Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
TP.HCM khánh thành và đưa vào hoạt động trung tâm báo chí
Gia Huy - 06/05/2019 07:51
 
Chiều ngày 05/5, UBND TP.HCM chính thức đưa Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh vào hoạt động. Đây là Trung tâm báo chí đầu tiên tại Việt Nam hiện nay.
Giám đốc Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh Từ Lương giới thiệu Trung tâm báo chí với lãnh đạo UBND TP.HCM.
Giám đốc Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh Từ Lương giới thiệu Trung tâm báo chí với lãnh đạo UBND TP.HCM.

Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh nằm tại cao ốc 255 Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1). Công trình do UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư các dự án, hạng mục, triển khai sửa chữa, cải tạo mặt bằng trụ sở làm việc, mua sắm tài sản.

Tới dự lễ khánh thành có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của TP.HCM, các cơ quan báo chí của Trung ương và TP.HCM đã tới dự Lễ khánh thành Trung tâm Báo chí đầu tiên của thành phố.  

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND TP.HCM. Đây là Trung tâm Báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ liên quan đến các hoạt động báo chí.

Các phòng họp và phòng làm việc tại Trung tâm báo chí được đầu tư trang thiếp bị hiện đại nhất.
Các phòng họp và phòng làm việc tại Trung tâm báo chí được đầu tư trang thiếp bị hiện đại nhất.

Qua đó, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí của TP.HCM, Trung ương, các báo địa phương và đại diện các cơ quan báo chí quốc tế thường trú trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Báo Chí Thành phố Hồ Chí Minh có các chức năng nhiệm vụ như là đầu mối đề nghị lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm đến các cơ quan báo chí. Thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí.

Tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông. Tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Ông Dương Đức Anh, Giám đốc Sở Thông tin truyền thông TPTrao quyết định Giám đốc Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh cho Phó giám đốc Sở Thông tin truyền thông TP.HCM Từ Lương.
Ông Dương Đức Anh, Giám đốc Sở Thông tin truyền thông TP.HCM trao quyết định Giám đốc Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh cho Phó giám đốc Sở Thông tin truyền thông TP.HCM Từ Lương.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm và các sự kiện. Hợp tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước trong lĩnh vực báo chí và truyền thông. Hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và trung hạn nghiệp vụ truyền thông.

Hướng dẫn, hỗ trợ báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp tại thành phố theo đúng quy định của pháp luật. Cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng của Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đối với các đơn vị có nhu cầu.

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đầu mối kết nối giữa lãnh đạo các cấp của thành phố và các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác về các hoạt động của thành phố trên những lĩnh vực, đến các cơ quan báo chí.  Trung tâm cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Đảng bộ và Chính quyền thành phố giúp báo chí nhanh chóng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.  

Lãnh đạo TP.HCM bấm nút hoạt động Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo TP.HCM bấm nút hoạt động Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại để đáp ứng các yêu cầu cao nhất của việc tiếp nhận và truyền tải thông tin đến với báo giới trong nước và quốc tế.

Trung tâm còn là  không gian, môi trường thân thiện để cơ quan bái chí, phóng viên chia sẻ thông tin với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 1 (2019 - 2020), Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 phân khu chức năng với tổng diện tích sử dụng khoảng 1.600 (800m2/sàn), được thiết lập gồm có: 02 phòng họp báo (100 chỗ và 50 chỗ), 01 phòng họp cho khách V.I.P, 01 phòng tiếp phóng viên, 01 phòng làm việc của phóng viên, 02 phòng chờ - giao lưu phóng viên, các phòng dịch vụ phục vụ công tác tổ chức: phòng phục vụ teabreak, phòng kho – thiết bị, phòng kỹ thuật… và khu quản lý hành chính với các phòng làm việc của nhân viên Trung tâm.

Tất cả các khu vực được thiết kế đẹp mắt, tiện dụng, luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh và vệ sinh thực phẩm. Các khu làm việc tại đây được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng, máy tính, có kết nối mạng Internet tốc độ cao, dịch vụ hạ tầng viễn thông cùng nhiều màn hình lớn được lắp đặt để truyền tín hiệu trực tiếp từ các sự kiện.

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh còn có các khu làm việc riêng cho phóng viên báo chí với cơ sở vật chất hiện đại nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho phóng viên tác nghiệp tại đây. Trong tương lai không xa, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một Trung tâm Báo chí – Truyền thông đa phương tiện, hiện đại, chuyên nghiệp, đủ khả năng phục vụ các sự kiện quan trọng, tầm quốc gia và quốc tế; là đầu mối cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, có tính xây dựng về phát triển của thành phố và cả nước.

Lãnh đạo TP.HCM và Bộ Thông tin truyền thông cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo TP.HCM và Bộ Thông tin truyền thông cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón tiếp phóng viên, biên tập viên của thành phố, của Trung ương, của địa phương khác đóng trú tại địa bàn và báo chí quốc tế liên tục từ 8 giờ đến 18 giờ các ngày trong tuần (Chủ nhật nghỉ). Khi thành phố diễn ra sự kiện lớn, Trung tâm sẽ điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ phù hợp với tình hình thực tế.

Trong đó, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông TP.HCM làm Giám đốc trung tâm.

Được biết, Tổng chi phí đầu tư Trung tâm báo chí ban đầu ước tính khoảng 34,5 tỷ đồng. Kinh phí hoạt động thường xuyên năm đầu tiên là 2 tỷ đồng, được xây dựng trong thời gian chỉ 2 tháng thi công do Công ty CP Him Lam làm đơn vị thi công.

Phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm báo chí, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết. Đây là dấu ấn đặc biệt ới sự phát triển của ngành báo chí nước nhà, khi Thành phố là địa phương đầu tiên của cả nước có cơ quan chuyên trách về báo chí, giúp cho các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm. Đồng thời giúp cho các nhà báo có cơ sử pháp lý để tiếp cận nguồn thông tin chính thống, chính các và nhanh nhất của Thành phố.

“Tôi mong muốn và đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể đội ngũ nhà báo, người làm báo nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh được giao, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng Trung tâm báo chí thành phố trở thành ngôi nhà chung cho các cơ quan báo chí. Đây không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn là nơi để nhà báo tiếp xúc với lãnh đạo các cấp, các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, từ đó có sự chia sẻ, đồng thuận thông qua những đối thoại định kỳ hoặc có thể là đột xuất khi cần…”, ông Nguyễn Thành Phong cho biết.

Được biết, Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh hình thành từ sáng kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trong cuộc gặp mặt báo chí khi nghe các nhà báo cho biết rất cần có một trung tâm báo chí để được cung cấp thông tin của TP.HCM. Từ đó, Bí thư Nhân đã đưa ra mục tiêu phát triển một Trung tâm báo chí đầu tiên tại TP.HCM.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư