Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
TP. Sóc Trăng phấn đấu trở thành đô thị loại II
Huỳnh Huy - 08/11/2017 10:13
 
Phát huy nội lực, dựa vào lợi thế tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế - xã hội đã trở thành giải pháp cho TP. Sóc Trăng vững tin hội nhập.
.
TP. Sóc Trăng phấn đấu trở thành đô thị loại II trong thời gian tới. Nguồn ảnh: PA/baosoctrang.org.vn

Tính chung trong 10 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế - xã hội của TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) tiếp tục phát triển ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là gần 16.000 tỷ đồng, đạt 81,41% kế hoạch và tăng 9,61% so cùng kỳ năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên 7.492 tỷ đồng, đạt 79,70%, tăng 9,61%; thu ngân sách tăng 21,55%.

TP. Sóc Trăng cũng đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 28 công trình chỉnh trang, phát triển đô thị, hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trồng gần 2.000 cây sao, dầu trên 13 tuyến đường chính, điểm công viên văn hóa; cải tạo nâng cấp 18 tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, hoàn thành 15 công trình cải tạo, nâng cấp, lát gạch vỉa hè, với kinh phí 1,7 tỷ đồng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

Đặc biệt, Sóc Trăng vừa tổ chức thành công “Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - 2017” với chủ đề “Sóc Trăng phát huy bản sắc văn hóa - Hội nhập phát triển” diễn ra từ ngày 28/10 đến 3/11/2017 tại TP. Sóc Trăng, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng thu hút nhiều doanh nghiệp và người dân trong cả nước tham gia. Đây là điểm nhấn độc đáo trong tuần lễ lễ hội - du lịch của tỉnh, là điều kiện thuận lợi để tỉnh Sóc Trăng giới thiệu, quảng bá, mời gọi đầu tư, phát triển kinh tế; nhất là phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng miền. 

Là thành phố đặc trưng miền Tây sông nước, hòa quyện văn hóa 3 dân tộc Kinh, Hoa và Khmer, bên cạnh sở hữu đền, chùa nhiều nhất cả nước, TP. Sóc Trăng còn có nhiều di tích thắng cảnh nổi tiếng như Nhà lưu niệm Bác Tôn, Trường Taberd - nơi tiếp đón đoàn tù chính trị từ Côn Đảo về đất liền ngày 23/9/1945, chùa Trà Tiêm, chùa Ông Bổn, chùa La Hán, chùa Phước Nghiêm (đặc trưng Phật giáo người Hoa), Nhà truyền thống Văn hóa Khmer trên đường Nguyễn Chí Thanh, Khu Văn hóa hồ nước ngọt… Trong hành trình đến với Sóc Trăng, du khách còn có thể tham quan du ngoạn phong cảnh và thưởng thức ẩm thực sông nước miệt vườn Kế Sách, đến với Vườn cò Tân Long - Ngã Năm, thưởng thức hương vị biển Vĩnh Châu, thăm đình làng Hòa Tú, quê hương của Nam kỳ Khởi nghĩa, hoặc đến với rừng Tràm Mỹ phước - Khu căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng.     

Đến với TP. Sóc Trăng, du khách còn được thưởng thức những làn điệu đờn ca tài tử mượt mà, sâu lắng của làng quê Nam bộ, nghe tiếng nhạc ngũ âm thôi thúc đầy sức sống cùng điệu múa lâm vông cuốn hút trong những ngôi chùa Khmer cổ kính, đó đây, trên phố còn rộn vang tiếng trống vui, thúc giục của các đội lân sư rồng người Hoa… Tất cả đều hòa quyện cùng nhau trong những ngày Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu, Tết Chol Chnăm Thmây, Lễ hội Oóc om bok, khắp thành phố đâu đâu cũng đông vui không khí ngày hội rộn rã tiếng trống, tiếng cười.

Ông Võ Thanh Nhàn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng cho biết, Thành phố hiện đang tập trung khẩn trương hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 làm tiền đề cho những năm tiếp theo trong xu thế phát triển đô thị liên kết bền vững trong vùng và cả nước. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng chương trình xúc tiến thương mại gắn với phát triển thị trường, tăng cường liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ các mặt hàng có thế mạnh của TP. Sóc Trăng, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển dịch vụ, hoàn thiện các kế hoạch triển khai chính sách đầu tư phát triển chợ, nhằm tăng cường giao thương mua bán với các địa phương và phát triển dịch vụ và tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên địa bàn.    

Nhằm đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương theo định hướng của tỉnh, TP. Sóc Trăng đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng du lịch để tăng thời gian khách lưu trú trên địa bàn thành phố, phối hợp triển khai kết nối các tour, tuyến du lịch, mở rộng các sản phẩm du lịch có tiềm năng; du lịch sinh thái, du lịch tìm hiểu văn hóa - lịch sử, du lịch tâm linh và du lịch kết hợp với mục đích thương mại. tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đẩy mạnh dào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch. Quan tâm và có chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực đến sản xuất nông nghiệp và đời sống thu nhập của bà con vùng ven TP. Sóc Trăng, nhất là nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, chất lượng theo hướng phát triển bền vững, thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật vào các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.     

Chủ tịch TP. Sóc Trăng nhấn mạnh: “Các ngành hữu quan Thành phố cần phối hợp chặt chẽ hơn với ngành chức năng tỉnh, thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, làm sao hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng thuận tiện, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi đầu tư vào cụm công nghiệp TP. Sóc Trăng”.     

Đặc biệt, TP. Sóc Trăng tập trung chỉ đạo triển khai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình thiết yếu của thành phố và phối hợp tổ chức tuyên truyền vận đồng người dân có ảnh hưởng trong vùng dự án đồng thuận và tham gia hỗ trợ tích cực dự án nâng cấp đô thị (LIA) và dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu được triển khai thuận lợi nhanh chóng, tạo bộ mặt khang trang xanh - sạch - đẹp theo định hướng phát triển đô thị loại II trong thời gian tới.

Sóc Trăng sẽ là trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước
Lợi thế về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên... tạo cho tỉnh Sóc Trăng nhiều tiềm năng trong phát triển điện gió. Trong tương lai, Sóc Trăng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư