Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
TP.HCM: Mang thùng phiếu lưu động đến tận nơi cử tri đang cách ly
Trọng Tín - Lê Toàn - 23/05/2021 10:46
 
Cán bộ của tổ bầu cử TP.HCM mang thùng phiếu lưu động đến tận nhà, tận khách sạn, tận bệnh viện - nơi cử tri đang cách ly... giúp cử tri thuận tiện thực hiện quyền công dân.

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết tại điểm bỏ phiếu số 65 tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Phường 9, Quận Tân Bình) – nơi bà đang thực hiện quyền công dân bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

a

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 khu vực bỏ phiếu số 041, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM

Đúng 7h00 ngày 23/5, cùng các địa phương trên cả nước, 3.092 điểm bầu cử của TP.HCM đã tiến hành nghi lễ khai mạc, đón hơn 5,4 triệu cử tri thành phố đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lễ khai mạc được tổ chức ngắn gọn, trang nghiêm theo đúng quy định chung cũng như bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả các cử tri đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

Tại một số điểm bầu cử của TP.HCM có lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc và bỏ phiếu. Trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình...

a

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Nguyên Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng dự khai mạc tại Trung tâm bồi dưỡng Chính Trị (Phường Võ Thị Sáu, Quận 3)

Điểm mới của nhiệm kỳ này tại TP.HCM là Thành phố không tổ chức HĐND quận, phường. TP.HCM sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV từ 50 ứng cử viên (có 13 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu); 175 ứng cử viên để bầu ra 105 đại biểu HĐND Thành phố.

Ngoài ra, cử tri Thành phố Thủ Đức sẽ bầu ra 40 đại biểu HĐND Thành phố Thủ Đức; cử tri 5 huyện (Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè) bầu 170 đại biểu HĐND huyện; cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố sẽ bầu ra 1.838 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

a
Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình dự khai mạc tại Trường Mần non 7 (Phường 7, Quận Tân Bình)

Trao đổi với Phóng viên Báo Đầu tư Online – Baodautu.vn, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, Thành phố đã có phương án cho 4 tình huống trong ngày bầu cử.

Đó là, tổ chức bầu cử tại các khu vực, địa điểm bỏ phiếu; tổ chức bầu cử cho cử tri đang cách ly tại nhà; tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội, hoặc phong tỏa; tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ hay xác định mắc Covid-19.

Ủy ban bầu cử các cấp bố trí các điểm bỏ phiếu phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đảm bảo tất cả các công dân, kể cả người đang thực hiện cách ly, điều trị Covid-19 - được tham gia bầu cử theo quy định.

Cán bộ của tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu lưu động đến tận nhà, tận khách sạn, tận bệnh viện - nơi cử tri đang cách ly, hoặc đang điều trị, giúp cử tri thuận tiện thực hiện quyền công dân. Các phường, xã, thị trấn cũng vận động người dân đi bỏ phiếu đúng thời gian, đúng lịch trình nhằm đảm bảo tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu.

Dù dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng TP.HCM đã có sự chuẩn bị chu đáo nhất để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các ứng cử viên, cán bộ tham gia tổ chức bầu cử và toàn bộ cử tri. Do đó, quý cô bác anh chị cử tri có thể yên tâm thực hiện quyền bầu cử của mình trong ngày 23/5 này.

a

Thùng phiếu được đưa tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để các công dân đang thực hiện cách ly, điều trị Covid-19 - được tham gia bầu cử theo quy định

Đặc biệt, Ủy ban bầu cử TP.HCM đã xây dựng và triển khai phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử. Đây là phần mềm dùng chung cho hơn 3.000 điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP.HCM, giúp cập nhật tiến độ bầu cử và tổng hợp nội dung kết quả bầu cử từ cơ sở.

Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện cũng đảm bảo đường truyền tốc độ siêu cao, và phân công cán bộ, công chức nhập thông tin dữ liệu bầu cử đáp ứng yêu cầu. Ứng dụng công nghệ thông tin, nhiều đơn vị, địa phương đã xây dựng trang thông tin điện tử giúp tra cứu danh sách cử tri, danh sách điểm bỏ phiếu, tra cứu đường đi đến điểm bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên…

Cử tri cũng có thể quét mã QR code là có thể nắm bắt đầy đủ các thông tin về bầu cử. Cử tri còn có thể liên hệ phản ánh đến tổ trưởng tổ bầu cử, nghe đọc thông tin bầu cử bằng phần mềm robot... trên chuyên trang về bầu cử mà quận 12 xây dựng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Rất tự hào khi thực hiện quyền cử tri tại vùng đất anh hùng huyện Củ Chi

7h10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là những người đầu tiên bỏ phiếu thực hiện quyền công dân bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 41, thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông rất tự hào khi thực hiện quyền cử tri tại vùng đất anh hùng Củ Chi. Ông Phúc cũng cho biết tới bỏ phiếu tại đây thấy bà con cử tri rất phấn khởi, ai cũng nét mặt rạng ngời trong ngày hội của cả nước. Chủ tịch nước đánh giá tổ công tác tại điểm bỏ phiếu đã tổ chức bài bản, khoa học để cử tri bỏ phiếu thuận lợi nhất, mọi công tác phòng chống dịch cũng làm rất tốt.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: Mong người dân Thành phố đi bầu sớm, đúng, đủ

Từ 7h20, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng phu nhân đã đến bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 59 ở Trường Lương Thế Vinh (Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức). Ông Nguyễn Thành Phong gửi gắm, hôm nay là ngày hội non sông, ngày diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước. Ngày mà nhân dân cả nước cầm lá phiếu của mình để bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài để vào cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội và HĐND các cấp.

Ông mong rằng nhân dân cả nước cũng như người dân Thành phố đi bầu sớm, đúng, đủ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đặc biệt là cuộc bầu cử lần này diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp, bùng phát ở mức độ rất cao, rất nguy hiểm. Vì vậy, ông đề nghị người dân Thành phố chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh.

Báo Đầu tư Online xin gửi đến độc giả những hình ảnh đầu tiên trong ngày bầu cử tại TP.HCM

1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên từ sáng sớm đã đến xem tiểu sử thông tin các đại biểu để chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử

1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là những người đầu tiên bỏ phiếu thực hiện quyền công dân bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 41, thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM)

1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình thực hiện quyền công dân tại điểm bầu cử số 62 (phường 7, Quận Tân Bình)
q

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã có mặt tại Khu vục bỏ phiếu số 71, phường 15, quận Phú Nhuận thực hiện quyền công dân của mình

q
Chủ tịch UBND TP.HCM thực hiện quyền công dân bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm bỏ phiếu số 59 (phường Thạnh Mỹ Lơi, TP. Thủ Đức)
a
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM; Chủ tịch HĐND TP.HCM bầu cử tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Quận 3, TP.HCM)
Khai báo
Cử tri phải khai báo y tế trước khi vào điểm bầu cử
a
Sau khi khai báo y tế, cử tri sẽ được đo thân nhiệt
a

Cử trị tại quận 2 từ 6 giờ sáng đã đến xem tiểu sử thông tin các đại biểu để chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử sớm

a

Người dân được bố trí từng phòng riêng để thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình

a
Điểm mới của nhiệm kỳ này tại TP.HCM là Thành phố không tổ chức HĐND quận, phường. TP.HCM sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV từ 50 ứng cử viên (có 13 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu); 175 ứng cử viên để bầu ra 105 đại biểu HĐND Thành phố
a

Quân nhân, chiến sĩ tại Bộ tư lệnh TP.HCM thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

a
Các Chư, Tăng, Ni tại quận Bình Thạnh thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình
a
Cử tri thực hiện nghiêm việc giãn cách khi tham gia bỏ phiếu
[Infographic] Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp: Nội quy phòng bỏ phiếu
Khi đến bỏ phiếu, mọi người cần tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư