-
Ra mắt Trung tâm chỉ huy xử lý tình huống khẩn cấp đường sắt -
Việt Nam - EU hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững -
Quảng Trị đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng -
Chính phủ sẽ thí điểm áp dụng KPI trong xây dựng pháp luật -
Bộ Tài chính đề xuất thành lập Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam -
Chính thức chi 4.000-5.000 đồng/lít từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu
![]() |
| Mỹ và Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ của một cuộc chiến thương mại |
Trước việc chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố danh sách hàng hóa Trung Quốc phải chịu thuế khi xuất khẩu sang Mỹ, bài bình luận trên tờ Nhân dân Nhật báo (People's Daily) của Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra hôm nay (5/4) viết: “Trong vòng 24 giờ sau khi Mỹ công bố danh mục của mình (hàng hóa Trung Quốc phải chịu thuế khi xuất sang Mỹ), Trung Quốc đã rút gươm ra, với mức độ và quy mô tương tự, phản công nhanh, mạnh mẽ và quyết đoán”.
Cũng theo bài báo này, “niềm tin chiến thắng đến từ quy mô của thị trường tiêu dùng”, với hàm ý là Trung Quốc sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này, bởi quy mô thị trường khổng lồ của mình.
Trên thực tế, nhiều nhà sản xuất hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp của Mỹ coi thị trường Trung Quốc là nguồn lực to lớn cho tăng trưởng trong tương lai của mình, bởi quy mô lớn và số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu và giàu có tại nước này đang tăng lên nhanh chóng.
Việc Mỹ đưa ra danh mục sản phẩm Trung Quốc phải chịu thuế khi xuất khẩu sang Mỹ, với tổng trị giá 50 triệu USD/năm là nhằm buộc nước này phải xử lý vấn đề ăn cắp sở hữu trí tuệ và bỏ yêu cầu công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ khi đầu tư vào Trung Quốc.
Chỉ trong vòng vài giờ, Trung Quốc đã “phản pháo” bằng việc đe dọa đánh thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có đậu tương, máy bay, ô tô, rượu mạnh và hóa chất.
Tân hoa xã cho rằng, việc đáp trả này sẽ buộc nước Mỹ phải trả giá. “Trung Quốc sẽ không sợ hoặc chùn bước nếu một cuộc chiến thương mại là không thể tránh được. Nước này chưa bao giờ đầu hàng trước áp lực từ bên ngoài và lần này cũng sẽ không đầu hàng”, Tân hoa xã nhấn mạnh.
Ngay sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách sản phẩm Trung Quốc phải chịu thuế, đại sứ Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng đã hối thúc tất cả thành viên của tổ chức này cùng với Trung Quốc chống lại hành động thương mại đơn phương của Mỹ.
Trong khi đó, bài xã luận trên tờ Hoàn cầu Thời báo số ra hôm nay (5/4) viết: “Việc Trung Quốc đưa ra các mức thuế quan đáp trả hành động bắt nạt của Mỹ là cách tốt không chỉ cho Trung Quốc, mà còn cho cả các nước khác đang bị đe dọa bởi những chính sách thương mại mới của Mỹ”.
Trong khi Bắc Kinh nói Washington là kể gây hấn và chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu, thì các đối tác thương mại lâu năm của Trung Quốc lại than vãn rằng, nước này lạm dụng quy định của WTO, thực thi chính sách công nghiệp không công bằng nhằm ngăn chặn công ty nước ngoài tham gia một số lĩnh vực quan trọng.
-
Chính thức chi 4.000-5.000 đồng/lít từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu -
Sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu, dứt khoát không để thiếu năng lượng -
Chính phủ triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm an ninh năng lượng trước xung đột tại Trung Đông -
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong đào tạo nguồn nhân lực -
Hải Phòng sẵn sàng cho ngày bầu cử với tâm thế chủ động và đổi mới -
Gia Lai sẽ có hướng dẫn cụ thể phương án bán và mua xăng dầu bằng phuy, can -
Bí thư Đà Nẵng hối thúc tiến độ dự án các trường nội trú liên cấp biên giới
-
Tập đoàn TH xây nhà máy mới ở TP.HCM, mốc son mới trên con đường Vì sức khỏe cộng đồng
-
Green i-Park nhận hai chứng nhận ISO quốc tế, khẳng định bước tiến trong quản trị và phát triển bền vững -
Roadshow Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sôi động trong ngày 8/3, lan tỏa thông điệp tôn vinh phái đẹp -
Tăng cường sản xuất, tiêu thụ than, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia -
MICC Group đồng hành ra quân chiến dịch roadshow dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tại 3 thành phố lớn -
Chuỗi hội nghị quốc tế và hội thảo kỹ thuật tại VietShrimp Asia & Aquaculture Vietnam 2026

