành và có hiệu lực vào tháng 6/2024. Sắc thuế này được áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn - cả trong và ngoài nước - đáp ứng hai tiêu chí cụ thể: tổng doanh thu toàn cầu từ 750 triệu EUR trở lên và lợi nhuận hàng năm thu được tại Canada đạt trên 20 triệu USD.
Đạo luật này đánh thuế 3% đối với doanh thu dịch vụ kỹ thuật số trên 20 triệu USD và có hiệu lực hồi tố đến ngày 1/1/2022, nghĩa là Ottawa có thể thu được ước tính hàng tỷ USD từ doanh thu thuế DST. Doanh thu chịu thuế DST bao gồm doanh thu từ các thị trường trực tuyến, quảng cáo kỹ thuật số, phương tiện truyền thông xã hội và dữ liệu người dùng. Quy định này chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các công ty công nghệ lớn của Mỹ.
Cũng trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump, cho rằng Canada là "một quốc gia rất khó để giao thương".
"Dựa trên khoản thuế (thuế DST - BTV) vô lý này, chúng tôi xin chấm dứt TẤT CẢ các cuộc đàm phán về thương mại với Canada ngay lập tức", Tổng thống Trump tuyên bố.
"Chúng tôi sẽ cho Canada biết thuế quan mà họ sẽ phải trả để làm ăn với Mỹ trong vòng 7 ngày tới", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Canada sẽ không được tiếp tục "cho đến khi họ sửa đổi hành vi của mình", đồng thời nói thêm rằng Washington có "quyền như vậy đối với Canada".
Tuyên bố giận dữ của Tổng thống gây nguy hiểm cho mối quan hệ thương mại của Mỹ với Canada - một đồng minh thân cận từ lâu ở Bắc Mỹ.
Hơn nữa, Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ sau Mexico và là nước mua hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Dân số Mỹ, năm ngoái Canada đã chi 349,4 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa Mỹ trong khi xuất khẩu hàng hóa sang xứ cờ hoa đạt 412,7 tỷ USD.
Đáp lại sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Văn phòng của Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết: "Chính phủ Canada sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán phức tạp này với Mỹ vì lợi ích tốt nhất của người lao động và doanh nghiệp Canada".
Mặt khác, các quan chức Canada trong tháng này cho biết họ sẽ không tạm dừng thuế DST, bất chấp sự phản đối dữ dội từ Mỹ, đài CNBC đưa tin.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng: "Rõ ràng, chúng tôi nghĩ rằng việc thực hiện thuế này một cách hồi tố là hoàn toàn không công bằng". Ông cho biết chính quyền Tổng thống Trump hy vọng Canada sẽ "hãm phanh" thuế DST "như một dấu hiệu thiện chí".
Tư lệnh ngành tài chính Mỹ cũng hé lộ rằng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer có thể sẽ mở một cuộc điều tra theo Mục 301 về thuế DST của Canada, điều này sẽ mở đường cho việc trả đũa thuế quan đối với mức thiệt hại mà các công ty Mỹ phải hứng chịu, một con số mà ông ước tính khoảng 2 tỷ USD.
Mặt khác, Washington cũng đã chuẩn bị các biện pháp trả đũa tương tự đối với các nước châu Âu đã áp dụng thuế DST. Tuy nhiên, người phát ngôn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa có bình luận về vấn đề này.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Công nghệ xanh và thiết bị phòng tắm hiện đại gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Vietnam Expo HCMC 2025 -
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT

