-
Ủng hộ nâng ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh, đề xuất có thể lên 3 tỷ đồng -
Thủ tướng: Ưu tiên nguồn lực làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược -
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu: Thể chế mới, động lực mới mở đường cho Thủ đô phát triển -
[Toàn cảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc -
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia, thúc đẩy hợp tác công nghệ -
TP. Hải Phòng hướng tới hợp tác đa lĩnh vực với tỉnh Kagawa (Nhật Bản)
Lời cảnh báo được phía Trung Quốc đưa ra ngày 21/4, trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có nguy cơ kéo các nước khác vào vòng xoáy, đài CNBC đưa tin.
![]() |
| Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo về rủi ro đối với tất cả các quốc gia khi thương mại quốc tế quay trở lại "luật rừng". Ảnh tư liệu: AFP |
Tuyên bố được đưa ra khi Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang có kế hoạch sử dụng các cuộc đàm phán thuế quan để gây sức ép, buộc các đối tác của Washington hạn chế các giao dịch với Trung Quốc.
Tháng này, Tổng thống Trump đã tạm dừng việc tăng thuế quan lớn đối với các quốc gia trong 90 ngày, nhưng tăng thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc lên 145%.
"Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ bên nào đạt thỏa thuận gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, Trung Quốc sẽ không chấp nhận và sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng", Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm 21/4, theo bản dịch của đài CNBC.
Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cảnh báo về rủi ro đối với tất cả các quốc gia khi thương mại quốc tế quay trở lại "luật rừng".
Tuyên bố cũng chỉ ra rằng, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên và "bảo vệ công lý và sự công bằng quốc tế", đồng thời mô tả hành động của Mỹ là "lạm dụng thuế quan" và "bắt nạt đơn phương".
Trong một động thái chuyển hướng sang lập trường cứng rắn hơn vào tháng này, Trung Quốc đáp trả thuế quan của Mỹ bằng việc áp thuế 125% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Bắc Kinh cũng hạn chế xuất khẩu khoáng sản quan trọng và đưa một số công ty Mỹ, chủ yếu là các công ty nhỏ hơn, vào danh sách đen hạn chế khả năng hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc.
Các nhà phân tích không cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm đạt được thỏa thuận, mặc dù tuần trước Tổng thống Trump cho biết ông mong đợi hai bên có thể đạt được một thỏa thuận được trong 3 đến 4 tuần tới.
Kể từ khi Tổng thống Trump áp thuế đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Bắc Kinh đã tăng cường thương mại với Đông Nam Á, hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, xét theo khu vực. Trong khi đó, Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, xét theo cơ sở quốc gia.
Trong một diễn biến khác, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Xie Feng, mới đây đã kêu gọi Washington tìm kiếm tiếng nói chung với Bắc Kinh và theo đuổi sự chung sống hòa bình; đồng thời cảnh báo rằng Trung Quốc đã sẵn sàng trả đũa trong cuộc chiến thương mại đang leo thang, theo Reuters.
Phát biểu tại một sự kiện công khai ở Washington vào cuối tuần qua, Đại sứ Xie cho rằng, thuế quan sẽ tàn phá nền kinh tế toàn cầu và chỉ ra sự tương đồng giữa cuộc Đại suy thoái và thuế quan do Mỹ áp đặt vào năm 1930, theo thông tin chi tiết về sự kiện này đã được đăng trên trang website của Đại sứ quán Trung Quốc.
"Tương tự như vậy, trái đất đủ lớn để chứa cả Trung Quốc và Mỹ", ông Xia nói. "Chúng ta nên theo đuổi sự chung sống hòa bình thay vì va chạm trực diện, và hỗ trợ nhau thành công thay vì rơi vào tình huống đôi bên cùng thua", Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh.
Chiến tranh thương mại đã "đóng băng" hoạt động giao thương khổng lồ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới với mức thuế quan trên 100% từ cả hai hướng cùng một loạt hạn chế về thương mại, đầu tư và văn hóa.
Hiệp hội đóng tàu hàng đầu của Trung Quốc cuối tuần qua đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Mỹ về việc áp dụng phí cảng đối với các tàu hàng liên quan đến Trung Quốc.
Trong khi Nhật Bản, Đài Loan và một số nền kinh tế khác đã hoặc chuẩn bị đàm phán thuế quan với Mỹ, hiện tại, không có cuộc đối thoại cấp cao nào được Washington lên kế hoạch với Trung Quốc.
Trong khi đó, Tổng thống Trump mới đây vẫn khẳng định Mỹ đang có những cuộc trao đổi riêng tốt đẹp với Trung Quốc ngay giữa chiến tranh thương mại.
"Chúng tôi có những cuộc trò chuyện tốt đẹp với Trung Quốc", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Nó thực sự rất tốt đẹp", Tổng thống Mỹ khẳng định, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
-
Ủng hộ nâng ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh, đề xuất có thể lên 3 tỷ đồng -
Thủ tướng: Ưu tiên nguồn lực làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược -
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu: Thể chế mới, động lực mới mở đường cho Thủ đô phát triển -
[Toàn cảnh] Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc
-
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia, thúc đẩy hợp tác công nghệ -
TP. Hải Phòng hướng tới hợp tác đa lĩnh vực với tỉnh Kagawa (Nhật Bản) -
Hội đàm Việt Nam - Hàn Quốc, thúc đẩy Đối tác chiến lược toàn diện bền chặt -
Quảng Trị lên phương án cưỡng chế mặt bằng tại dự án đường du lịch 91 tỷ đồng -
Chủ tịch Đắk Lắk thúc tiến độ dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên -
ASEAN - Nga tăng tốc hợp tác, hướng tới mốc 35 năm quan hệ -
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Công thương
-
1
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Trả lời được câu hỏi giảm bao nhiêu thời gian, chi phí tuân thủ -
2
Quản lý ngoại hối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Góp vốn trước, cấp phép sau -
3
Kiến nghị cho doanh nghiệp vàng trang sức được nhập khẩu 50 tấn vàng/năm và vay vàng trong dân -
4
Thanh khoản quý II/2026 dự báo tiếp tục gặp nhiều áp lực
-
Chỉ từ 36 triệu/m², căn 3PN Diamond Boulevard có gì đáng chú ý? -
FedEx hợp tác cùng Viettel Post tăng cường mạng lưới chuyển phát tại Việt Nam -
Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh: Khẳng định vai trò đầu tàu ngành khoa học công nghệ liên vùng -
Bệnh viện TNH có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 22/4/2026 -
Khi AI và dịch vụ y tế tăng tốc, doanh nghiệp Việt thiếu gì ở cấp quản trị?

