-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, TP.HCM chọn năm 2021 là “năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” cùng mục tiêu GRDP đạt từ 6% trở lên; duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.
Cùng với đó, GRDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD/người; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 5,7%/năm; tạo việc làm mới cho 140.000 lao động; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%; diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,55 m2/người.
| TP.HCM tổ chức hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 được tổ chức sáng nay (Ảnh: Hồng Phúc). |
Trong điều kiện bị tác động trực tiếp dịch bệnh Covid-19, TP.HCM hoàn thành, vượt 15/20 chỉ tiêu mà Hội đồng nhân dân thành phố đề ra và 04/20 chỉ tiêu chưa đạt đều do ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19.
Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (chỉ tăng 1,39% trong khi chỉ tiêu là 8,3- 8,5%). Thu ngân sách của TP.HCM cũng chỉ đạt 91,51% dự toán.
Thêm vào đó, chỉ có 40.000 doanh nghiệp thành lập mới trong khi chỉ tiêu là 44.000 doanh nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp đô thị (thực hiện ở mức 4% trong khi chỉ tiêu là dưới 3,7%.
Chỉ tiêu xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) chưa được đánh giá.
| Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hồng Phúc). |
Hoạt động thu ngân sách có nhiều nỗ lực, dưới tác động rất khó khăn của dịch bệnh Covid-19, Thành phố thu đạt hơn 370.000 tỷ đồng, thấp hơn gần 9% so với dự toán.
Ban lãnh đạo UBND TP.HCM đánh giá, đây là một kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần đóng góp khoảng 25% thu ngân sách quốc gia.
Dù vậy, bên cạnh các kết quả đạt được, nhìn tổng thể kinh tế Thành phố yẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh, nhất là tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, chặng đường phục hồi kinh tế phía trước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đôi với 04 chỉ tiêu không đạt trong năm 2020.
Tuy đã điều chỉnh, nhưng nếu không có giải pháp phù hợp sẽ khó đạt trong thời gian tới về tốc độ tăng trưởng tổng sản phâm nội địa, thu ngân sách nhà nước, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, tỷ lệ thất nghiệp đô thị,...
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu
